Sôi động và kịch tính giải đua ghe truyền thống trên sông Hương

Sáng 25/3, tại thành phố Huế đã diễn ra Giải đua ghe truyền thống lần thứ II năm 2023.

Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ II - năm 2023 sẽ có sự tham gia thi đấu của 12 ghe với 9 độ đua trong ngày.

Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ II - năm 2023 sẽ có sự tham gia thi đấu của 12 ghe với 9 độ đua trong ngày.

Thứ tự như sau: Độ Cúng nam, độ Tiền 1 nữ, độ Tiền 1 nam, độ Tiền 2 nữ, độ Tiền 2 nam, độ Tiền 3 nữ, độ Tiền 3 nam, độ Tiền nam - nữ phối hợp, độ Phá (độ Thái Bình) nam. Cự ly đua bơi từ 700-800m/vòng.

Đây là giải đua ghe chính thức do UBND thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức.

Các vận động viên tham dự giải là nam, nữ công dân của các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế.

Địa điểm tổ chức tại sông Hương và sông Đông Ba (Khu vực Công viên Trịnh Công Sơn, phường Gia Hội).

Nhiều thuyền du lịch xếp hình vòng cung để du khách theo dõi cuộc đua ngay trên sông.

Tranh tài quyết liệt tại những khúc cua.

Với lộ trình đường bơi xuất phát từ bàn quan ở công viên Trịnh Công Sơn – lộn vè rốn về vè thượng trên sông Đông Ba – về vè hạ trên sông Hương (phía cồn Hến) – lộn vè rốn về đích.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo TP. Huế cho biết, để giải đua ghe diễn ra an toàn, thành công, Ban tổ chức đã họp và yêu cầu giải đua đảm bảo tính an toàn, văn minh, chặt chẽ, trung thực, cao thượng, hấp dẫn; thể hiện tính văn hóa, nếp sống văn minh của các vận động viên và khán giả cổ vũ; chống mọi biểu hiện tiêu cực trong quá trình thi đấu. Các đơn vị phải tham gia đầy đủ và nghiêm túc, chấp hành tốt điều lệ của giải đua, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức đua.

Giải đua ghe truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao dân tộc của quần chúng nhân dân; là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; tăng cường mối đoàn kết giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Xuất phát của độ đua nữ.

Các vận động viên nữ thi đấu máu lửa không kém các vận động viên nam.

Khán giả không quản trời nắng theo dõi các độ đua đến tận trưa.

Qua giải đua cũng là cơ hội quảng bá các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao truyền thống của quê hương, gắn liền với kích cầu du lịch, tạo khí thế phấn khởi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

CTV Hoàng Hải – Đình Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/soi-dong-va-kich-tinh-giai-dua-ghe-truyen-thong-tren-song-huong-post1009798.vov