Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Ngày 30-4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông năm 2018, chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1-5-1972/1-5-2018).

Tại lễ hội đã diễn ra Lễ thượng cờ. Lá cờ rộng 7m, dài 10,5m được kéo lên đỉnh Cột cờ Hiền Lương lịch sử, thể hiện cho khát vọng hòa bình, thống nhất non sông. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra giải đua thuyền truyền thống tại bờ Bắc sông Hiền Lương với 14 đội đua và Hội Bài chòi với sự tham gia của hàng nghìn lượt khách du lịch. (QUỐC AN)

* Ngày 30-4, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975; giai đoạn hào hùng của quân và dân Khu 9 trong chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch (Chiến thắng Chương Thiện). Tại buổi lễ, tỉnh Hậu Giang công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 20 bà mẹ trên địa bàn tỉnh. Dịp này, cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ (cũ) và tỉnh Hậu Giang đã trao Quỹ hỗ trợ học sinh và Quỹ hỗ trợ giáo viên cho Trường mẫu giáo Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. (THÁI BÌNH)

* Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiều 29-4, Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức trao 40 phần quà tặng các gia đình người có công với cách mạng gặp hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Trị (trị giá 5 triệu đồng/suất); đóng góp 60 triệu đồng để tôn tạo một số nghĩa trang trên địa bàn Quảng Trị. Cũng dịp này, Đoàn cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung và Báo Nhân Dân đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. (THANH LAM)

* Hưởng ứng "Tháng Công nhân năm 2018", Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nam Định chỉ đạo LÐLÐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở tập trung triển khai và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở-Một lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tổ chức Tết Lao động và phát động "Tháng Công nhân năm 2018". Tổ chức chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” và diễn đàn “Nghe công nhân nói-Nói để công nhân nghe”. Tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến-Sáng tạo” ở các cấp công đoàn tỉnh... (TUẤN VIỆT)

* Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” tặng gia đình chị Hoàng Thị Út, công nhân Công ty TNHH Giày Annoza Việt Nam và chị Lê Thị Tám, công nhân Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam. Đây là hai gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua khảo sát, công đoàn các đơn vị quyết định hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng. (THANH HIỀN)

* Thực hiện chương trình hoạt động trong tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương sẽ tổ chức Lễ phát động "Tháng Công nhân Việt Nam" và Tuần lễ Thanh niên công nhân (TNCN) tỉnh lần thứ XI năm 2018 vào ngày 3-5 với nhiều nội dung thiết thực hướng đến chăm lo đời sống TNCN. Tại buổi lễ, ban tổ chức sẽ tuyên dương, khen thưởng các doanh nghiệp có chất lượng bữa ăn ca tốt cho công nhân lao động; trao quà tặng TNCN có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo vươn lên trong cuộc sống; trao Quỹ hỗ trợ TNCN xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời phát động đến các doanh nghiệp về việc đầu tư, xây dựng các thiết chế công đoàn, chăm lo tốt đời sống văn hóa và tinh thần cho công nhân lao động. (HOÀNG LINH)

* Sáng 30-4, tại thị trấn Trường Sa, quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Trường Sa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn công tác do Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã tham dự buổi lễ. Tại lễ mít tinh, các đại biểu là quân và dân của thị trấn cùng thành viên đoàn công tác cùng nhau ôn lại những năm tháng lịch sử của 43 năm về trước với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Năm đó, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phối hợp cùng LLVT Quân khu 5 tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. (HẢI TIẾN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/soi-noi-cac-hoat-dong-chao-mung-537765