Sôi động chương trình chào đón Ngày trẻ em thế giới 2020

Ngày 15/11, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM diễn ra lễ tổng kết chương trình 'Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ em' năm 2020...

Bà Rana Flowers Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam cùng các học sinh tham gia ngày ngày hội.

Thực hiện dự án “Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em tại TP.HCM giai đoạn 2017 - 2021”, Hội đồng Đội Thành phố phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại TP.HCM đã tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Trẻ em thế giới 20/11 và tổng kết chương trình “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ em” năm 2020.

Triển khai từ ngày 19/10/2020, chuỗi hoạt động “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ em” đã được tổ chức tại 20/24 quận, huyện, với các chương trình tuyên truyền, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, giúp hơn 200.000 đội viên, học sinh của thành phố học được cách phân loại rác thải, tái chế các vật dụng thành những mô hình trang trí góc học tập, giữ gìn không gian tại trường lớp cũng như tại gia đình luôn "xanh, sạch, đẹp".

Bà Rana Flowers trao tặng bộ sản phẩm tuyên truyền về Bảo vệ môi trường và Luật Trẻ em cho đội viên TP.HCM.

Buổi lễ tổng kết đã có sự góp mặt của hơn 500 em thiếu nhi, phụ huynh học sinh, hội Đồng đội TP.HCM cùng bà Rana Flowers - Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam.

Tham gia ngày hội với mô hình từ vật liệu tái chế, em Trần Hoàng Kha - lớp 7A1 trường Cầu Kiệu (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, sau khi trường tổ chức chương trình làm mô hình từ vật liệu xanh, em cùng các bạn trong lớp đã thu gom những vật liệu có sẵn trong nhà như các tấm bìa cứng, chai nhựa, những thứ đã qua sử dụng, qua 5 ngày làm liên tục, em đã hoàn thành mô hình tái chế.

Khi tham gia các hoạt động, em đã học được cách tái chế, giảm rác thải nhựa, khuyến khích mọi người sử dụng những nguyên liệu xanh và sạch để bảo vệ môi trường.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 31 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước với nhiều hoạt động và kết quả nổi bật trong thời gian qua.

Các tiết mục văn nghệ sôi động do các em học sinh trình bày tại buổi lễ.

Học sinh tham gia gia làm các đồ vật, trang trí túi vải, làm chuồn chuồn gỗ từ những vật liệu xanh.

Các em học sinh tỉ mỉ, chăm chút cho từng sản phẩm của mình.

Trong suốt quá trình triển khai kế hoạch “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ em” năm 2020, học sinh tại nhiều trường trên địa bàn TP.HCM đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Em Trần Hoàng Kha - lớp 7A1 trường Cầu Kiệu (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) cùng mô hình xanh tham gia ngày hội.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/soi-dong-chuong-trinh-chao-don-ngay-tre-em-the-gioi-2020-ljeiTdTGR.html