Soi liên quân Mỹ - Canada kéo nhau ra Thái Bình Dương tập trận

Một phần trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân 'Vành đai Thái Bình Dương - 2018' liên quân Mỹ - Canada đã có cuộc diễn tập đổ bộ đường biển với các đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ nhất của cả hai.

Trong cuối tháng 6 vừa qua, liên quân Mỹ - Canada đã có đợt diễn tập đổ bộ đường biển quy mô lớn nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương - 2018 "RIMPAC - 2018" với sự tham gia của hàng trăm binh sĩ cùng nhiều loại phương tiện chiến đấu khác nhau. Nguồn ảnh: Junshi.

Diễn ra vào ngày thứ hai của cuộc tập trận RIMPAC, Quân đội Canada đã có màn trình diễn chiến thuật đổ bộ khá hoành tráng trước sự theo dõi của đại diện tới từ nhiều quốc gia. Nguồn ảnh: Junshi.

Được biết, Canada là một trong những đồng minh lâu đời nhất của nước Mỹ kể từ khi quốc gia này lập quốc cho tới nay và luôn sát cánh cùng Quân đội Mỹ trong nhiều cuộc chiến. Các phương tiện thiết giáp chở quân loại AAV-7 của Thủy quân Lục chiến Canada tràn lên bờ biển. Nguồn ảnh: Junshi.

Cuộc tập trận RIMPAC năm nay có sự tham gia của 25 quốc gia - phần lớn đều là các quốc gia có bờ biển giáp với Thái Bình Dương. Tuy nhiên Trung Quốc lại không được chào đón tại cuộc tập trận này. Nguồn ảnh: Junshi.

Theo thông tin được Mỹ đăng tải trực tiếp trên trang chủ của mình, cuộc tập trận có sự tham gia của 25.000 lính từ 25 quốc gia, bao gồm 45 tàu nổi, tàu ngầm các loại cùng 200 máy bay. Nguồn ảnh: Junshi.

Các nước tham gia bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Srilanka, Thái Lan, Tonga, Anh, Mỹ và Việt Nam. Nguồn ảnh: Junshi.

Nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam chỉ cử quan sát viên tới tham gia cuộc tập trận thay vì cử binh sĩ và tàu chiến tới RIMPAC. Nguồn ảnh: Junshi.

Binh lính Canada trong màn tập luyện đổ bộ đường biển của mình. Nguồn ảnh: Junshi.

Giống với những chiến thuật đổ bộ đường biển cổ xưa, đầu tiên hỏa lực hạng nặng sẽ cầy nát các điểm phòng thủ của đối phương trên bãi biển, sau đó thiết giáp lội nước đưa binh lính tiến vào, giải tỏa vùng bờ biển. Nguồn ảnh: Junshi.

Chiến thuật đổ bộ đường biển ngày nay không còn được sử dụng nhiều trong chiến tranh hiện đại do nó có thương vong quá lớn mà hiệu quả thì rõ ràng là... "50/50". Nguồn ảnh: Junshi.

Binh lính Canada trên phương tiện thiết giáp chở quân lội nước chuẩn bị tràn vào bờ biển trong cuộc tập trận đổ bộ đường biển diễn ra vào buổi sáng ngày thứ hai của cuộc tập trận RIMPAC. Nguồn ảnh: Junshi.

Cuộc tập trận RIMPAC 2018 được bắt đầu từ ngày 27/6 tới ngày 2/8. Đây là cuộc tập trận hải quân có quy mô lớn và lâu đời bậc nhất của Hải quân Mỹ. Đây cũng là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Junshi.

Mời độc giả xem Video: Quân đội Canada và Mỹ trong cuộc tập trận đổ bộ thuộc khuôn khổ tập trận RIMPAC 2018.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-lien-quan-my-canada-keo-nhau-ra-thai-binh-duong-tap-tran-1079628.html