Sôi nổi các hoạt động đối ngoại Biên phòng nhân dịp Quốc khánh

Chiều 1-9, tại TP Lào Cai, Đoàn đại biểu Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Biên phòng Hà Khẩu, thuộc Tổng trạm kiểm soát xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã sang thăm, giao lưu chúc mừng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019).

Thượng tá Dương Kiếm Ba, Trưởng đoàn phía Trung Quốc tặng hoa Trung tá Hoàng Quốc Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Thượng tá Dương Kiếm Ba, Trưởng đoàn phía Trung Quốc tặng hoa Trung tá Hoàng Quốc Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Tại vạch phân định đường biên giới, cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đón Đoàn đại biểu Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Biên phòng Hà Khẩu sang chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tham dự các hoạt động giao lưu hữu nghị.

Tại buổi giao lưu, hai đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm trong việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh. Thượng tá Dương Kiếm Ba, Trạm trưởng Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Biên phòng Hà Khẩu chúc mừng cán bộ, chiến sỹ BĐBP nhân dịp Quốc khánh; đồng thời chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên Đồn-Trạm ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được tiếng nói chung trong việc phối hợp giải quyết các vụ việc trên biên giới, cửa khẩu.

Thời gian vừa qua, BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Tổng trạm kiểm soát xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) luôn nghiêm túc quán triệt thực hiện tinh thần biên bản về cơ chế hợp tác biên phòng ba cấp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Di dân quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc; tăng cường phối hợp quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới và giữ gìn an ninh trật tự trị an khu vực biên giới hai Bên với nhiều nội dung biện pháp, hình thức phong phú, thiết thực hiệu quả...

Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Cũng trong sáng 1-9, Trạm Hội ngộ hội đàm Hà Khẩu, Tiểu đoàn BĐBP Nam Khê, thuộc BĐBP khu Mông Tự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đã sang chúc mừng và tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị với 4 đồn Biên phòng: Bản Lầu, Nậm Chảy, Mường Khương, Pha Long, BĐBP Lào Cai.

* Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 2-9, Trạm hội ngộ hội đàm, BĐBP địa khu Tịnh Tây, Quảng Tây (Trung Quốc) đã sang chúc mừng Trạm gặp gỡ hội đàm Biên phòng Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng (Việt Nam).

Đoàn đại biểu Trạm hội ngộ hội đàm, BĐBP địa khu Tịnh Tây, Quảng Tây (Trung Quốc) tặng hoa Đoàn đại biểu Trạm gặp gỡ hội đàm Biên phòng Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng. Ảnh: Thế Tùng

Tại buổi gặp mặt, trong không khí phấn khởi, thân mật, hai bên đã ôn lại truyền thống quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cũng đánh giá những kết quả đạt được trong phối hợp duy trì thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; phối hợp triển khai tuần tra song phương, từng bước đưa hoạt động tuần tra song phương trở thành hoạt động thường xuyên, đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tham mưu cho chính quyền địa phương mỗi bên giáo dục, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, cũng như trong phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; nghiên cứu triển khai các mô hình giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu công tác chính trị, góp phần củng cố tình đoàn kết, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt - Trung.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp trao đổi, giải quyết các vấn đề có liên quan hai bên biên giới, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước; cùng nhau phối hợp bảo vệ biên giới chung, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cùng ngày, tại cửa khẩu Trà Lĩnh, đoàn đại biểu Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Long Bang (Trung Quốc) cũng đã sang chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh và Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP Cao Bằng nhân dịp Quốc khánh.

Trước đó tại Cao Bằng, Chi đội quản lý biên giới Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) đã sang chúc mừng 12 đồn Biên phòng thuộc Trạm gặp gỡ hội đàm Biên phòng Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng nhân dịp Quốc khánh.

Trung Dũng - Thế Tùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/soi-noi-cac-hoat-dong-doi-ngoai-bien-phong-nhan-dip-quoc-khanh/