Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Với chủ đề 'Tuổi trẻ Quảng Ninh sắt son niềm tin với Đảng', tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn viên thanh niên huyện Hải Hà tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Đỗ Thị Mai Hương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tuổi trẻ toàn tỉnh nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về lịch sử hình thành, phát triển của Đảng; khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ Quảng Ninh đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Nhằm giáo dục niềm tự hào truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bắt đầu từ tháng 11, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và niềm tin sắt son với Đảng cho các thế hệ trẻ. Theo đó, các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, phát thanh truyền hình địa phương, mạng xã hội về lịch sử 90 năm của Đảng, truyền thống của đảng bộ, chi bộ đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tùy theo điều kiện thực tế của từng cấp bộ Đoàn và đối tượng thanh niên, các đơn vị tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị theo chủ điểm xoay quanh các nội dung: Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; phối hợp tổ chức gặp mặt, giao lưu với các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng; đến thăm các chi bộ, đảng bộ đầu tiên được thành lập kết hợp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử…

Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên thanh niên trong tỉnh sẽ có một hành động, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp. Trong đó, thanh niên công nhân, viên chức đăng ký đảm nhận và xây dựng các công trình, mô hình, sáng kiến cải tiến quy trình làm việc; thanh niên khu dân cư tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và vệ sinh môi trường; thanh niên lực lượng vũ trang đăng ký xây dựng các công trình trạm gác, vọng gác, ca gác thanh niên… Từ ngày 10/3 đến 30/10/2020, toàn tỉnh dự kiến gắn biển 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 21 công trình thanh niên cấp huyện; bình chọn, tuyên dương 90 sáng kiến, sản phẩm sáng tạo của thanh, thiếu niên.

Cán bộ Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên), chuẩn bị bài dự thi tìm hiểu “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Xuyên suốt trong đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Trong đó, tập trung bồi dưỡng, phát triển lớp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đối thoại trực tuyến giữa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn quy mô cấp tỉnh. Tiêu biểu: Tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019; tọa đàm chủ đề “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”, ra mắt CLB lý luận trẻ cấp tỉnh; Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ nhân 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới đại hội đảng các cấp là hoạt động có ý nghĩa giáo dục chính trị, truyền thống sâu sắc; là cơ hội để các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên khẳng định vị trí, vai trò xung kích trong tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Bởi vậy, các hoạt động sẽ được triển khai đảm bảo thiết thực, có tác dụng giáo dục sâu sắc, tạo được sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hoàng Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/soi-noi-cac-hoat-dong-cua-tuoi-tre-huong-toi-dai-hoi-dang-cac-cap-2462893/