Sôi động nơi 'trái tim châu Âu'

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân - Tạm biệt thủ đô Viên xinh đẹp của CH Áo, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bỉ, thăm làm việc tại Liên hiệp châu Âu (EU) và dự Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 12 (ASEM 12), đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Brúc-xen.

Thành phố Brúc-xen được mệnh danh là “trái tim châu Âu” vì là nơi đặt trụ sở của 1.100 đại diện tổ chức quốc tế (trong đó có sáu cơ quan của EU), 600 hãng tin quốc tế, 400 cơ quan đại diện ngoại giao, 1.700 đại diện của các công ty quốc tế và châu Âu. Những ngày công tác ở Bỉ, chúng tôi cảm nhận được người dân Bỉ rất thân thiện, quảng giao và năng động. Brúc-xen nổi tiếng về lịch sử lâu đời, kiến trúc tinh tế, văn hóa và ẩm thực độc đáo.

Việt Nam và Bỉ có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống từ 45 năm qua. Theo thời gian, mối quan hệ này ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã được Thủ tướng Bỉ Sác-lơ Mi-xen đón tiếp trọng thị, nồng hậu. Sau lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm hết sức thành công, hiệu quả. Tại cuộc họp báo được tổ chức ngay tại sảnh hành lang tầng hai của Cung điện, Thủ tướng S.Mi-xen cho biết, trong hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí rằng, đây là thời điểm quan trọng để hai nước thông qua các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp (DN) hai nước.

Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, nhất là thương mại và đầu tư. Bỉ cam kết mạnh mẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Hai bên cũng sẽ cùng nhau hỗ trợ để thúc đẩy hòa bình và an ninh tại Biển Đông; cùng lên tiếng phản đối tất cả các hành động đơn phương vi phạm hòa bình, luật pháp quốc tế. Bỉ sẽ đóng vai trò tích cực trong vấn đề này. Hai Thủ tướng dành cho nhau sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau. Bỉ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy một nền nông nghiệp sạch với quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hợp tác toàn diện, hiệu quả là mục tiêu rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Nhà lãnh đạo Chính phủ khẳng định, có nhiều dự án đầu tư của Bỉ thành công ở Việt Nam. Việc Bỉ hỗ trợ thúc đẩy ký EVFTA tạo điều kiện phát triển thương mại đầu tư giữa hai nước.

Không chỉ Chính phủ Bỉ quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam, mà Quốc hội Bỉ cũng tích cực ủng hộ việc này. Chủ tịch Hạ viện Bỉ X.Brắckê trong cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy và tích cực vận động để có thể sớm ký và phê chuẩn EVFTA, vì đó là lợi ích của tất cả các bên; việc ký kết hiệp định quan trọng này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên EU.

Hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ phát triển hết sức tốt đẹp, không những ở cấp quốc gia mà cả với các vùng của Bỉ, nhất là vùng Oa-lô-ni và Phlăng-đơ. Cả hai vùng đều có các cơ quan đại diện tại Việt Nam, có nhiều hoạt động hỗ trợ, triển khai nhiều dự án hợp tác hiệu quả với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học ở Bỉ, đóng góp rất tích cực vào thúc đẩy quan hệ chung của hai nước. Bộ trưởng, Chủ tịch các vùng này là những “gương mặt thân quen” khi nhiều lần thăm Việt Nam.

Tại các buổi tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Oa-lô-ni U.Boóc-xuy và Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Phlăng-đơ G.Buốc-doa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao việc hợp tác hiệu quả của các vùng với Việt Nam; đề nghị các lãnh đạo tạo điều kiện cho việc kết nối hợp tác đầu tư, thương mại giữa các đối tác hai bên nhằm khai thác thế mạnh và tiềm năng của hai vùng và Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay; phát huy vai trò cầu nối của các vùng cho hàng hóa Việt Nam vươn tới thị trường châu Âu và các thị trường khác. Mong muốn các DN lớn của Bỉ tiếp tục quan tâm hợp tác, đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN nước ngoài, trong đó có các DN của Bỉ, DN vùng Oa-lô-ni và Phlăng-đơ đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Lãnh đạo vùng Oalô-ni và Phlăng-đơ đều khẳng định với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của các vùng này ở Đông - Nam Á; đồng thời ủng hộ mạnh mẽ thúc đẩy Bỉ và EU sớm ký kết EVFTA.

