Sôi động chợ cá Hà Nội trước ngày 'Táo quân về trời'

Sắp tới ngày 23 tháng Chạp (âm lịch), khu vực chợ cá Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại tấp nập, nhộn nhịp cảnh mua bán cá chuẩn bị cho ngày “Ông Công - Ông Táo”.

Từ sáng sớm ngày 19.1 (ngày 22.12 âm lịch), chợ cá Sở Thượng lại nhộn nhịp dòng người ra ra vào vào. Các loại cá từ nhiều địa phương được tập kết về đây phục vụ nhu cầu cúng lễ của người dân.

Ghi nhận của PV, chợ Yên Sở những ngày cận Tết ông Công ông Táo chủ yếu bán hai loại cá chính là cá chép đỏ và cá chép vàng.

Những chiếc ôtô nối đuôi nhau chạy vào đổ các loại cá dùng để làm lễ cúng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Không khí mua bán, trao đổi cá diễn ra rất tập nập, sôi động.

Theo tìm hiểu của PV, các loại cá này được vận chuyển từ các tỉnh như Nam Định, Hải Dương,… về phục vụ người dân Hà Nội.

Giá cả tùy theo loại cá đẹp và bình thường. Cá chép vàng loại nhỏ bán lẻ từ 10.000-25.000 đồng/con, bán buôn giá 100.000-150.000 đồng/kg, cá ngũ sắc 10.000-15.000 đồng/con.

Theo một số tiểu thương, những ngày cận ngày ông Công - ông Táo, lượng cá nhập có thể lên tới 1 tấn/ngày. Tuy nhiên, cá chỉ nhập đến hết ngày 23 tháng Chạp. Sau đó, lượng cá sẽ được bán chậm lại.

Cá chép được người dân ưa chuộng trong những ngày này phải là cá khỏe, vẩy không bị bong, màu vàng bóng. Đáng chú ý, tại chợ cá Sở Thượng, cá được bán sỉ cho các tiểu thương chứ không bán lẻ.

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/soi-dong-cho-ca-ha-noi-truoc-ngay-tao-quan-ve-troi-631672.bld