Soi loạt tên lửa phòng không 'nội' nguy hiểm nhất của Iran

Nếu tuyên bố bắn rơi UAV 180 triệu USD của Mỹ bằng tên lửa 3rd Khordad là chuẩn xác thì đây là tin không vui với Không quân – Hải quân Mỹ khi Iran có trong tay nhiều hệ thống phòng không 'nội' còn mạnh hơn cả 3rd Khordad.

Sau khi tuyên bố bắn hạ UAV tối tân của Mỹ ở bờ biển phía Nam, truyền thông Nhà nước Iran đồng loạt loan tin rằng “tác giả” vụ bắn hạ là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và đặc biệt là họ đã sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không nội địa 3rd Khordad do các kỹ sư nước này tự thiết kế, sản xuất từ năm 2014.

Sau khi tuyên bố bắn hạ UAV tối tân của Mỹ ở bờ biển phía Nam, truyền thông Nhà nước Iran đồng loạt loan tin rằng “tác giả” vụ bắn hạ là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và đặc biệt là họ đã sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không nội địa 3rd Khordad do các kỹ sư nước này tự thiết kế, sản xuất từ năm 2014.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao vì có thể nói việc bắn rơi UAV tầng cao bay ở độ cao tối đa lên tới 18km như MQ-4C Triton là điều không dễ dàng. Thế mà, Iran đã làm được, và họ lại còn dùng tên lửa nội địa thay vì S-300PMU2 danh tiếng của Nga. Nguồn ảnh: Fighterjetsword

Đây quả thực là tin không vui với Quân đội Mỹ, bởi ngoài 3rd Khordad, hiện Iran còn có trong tay nhiều hệ thống phòng không nội địa nguy hiểm hơn thế. Kết hợp cùng vũ khí Liên Xô – Nga, Iran đang có trong vài hơn 10 loại tên lửa phòng không và hàng trăm bệ phóng phủ khắp đất nước. Nguồn ảnh: Youtube

Với vũ khí nội địa, ở tầm thấp, Iran đã phát triển thành công hệ thống tên lửa phòng không Shahab Thaqeb dựa trên mẫu HQ-7 FM-80 của Trung Quốc. Mỗi bệ phóng được tích hợp 4 quả đạn kèm radar dẫn bắn. Nguồn ảnh: Fars

Tên lửa có tầm bắn 8,6km, độ cao tác xạ từ 30m tới 5km. Nguồn ảnh: Fars

Ở tầm trung - xa Iran có vô vàn các tổ hợp tên lửa tự chế như Sayyad, Mersad, Raad, Khordad, Talaash. Trong ảnh là bệ phóng tự hành và đạn của tổ hợp phòng không Sayyad 2 do Iran thiết kế từ năm 2014. Tên lửa có tầm bắn 100-120km, độ cao tác xạ tới 27km. Nguồn ảnh: Al Defaiya

Đáng lưu tâm, Sayyad 2 vốn được thiết kế dựa trên tên lửa hải đối không RIM-66 SM-1 cảu Mỹ với hình dạng giống hệt, chỉ khác kích thước. Nguồn ảnh: Youtube

Hệ thống phòng không tầm trung Mersad được iran phát triển năm 2010 trên cơ sở cải tiến từ mẫu MIM-23 Hawk của Mỹ trong chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: MEHR

Mersad trang bị các quả đạn tên lửa Shahin có tầm bắn 45km hoặc Shalamche có tầm bắn 40km, theo kế hoạch họ đang phát triển phiên bản đạn mới có tầm bắn 60km. Nguồn ảnh: MEHR

Hệ thống 3rd Khordad vừa bắn hạ UAV Mỹ thuộc "gia đình" tên lửa Raad được Iran ra mắt năm 2012, trang bị chủ yếu cho IRGC. Raad bao gồm 4 cấu hình khác nhau gồm: 3rd Khordad trang bị tên lửa Taer-2B với radar mạng pha tích hợp bệ phóng; Tabas sử dụng đạn Taer-2A; Alam al hoda trang bị hệ thống dẫn đường quang học và Raad 2 trang bị hệ thống quang học tích hợp với đạn cải tiến. Nguồn ảnh: MEHR

Trong ảnh là bệ phóng tự hành 3rd Khordad với đạn tên lửa Taer-2B đạt tầm bắn 105km. Bệ phóng của 3rd Khordad trông rất giống với 9K37 Buk (Nga), nhưng giàn phóng với đạn thì trông như 2K12 Kub SA-6 thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Twitter

Trong ảnh là phiên bản 2 Tabas sử dụng tên lửa Taer-2A có tầm bắn khoảng 50km. Nguồn ảnh: aparat

Góc phải trên cùng là bệ phóng Alam al hoda tích hợp hệ thống dẫn đường - trinh sát quang - điện tử. Nguồn ảnh: defence.pk

Ngoài ra, hồi đầu tháng 6/2019 Iran bất ngờ ra mắt hệ thống phòng không Khordad 15 có tầm bắn 120-150km, có thể tấn công đồng thời 6 mục tiêu. Nguồn ảnh: FARS

Iran hiện vẫn được cho là đang trong quá trình phát triển hệ thống phòng không tầm xa Bavar-373 có sức mạnh tương đương S-300. Hệ thống trang bị tên lửa Sayyad-4, radar mạng pha Meraj có tầm trinh sát tới 450km, phát hiện theo dõi cùng lúc 200 mục tiêu. Nguồn ảnh: defence.pk

Video hệ thống phòng không Khordad 15 của Iran. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-loat-ten-lua-phong-khong-noi-nguy-hiem-nhat-cua-iran-1240135.html