Soi khu trục hạm Trung Quốc vừa nã đạn trên biển Hoàng Hải

Cuối tháng 5 vừa qua, một tàu khu trục Type 054A của hạm đội Bắc Hải - Hải quân Trung Quốc đã có buổi thực hành huấn luyện bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải đồng thời kiểm tra cải thiện kỹ năng chiến đấu cho thủy thủ.

Khu trục hạm Type 054A được đưa vào biên chế hải quân giải phóng Trung Quốc (PLAN) từ năm 2008 cho đến nay với số lượng 30 chiếc đã hoàn thành. Tàu có lượng giãn nước đầy tải hơn 4.000 tấn, dài 134.1m, rộng 16m, tốc độ tối đa hơn 27 hải lý/h, thủy thủ đoàn 165 người và tầm hoạt động tối đa hơn 8.000 hải lý. Ảnh: Khu trục hạm Type 054A của hải quân Trung Quốc.

Vũ khí trên tàu bao gồm 32 ống phóng thẳng đứng đa nhiệm VLS, 2x4 tên lửa hành trình chống hạm C-803, 1 bệ pháo hạm 76mm PJ-26, 2 hệ thống CIWS Type-730 7 nòng pháo 30mm, 2x3 ngư lôi săn ngầm Yu-7, 2 hệ thống ống phóng rocket săn ngầm Type-87, 2 hệ thống phóng mồi bẫy nhiệt Type-726-4. Ảnh: Cận cảnh 32 ống phóng VLS và hải pháo PJ-26 trước mũi carbin tàu Type 054A.

Những ống phóng đa nhiệm VLS của Type 054A có thể tùy biến sử dụng nhiều loại vũ khí như tên lửa phòng không HQ-16, hay các tên lửa chống ngầm Yu-8. Ngoài ra tàu còn được trang bị sàn đáp và nhà chứa cho phép nó có tiếp nhận trực thăng trong các chuyến đi biển dài. Ảnh: Cận cảnh 32 ống phóng VLS của Type 054A.

Cuối tháng 5 vừa qua, một tàu Type 054A của hạm đội Bắc Hải thuộc hải quân Trung Quốc đã có buổi huấn luyện bắn đạn thật trên vùng biển Hoàng Hải. Ảnh: Binh sĩ trên tàu Type 054A tuyên thệ dưới quân kỳ của quân đội Trung Quốc.

Ảnh: Hải pháo PJ-26 76mm của tàu Type 054A khai hỏa. Đây là pháo hạm 76mm của Trung Quốc chế tạo dựa trên pháo hạm AK-176 nổi tiếng trên các tàu chiến mặt nước của hải quân Nga.

Ảnh: Bệ phóng rocket chống ngầm Type 87 khai hỏa. Type 87 là bệ phóng sử dụng loại rocket cỡ nòng 240mm, mỗi bệ phóng có 6 ống phóng rocket loại này.

Ảnh: Hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS Type 730 khai hỏa. Hệ thống CIWS Type 730 sử dụng pháo bắn nhanh 30mm với 7 nòng với cơ cấu bắn xoay, cơ cấu giúp cho pháo có tốc độ bắn cực cao và mật độ hỏa lực rất lớn.

Ảnh: Buồng điều khiển vũ khí bên trong tàu khu trục Type 054A.

Ảnh: Tàu Type 054A thực hành tiếp tế trực tiếp song song trên biển từ tàu vận tải hậu cần số hiệu 889 lớp 903. Hiện nay không nhiều các lực lượng hải quân trên thế giới có thể thực hiện cách này.

Ảnh: Thủy thủ tàu Type 054A ra ám hiệu liên lạc với tàu vận tải hậu cần số hiệu 889 đang di chuyển song song.

Cuộc huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật diễn ra đã giúp cho tàu chiến đánh giá tính năng của các loại vũ khí trang bị, nâng cao khả năng của thủy thủ đoàn trong việc thực hành tác chiến cũng như hoàn thiện khả năng tiếp tế hậu cần song song trên biển. Ảnh: Khu trục hạm Type 054A của Trung Quốc hành trình trên biển.

Video Tàu tuần dương Type-055 Trung Quốc - Nguồn: QPVN

Hùng Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-khu-truc-ham-trung-quoc-vua-na-dan-tren-bien-hoang-hai-1393452.html