Sôi động thị trường đồ chơi Tết Trung thu

Còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đến Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em đang nhộn nhịp để chuẩn bị cho ngày hội được mong chờ nhất trong năm của các cháu thiếu nhi.

Còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đến Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em đang nhộn nhịp để chuẩn bị cho ngày hội được mong chờ nhất trong năm của các cháu thiếu nhi. Tại TP Đà Nẵng, so với năm trước, năm nay giá đồ chơi trung thu có tăng giá nhưng không đáng kể. Tâm lý chung của trẻ em là thích đồ chơi. Đặc biệt, từ sau rằm tháng 7 âm lịch, đồ chơi trung thu có mặt khắp các hàng quán buôn bán đồ chơi, nhà sách... Các chợ ở vùng nông thôn Hòa Vang cũng bày bán nhiều loại đồ chơi với sắc màu và kiểu loại rất hấp dẫn. Những tuyến đường như Hùng Vương, Trưng Nữ Vương, Lê Độ, Điện Biên Phủ, Âu Cơ được tô thắm thêm bởi sắc màu của đủ loại đồ chơi trung thu được bày bán. Như mọi năm, đồ chơi được bán trong dịp Trung thu chủ yếu là những sản phẩm đồ chơi dân gian truyền thống như đầu lân, mặt nạ ông địa, trống gỗ, đèn ông sao được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường, có giá thành thấp được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh đó, các loại lồng đèn điện tử, có nhạc, sáng đèn cũng được nhiều trẻ em yêu thích. Giá cả dao động từ khoảng 50 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đối với 1 món đồ chơi Trung thu. Cụ thể, đèn ông sao cỡ nhỏ có giá tầm 10 nghìn đồng/chiếc, cỡ lớn khoảng 50 nghìn đồng/chiếc; lồng đèn giấy với các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh dao động từ 40 - 80 nghìn đồng/chiếc; các loại lồng đèn bằng nhựa, đèn điện tử có giá khoảng từ 100 - 250 nghìn/chiếc; đầu lân có mức giá cao hơn, khoảng từ 200 nghìn đến hơn 1 triệu đồng/chiếc...

So với năm trước thì năm nay giá đồ chơi trung thu có tăng giá nhưng không đáng kể.

Điều phụ huynh quan tâm nhất vẫn là chất lượng của sản phẩm. Cô Minh Trâm (chủ một cửa hàng đồ chơi trên đường Trưng Nữ Vương) chia sẻ: “Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, chúng tôi nhập nhiều các mặt hàng đồ chơi trung thu do Việt Nam sản xuất, các sản phẩm này có giá bình dân ai cũng dễ dàng mua tặng con em mình, chất liệu thân thiện với môi trường nên được các bậc phụ huynh lựa chọn nhiều hơn. So với những năm trước, năm nay thị trường đồ chơi trung thu có vẻ sôi nổi hơn, khách mua nhộn nhịp, nhất là vào chiều tối, tiệm rất đông phụ huynh dẫn con em mình đến mua quà”. Lo ngại đồ chơi độc hại không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ nên nhiều phụ huynh chọn mua sản phẩm là đồ chơi dân gian có xuất xứ trong nước. Anh Huỳnh Trương Văn Nghĩa (Q.Hải Châu) đến cửa hàng đồ chơi tại đường Hùng Vương trực tiếp lựa chọn đồ chơi trung thu cho con, cho biết, Trung thu năm nào anh cũng chở các con đi mua đồ chơi, mong muốn con mình có một cái Tết Trung thu thật đủ đầy và tặng quà để khích lệ các cháu cố gắng nhiều hơn trong học tập. “Trung thu là Tết của thiếu nhi, vì vậy không thể thiếu các món đồ chơi truyền thống cho các cháu. Năm nào tôi cũng chở các con đến đường Hùng Vương để các cháu chọn lựa cho mình món đồ chơi yêu thích. Vì sợ các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu nên tôi dặn các con lựa chọn các mặt hàng đồ chơi truyền thống cho an toàn. Ngoài ra các loại đồ chơi truyền thống sẽ giúp các con thực sự có được cảm nhận của Tết Trung thu truyền thống...”. Đồ chơi là món quà không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu. Năm nay, đồ chơi trung thu do có xuất xứ trong nước, với nhiều mẫu mã phong phú đang chiếm ưu thế và được các bậc phụ huynh lựa chọn cho con em bởi mang tính giáo dục và phù hợp với những giá trị văn hóa Việt...

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cơ quan quản lý thị trường đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh, chú trọng kiểm tra về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn... Đồng thời cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh những mặt hàng phục vụ trẻ em mang tính bạo lực. Trái ngược với thị trường đồ chơi, các gian hàng bánh trung thu có vẻ trầm lắng. Tại Đà Nẵng, nhiều gia đình có xu hướng tự làm bánh trung thu truyền thống để có không khí ấm cúng trong gia đình, đồng thời bánh trung thu tự làm sẽ là món quà tặng có ý nghĩa cho người thân, bạn bè. Những sản phẩm này vừa hợp khẩu vị với gia đình vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vì vậy các quầy bán bánh trung thu năm nay vắng khách...

THANH HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/96_195465_soi-dong-thi-truong-do-choi-tet-trung-thu.aspx