Sôi động vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018

Chiều 26/12, vượt qua hơn 300 dự án trong cả nước với sự chọn lọc khắt khe của Ban giám khảo, 06 dự án xuất sắc nhất cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018 đã cùng hội ngộ tranh tài tại TP Hồ Chí Minh. Trường Đại Nam tham gia thi đấu với Dự án 'Trang trại Hắc mộc heo'.

Điểm khác biệt của cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018

Hội đồng thẩm định của cuộc thi Chung kết khởi nghiệp Quốc gia 2018

Chia sẻ về cuộc thi, nhà báo Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Tổng thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia cho biết: Năm 2018, Cuộc thi khởi nghiệp có rất nhiều thay đổi trong việc tiếp nhận bài dự thi. Theo đó, Ban tổ chức chỉ nhận các bài dự thi đạt giải cấp trường, cụm trường, khu vực đối với sinh viên; các dự án đã và đang triển khai đối với thanh niên. Bên cạnh đó, cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018 cũng có rất nhiều điểm mới trong nội dung, hình thức, công tác tổ chức…

"Chung kết Khởi nghiệp Quốc gia 2018 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những điểm mới của cuộc thi năm nay nhằm tiến tới việc luân phiên đăng cai tổ chức vòng chung kết hằng năm tại các thành phố lớn. Điều này cũng thể hiện nỗ lực của Ban tổ chức trong việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp sâu rộng trên toàn quốc…”, nhà báo Nguyễn Tiến Dũng nói.

Cuộc thi Chung kết Khởi nghiệp Quốc gia 2018 thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, sinh viên, thanh niên trên cả nước

Sau gần 1 năm phát động, cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018 nhận được sự tham gia, ủng hộ của hàng nghìn thanh niên, sinh viên trên cả nước. Hơn 300 dự án khởi nghiệp đến từ 37 trường đại học, 27 tỉnh thành được tuyển chọn gắt gao từ các cuộc thi trên cả nước đã gửi về Ban tổ chức để tham dự vòng Chung khảo toàn quốc.

Trải qua các vòng sơ loại, kiểm duyệt gắt gao, Ban tổ chức đã chọn và công bố danh sách 06 Dự án có điểm số cao nhất lọt vào Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018.

“Hắc mộc heo” – Dự án duy nhất thuộc các trường ĐH miền Bắc lọt vào chung kết

Đại diện nhóm Dự án Hắc mộc heo thuyết trình trong Chung kết Khởi nghiệp Quốc gia 2018

06 dự án tranh tài trong Chung kết Khởi nghiệp Quốc gia 2018 bao gồm: Dự án Trang trại Hắc Mộc Heo – Trường Đại học Đại Nam; Dự án Giải pháp nông nghiệp thông minh APPA Smart Farm của Công ty CP Công nghệ và Thương mại Quốc tế APPA GROUP; Dự án INut Platform - IoT Platform - hệ sinh thái kết nối vạn vật cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM; Dự án Nhà lưỡng cư thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; Dự án Sản xuất Chế phẩm vi sinh từ bột bã mía, phục vụ trong nuôi tôm thâm canh - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thủy sản Đại Thành; Dự án Thực phẩm dược liệu Kon Tum - Công ty CP Kora Group.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, nhà báo Phạm Hùng – Phó tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp nhấn mạnh: “06 Dự án tham gia tranh tài trong đêm chung kết hôm nay đều là những dự án có tính thực tế cao và có thể triển khai dưới nhiều quy mô khác nhau. Ban tổ chức đánh giá cao tất cả các Dự án và sẽ làm việc công tâm nhất để chọn ra những Dự án xuất sắc nhất trao giải Nhất, Nhì, Ba…”.

Nhóm Dự án Nhà lưỡng cư thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuyết trình

Được biết, Dự án "Trang trại Hắc mộc heo" là một trong 3 dự án (thuộc Top 6) đến từ khối trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt, dự án khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Đại Nam là dự án duy nhất thuộc khối trường đại học, cao đẳng của miền Bắc lọt vào chung kết.

Chia sẻ về cuộc thi, bạn Nguyễn Văn Dũng – thành viên của nhóm Dự án Trang trại Hắc mộc heo – Trường Đại học Đại Nam cho biết: “Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia là sân chơi vô cùng bổ ích, là cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ đam mê kinh doanh cọ sát, học hỏi và trau dồi thêm các kiến thức về chuyên môn đặc biệt là trong lĩnh vực khởi nghiệp và kinh doanh…”.

Thầy trò Trường Đại học Đại Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức

Đánh giá về các Dự án tham gia tranh tài trong cuộc thi Chung kết Khởi nghiệp năm nay, Dũng nói: “5 Dự án tranh tài cùng Hắc mộc heo thực sự là những đối thủ nặng ký và rất đáng để học hỏi”.

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Ban tổ chức sẽ tổ chức Festival Khởi nghiệp để trao giải cho các Dự án xuất sắc nhất Cuộc thi Khởi nghiệp 2018; đồng thời tổ chức kết nối chào đầu tư cho các Dự án cam kết sẽ triển khai thực tiễn tại Festival Khởi nghiệp 2019 được tổ chức ngày 18/1/2019 tại Hà Nội.

Cùng hồi hộp chờ đợi kết quả chung cuộc của cuộc thi nhé!

Thu Hòe

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soi-dong-vong-chung-ket-cuoc-thi-khoi-nghiep-quoc-gia-2018-a416507.html