Sôi động lễ hội đình làng Hòa An lần thứ 7

Ngày 29-4, UBND phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) phối hợp Hội đồng chư phái tộc làng khai mạc lễ hội đình làng Hòa An lần thứ 7 năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian hấp dẫn.

Lễ hội đình làng Hòa An năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29-4) với nhiều hoạt động lễ và hội sôi nổi, giàu bản sắc. Ảnh: X.D

Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29-4) với nhiều hoạt động lễ và hội sôi nổi, giàu bản sắc như: tảo mộ nghĩa trủng âm linh, nghi lễ truyền thống, biểu diễn bài chòi; các trò chơi dân gian như: thi gói bánh chưng, cờ tướng, têm trầu cánh phượng, đẩy gậy, đập niêu, kéo co…

Bên cạnh đó, trong lễ hội còn có các gian hàng trưng bày nông sản - ẩm thực, tiệc trà thân mật, vinh danh con cháu của làng đỗ đạt, có học vị cao và trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quận, thành phố.

Qua đó, hướng đến phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; đồng thời thông qua các hoạt động văn hóa để thắt chặt tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm trong khu dân cư.

Lễ hội đình làng Hòa An được tổ chức 3 năm/lần, lần thứ 6 tổ chức vào năm 2017. Đến nay, lễ hội đã hơn 5 năm bị gián đoạn không thể tổ chức vì Covid-19. Do vậy, người dân rất phấn khởi, hào hứng khi năm nay lễ hội được khôi phục.

Đình làng Hòa An ban đầu được dựng bằng các vật liệu đơn giản, đến năm 1845 được xây dựng kiên cố theo kiến trúc ba gian hai trái với khung nhà là các loại gỗ quý. Năm 2008, đình làng Hòa An được UBND thành phố công nhân là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

Các nghi lễ truyền thống được tổ chức long trọng, thể hiện lòng biết ơn những tiền hiền, hậu hiện có công khai ấp lập làng. Ảnh: X.D

UBND phường Hòa An trao thưởng cho các em học sinh đạt giải cao tại những cuộc thi học sinh giỏi cấp quận và thành phố. Ảnh: X.D

Người dân tham gia phần thi gói bánh chưng tại lễ hội. Ảnh: X.D

Giải thi đấu cờ tướng thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia và cỗ vũ. Ảnh: X.D

Phần thi đẩy gậy diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: X.D

Các hoạt động văn hóa, thể thao tại lễ hội góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm trong khu dân cư. Ảnh: X.D

XUÂN DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5414/202304/soi-dong-le-hoi-dinh-lang-hoa-an-lan-thu-7-3943800/