Soi chi tiết siêu tàu đổ bộ Type-075 Trung Quốc sắp hạ thủy

Những hình ảnh mới nhất vừa được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy dường như tàu đổ bộ trực thăng đầu tiên của Trung Quốc chiếc Type 075 đã rất gần ngày hạ thủy.

Tàu đổ bộ trực thăng đầu tiên của Trung Quốc hiện đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa đặt tại Thượng Hải. Những hình ảnh mới nhất vừa được lan truyền cho thấy tốc độ hoàn thành cực kỳ khẩn trương của tàu đổ bộ Type 075 này. Nguồn ảnh: Twitter.

Những hình ảnh mới nhất về tàu đổ bộ trực thăng này cho thấy quá trình hoàn thiện con tàu đang diễn ra rất nhanh, đặc biệt là ở khu vực cấu trúc thượng tầng. Nguồn ảnh: Twitter.

Cận cảnh phần cấu trúc thượng tầng của tàu đổ bộ trực thăng Type 075 đã gần như hoàn thiện phần thô, chưa rõ hệ thống radar và các loại cảm biến đã được lắp đặt hay chưa. Nguồn ảnh: Twitter.

Hiện tại tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa đang có hai tàu đổ bộ cùng lúc được Trung Quốc thi công là tàu Type 075 và tàu Type 071. Cả hai tàu này hiện đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối. Nguồn ảnh: Twitter.

Dự kiến chậm nhất vào cuối năm nay, tàu đổ bộ trực thăng Type 075 sẽ được hạ thủy và sẽ sớm được gia nhập Hải quân Trung Quốc trong năm 2020 tới đây. Nguồn ảnh: Twitter.

Trước đó, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc hồi tháng 7 cho thấy cấu trúc thân tàu của chiếc Type 075 mới chỉ được hoàn thiện phần thô và chưa có dấu hiệu của khu vực kiến trúc thượng tầng. Nguồn ảnh: Twitter.

Những hình ảnh này thậm chí còn cho thấy tàu đổ bộ Type 071 của Trung Quốc dường như còn có tiến độ nhanh hơn tàu Type 075 và nhiều khả năng tàu Type 071 sẽ được hạ thủy trước. Nguồn ảnh: Twitter.

Các thông tin ban đầu được Trung Quốc đăng tải cho biết, tàu Type 075 của nước này có sức mạnh tương đương với tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp của Hải quân Mỹ với khả năng mang theo tối đa 28 trực thăng cùng với việc cất - hạ cánh cùng lúc 6 chiếc. Nguồn ảnh: Twitter.

Trên lý thuyết, tàu đổ bộ trực thăng Type 075 của Trung Quốc sẽ không thể mang theo được máy bay chiến đấu và bản thân Trung Quốc cũng không có máy bay chiến đấu với khả năng lên thẳng như F-35B. Tuy nhiên với khả năng mang mang theo 28 trực thăng rõ ràng cũng sẽ có khả năng tác chiến trên biển rất nguy hiểm. Nguồn ảnh: Twitter.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của tàu đổ bộ tấn công USS Wasp trong biên chế Hải quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-chi-tiet-sieu-tau-do-bo-type-075-trung-quoc-sap-ha-thuy-1268804.html