Sới bạc quy mô lớn nhưng chỉ đánh tiền 1.000 đồng với quy ước đặc biệt

Sới bạc thường xuyên thay đổi địa điểm, con bạc buộc phải đổi tiền với quy ước mỗi tờ 1.000 đồng tương đương 1.000.000 đồng.

Theo đó, từ đầu tháng 3/2021, Công an TP Vinh phát hiện đường dây đánh bạc lưu động do đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1991, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) cầm đầu. Cường thuê 3 đối tượng làm việc cho mình và trả công 1 triệu đồng/người/ngày.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trong đó, Nguyễn Trọng Dân (SN 1990, trú xã Nghi Phú) nhận nhiệm vụ quản lý sới bạc, ghi sổ sách, chuẩn bị các công cụ phương tiện phục vụ đánh bạc. Nguyễn Văn Hà (SN 1990, trú xã Nghi Phú) chở các con bạc đến địa điểm đánh bạc đã được chuẩn bị sẵn. Đối tượng Thái Thanh Thủy (SN 1988, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) canh gác, bảo vệ vòng ngoài để sới bạc hoạt động.

Đặc biệt, địa điểm mở sới được thay đổi liên tục, mỗi Cường lại chọn một địa điểm khác nhau làm sới bạc. Những địa điểm này đều được Cường khảo sát, lựa chọn kĩ đảm bảo các điều kiện như xa khu dân cư, có tường rào bao quanh kiên cố, có camera theo dõi.

Tinh vi hơn, Cường ép plastic các tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, có chữ ký của mình và quy ước mỗi tờ tiền này tương đương với 1 triệu đồng.Khi vào sới, con bạc trực tiếp gặp Cường để đổi tiền mặt thành các tờ 1.000 đồng.

Tang vật của vụ án.

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, khoảng 17h ngày 10/3, tại nhà của Hoàng Văn Trung (SN 1986, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) lực lượng chức năng tiến hành bao vây, bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt.

Tại hiện trường thu giữ 15 điện thoại di động, 1 ô tô dùng để chở các con bạc, 879 tờ tiền 1.000 đồng được ép plastic và 150 triệu đồng tiền mặt. Cơ quan công an cũng tạm giữ 11 đối tượng về trụ sở để điều tra.

Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng chuyên án, xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/soi-bac-quy-mo-lon-nhung-chi-danh-tien-1000-dong-voi-quy-uoc-dac-biet-d150712.html