Soi khẩu đại bác Israel sẽ tiễn 'vua chiến trường' Mỹ về hưu

Sau nhiều năm nỗ lực, Israel đang dần bước vào giai đoạn hiện thực hóa kế hoạch thay thế toàn bộ pháo tự hành M109 155mm của Mỹ trong biên chế, thay bằng khẩu ATMOS do nước này sản xuất.

Theo BreakDefense, hôm 2/6, Bộ Quốc phòng Israel đã ký hợp đồng với Elbit System để cung cấp các khẩu pháo tự hành thế hệ mới ATMOS – bước đi đầu tiên trong tham vọng thay thế hoàn toàn vai trò của khẩu M109 155mm do Mỹ sản xuất trong biên chế Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF). Nguồn ảnh: Wikipedia

Thực tế, chương trình thay thế pháo tự hành của Quân đội Israel đã được thiết kế trong 12 năm. Theo kế hoạch, tất cả các khẩu pháo M109 sẽ được thay thế bằng pháo tự hành bánh lốp ATMOS. Dựa theo hợp đồng đầu tiên, nhà thầu sẽ nhận 125 triệu USD trong tổng ngân sách 280 triệu USD mà Tel Aviv phân bổ. Nguồn ảnh: Military-Today

ATMOS hay có tên gọi khác là ATMOS 2000 là tên viết tắt của cụm từ "Autonomous Truck Mounted howitzer System - hệ thống pháo gắn trên xe tải tự hành - hay đơn giản chỉ là pháo tự hành được phát triển từ cuối những năm 1990. Nguồn ảnh: Wheelsage

Đáng chú ý, việc phát triển khẩu pháo được thực hiện bởi Soltam Systems - công ty quốc phòng tư nhân. Sau này, Elbit Systems đã mua lại và sáp nhập Soltam, cho nên giờ đây hợp động thay thế vài trăm khẩu M109 thuộc về Elbit Systems. Nguồn ảnh: Wheelsage

ATMOS trang bị khẩu pháo cỡ 155mm/L52 với chiều dài nòng gấp 52 lần cỡ nòng pháo. Nó vốn được thiết kế lại từ khẩu ATHOS 2052 pháo kéo của Soltam và trang bị thêm hệ thống hỗ trợ nạp đạn. Nguồn ảnh: Thai Military and Asian Region

Pháo có thể bắn nhiều loại đạn cỡ 155mm chuẩn NATO với tầm bắn lên tới 30km với đạn tiêu chuẩn và lên tới 41km với đạn có trợ lực tăng tầm, tốc độ bắn khoảng 4-9 phát/phút. Nguồn ảnh: Pinterest

Đáng chú ý, tùy theo yêu cầu của khách hàng, hệ thống pháo tự hành ATMOS có thể tùy biến các khẩu pháo. Ví dụ khách hàng có thể lựa khẩu Soltam 155mm/L39 hay 155mm/L45 với chiều dài nòng ngắn hơn, thậm chí nó có thể tích hợp khẩu M-46 130mm chuẩn Liên Xô. Nguồn ảnh: Thai Military

ATMOS thiết kế trên khung gầm xe Tatra T815 6x6 bánh hoặc các loại xe 8x8 bánh, thậm chí các khách hàng nhập khẩu có thể thỏa thuận trang bị xe tải của riêng họ cũng không vấn đề gì.Nguồn ảnh: Thai Military

Hiện Quân đội Israel đang duy trì 600 khẩu M109 Doher được phát triển từ bản M109A5 với khẩu 155mm M284 đạt tầm bắn 22km với đạn thông thường và tới 30km với đạn có trợ lực tăng tầm. Nguồn ảnh: Wikipedia

Video tham số kỹ thuật pháo tự hành ATMOS. Nguồn: youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-khau-dai-bac-israel-se-tien-vua-chien-truong-my-ve-huu-1232528.html