Sôi động từ thành Luân Đôn đến Manchester

ND- Tuần này, sau những trận đấu khá căng thẳng ở mặt trận Champions League, các đội bóng Anh lại bước vào vòng đấu thứ 6 đầy căng thẳng. Đáng mong đợi là hai cặp đấu của những “thế lực” cũ và “thế lực” mới từ thành phố Luân Đôn đến Manchester : Chelsea gặp Tottenham, Manchester United (M.U) đối đầu với Manchester City (M.C).

Từ hàng tuần nay, cả thành phốManchester đang mong chờ trận đấu giữa những người “hàng xóm” kình địch. Nhiều năm nay, “Man xanh” chịu thân phận “chiếu dưới” của “Man đỏ”, nhưng như một phép mầu do nhà tỷ phú người A-rập mang đến, “Man xanh” đã vụt đứng lên mạnh mẽ. Mùa hè vừa qua, M.C được đầu tư hàng trăm triệu bảng để tậu về những ngôi sao ưng ý từ hàng phòng ngự như Tu-rê, Lescott cho đến những “thiện xạ” Adebayor, Tevez…Sau bốn trận toàn thắng (M.C đá ít hơn một trận), M.C đã bằng điểm với M.U và trận chiến này đặc biệt quan trọng, không chỉ bởi thứ hạng trên dưới mà còn là sự “đụng đầu” của hai “thế lực” cũ và mới. “Khẩu chiến” giữa hai bên đã bung ra từ nhiều ngày nay. Các cầu thủ phía M.U nói rằng, M.C chưa là gì ; còn phía M.C đáp lại, sẽ cho M.U biết tay. M.C chắc chắn vắng tiền đạo đang ghi bàn rất đều đặn Adebayor vì bị treo giò ba trận. Còn M.U nhiều khả năng vẫn không có sự phục vụ của trung vệ Ferdinand. Có một người rất mong chờ trận đấu này, đó là Tevez của M.C – cựu cầu thủ M.U. Anh này muốn chứng tỏ rằng, HLV Ferguson đã sai lầm khi không trọng dụng anh suốt hai năm vừa qua. Dù có trong tay những ngôi sao mới, nhưng các học trò của HLV M. Hughes chắc chắn gặp khó khăn trước đội chủ nhà M.U đang muốn khẳng định vị thế số 1 của mình. HLV lão làng Ferguson và đội hình cầu thủ dày dạn kinh nghiệm sẽ có ưu thế trước một HLV M. Hiu (từng là học trò của ông Ferguson) và dàn cầu thủ chơi chưa thật sự ăn ý với nhau. Những người lạc quan chắc cũng chỉ đoán M.C cầm hòa. Nếu như thành Manchester sôi động với sắc mầu xanh - đỏ, thì thủ đô Luân Đôn cũng có một cuộc tranh hùng đáng xem : Chelsea tiếp Tottenham. Không mua bán ồn ào hồi mùa hè, nhưng Chelsea vẫn có một đội hình ổn định và lối chơi hiệu quả. Năm trận thắng cả năm đã nói lên điều đó, trong khi đà thăng tiến của Tottenham đã bị “khựng” lại khi họ đụng phải nhà vô địch M.U tuần trước. Với lợi thế chủ nhà và những cầu thủ cực kỳ từng trải như Tery, Lampard, Drogba, Anelka, Ballack… không có lý gì Chelsea không lấn át được những cầu thủ trẻ tài năng nhưng chưa đủ độ chín của Tottenham. Ba điểm cho Chelsea trận này. Liverpool cũng có chuyến làm khách của West Ham. Sau vài vòng chêch choạc, Liverpool đã lấy lại được sức mạnh của mình. Một khi Gerrard, Torres tỏa sáng, cùng với Benayoun, Johnson… hỗ trợ, Liverpool có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Trong khi đó, West Ham chưa cho thấy sự chắc chắn và sắc sảo như năm ngoái. Nhiều khả năng, đội bóng thành phố cảng Liverpool sẽ có thêm ba điểm. Vòng đấu này, có lẽ Arsenal là dễ chịu hơn cả, chỉ phải tiếp Wigan. Sau cú lội ngược dòng thành công ở đấu trường Champions League, thầy trò “giáo sư” A. Wenger tự tin bước vào trận đấu với đối thủ không quá mạnh này. Các cầu thủ Arsenal sẽ phải thắng bằng được để bám đuổi tốp dẫn đầu. Những cặp đấu khác : Burnley – Sunderland ; Bolton – Stock City ; Hull City - Birmingham ; Aston Vila - Porsmouth ; Wolverhampton – Fulham ; Everton – Blackburn Rovers.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=157266&sub=121&top=46