Chúng tôi cũng hết sức ấn tượng về sự nhiệt thành đối với Việt Nam của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, Chủ tịch Nhóm các nghị sĩ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Thượng viện Bỉ X.Va-nác-kê-rê. Khẳng định rằng Bỉ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để đạt kết quả tốt nhất đối với EVFTA, ông X.Va-nác-kê-rê chia sẻ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng, tuy Bỉ không phải nước lớn, nhưng với vai trò và vị trí chiến lược của Bỉ thì nước này có những ảnh hưởng nhất định tác động các nước khác trong EU. Khi có được sự ủng hộ của Bỉ thì có nghĩa, Việt Nam yên tâm là có sự ủng hộ to lớn trong vấn đề EVFTA.

Việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Bỉ nói riêng và với EU nói chung là một trong những trọng tâm hàng đầu của chuyến thăm. Chính vì vậy, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bỉ - EU do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Liên minh Hữu nghị Bỉ - Việt Nam tổ chức thu hút hàng trăm DN hàng đầu các bên tham dự. Chủ tịch Liên minh Hữu nghị Bỉ - Việt Nam A.Gri-pho cho biết, việc tổ chức Diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đông đảo DN Việt Nam, Bỉ và EU rất quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như y tế, bất động sản, năng lượng xanh, thực phẩm, đồ uống, cơ sở hạ tầng cảng biển... Bỉ cũng đang tập trung phát triển các mạng lưới ngành như vũ trụ, hóa chất, năng lượng, xử lý rác thải, nước thải, logistics, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0..., đều là những lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác với DN Việt Nam.

Ông L.Lu-vờ-ren, Phòng Thương mại và Công nghiệp An-toép (Bỉ) bày tỏ với chúng tôi: Cộng đồng DN Bỉ và EU hết sức nóng lòng chờ đợi EVFTA có hiệu lực, để khởi động các mối quan hệ kinh tế mới với Việt Nam. Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn là một vinh dự lớn đối với cộng đồng DN, cho thấy vị thế, tầm quan trọng mà Việt Nam có được trong mối quan hệ kinh tế thành công với EU. Các DN Bỉ kỳ vọng lớn vào mối quan hệ này. Trong khi đó, ông K.Gian-xen, Giám đốc kinh doanh Công ty Waterleau, chuyên về xử lý nước, bày tỏ: Chuyến thăm chính thức Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng như các DN hàng đầu Việt Nam, là một thông điệp mạnh mẽ, thể hiện Chính phủ và các công ty lớn của Việt Nam nghiêm túc trong việc tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa với các DN Bỉ.

Trước đông đảo cộng đồng DN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Diễn đàn có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy hợp tác giữa DN Việt Nam với DN Bỉ và EU. Thủ tướng đánh giá, Bỉ là nền kinh tế công nghệ cao, dịch vụ đa dạng và giá trị gia tăng cao, là trung tâm của châu Âu, và đây thật sự là thị trường rộng lớn, mở ra cơ hội cho các DN đầu tư làm ăn. Quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ cần đặt ra trong tổng thể quan hệ Việt Nam - EU, một khối kinh tế hùng cường hàng đầu thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng, EVFTA sẽ mở cánh cửa rộng lớn để DN hai bên phát huy tiềm năng hợp tác to lớn. Thủ tướng mong cộng đồng DN EU, nhất là DN Bỉ có tiếng nói tích cực ủng hộ để Hiệp định sớm được phê chuẩn.

Nhà lãnh đạo Chính phủ kỳ vọng, Việt Nam là cầu nối tốt để DN EU vào thị trường ASEAN thời gian tới, hướng tới một nền thương mại tự do, công bằng và thuận lợi. Cùng cơ hội hợp tác đó, Thủ tướng nêu vấn đề về tiềm năng, lợi thế của Việt Nam mang lại lợi ích cho nhà đầu tư Bỉ, EU. Cùng với EVFTA sắp ký và phê chuẩn, Việt Nam đã và đang đàm phán tham gia 15 FTA thế hệ mới. Điều đó cũng có nghĩa là DN Bỉ vào Việt Nam tức là vào thị trường lớn gần như toàn cầu. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho cả DN trong và ngoài nước; cam kết tạo mọi thuận lợi để kết nối cộng đồng DN, tạo kỳ tích mới trong hợp tác và thành công, vì lợi ích của DN và người dân.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra hết sức khẩn trương, đạt thành công tốt đẹp và thiết thực, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Với nỗ lực không mệt mỏi của nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, chuyến thăm đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, đạt thành công qua việc chúng ta nhận được sự ủng hộ rất lớn của Bỉ đối với việc thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn EVFTA, tạo tiền đề tốt trước thềm chuyến thăm làm việc tại EU, tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 12 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

HÀ THANH GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37967102-soi-dong-noi-%E2%80%9Ctrai-tim-chau-au%E2%80%9D.html