Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Festival Biển Nha Trang–Khánh Hòa 2023

Nhiều hoạt động, chương trình hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo người dân, du khách.

Chiều 29/5, tại khu vực Quảng trường 2/4, UBND Tp.Nha Trang tổ chức lễ mít tinh - duyệt đội Hội thi diễu hành nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Chiều 29/5, tại khu vực Quảng trường 2/4, UBND Tp.Nha Trang tổ chức lễ mít tinh - duyệt đội Hội thi diễu hành nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những sự kiện hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 nhằm tạo sân chơi giao lưu cho các học sinh, đội viên, đoàn viên, thanh niên...

Tham gia hội thi, hơn 2.000 em học sinh thuộc 25 liên đội các trường trung học cơ sở trên địa bàn Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tham gia diễu hành nghi thức Đội dọc theo tuyến đường Trần Phú (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Thánh Tôn).

Dù khi tham gia phần thi trời đổ mưa nhưng các liên đội vẫn tích cực thực hiện tốt phần thi của mình.

Tại đây, các liên đội cùng tiến hành nghi lễ chào cờ theo nghi thức Đội, thực hiện lễ duyệt Đội, diễu hành nghi thức Đội.

Cũng trong chiều cùng ngày, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Tp.Nha Trang đã tham gia đồng diễn múa hát tập thể...

Trước đó, ngày 26/5, UBND Tp.Nha Trang đã tổ chức giải bơi biển, bơi thúng, lắc thúng năm 2023. Đây là một trong những môn thể thao giải trí mang tính đặc trưng phố biển nhằm hưởng ứng chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

Khoảng 150 vận động viên nam, nữ của các xã, phường, câu lạc bộ, trường học đã hào hứng tranh tài tại hội thi. Trong ảnh: Các vận động viên tranh tài môn lắc thúng.

Các vận động viên tranh tài môn bơi thúng.

Bên cạnh đó, chiều 27/5, UBND Tp.Nha Trang cũng đã tổ chức Lễ hội lân - sư - rồng đường phố năm 2023. Tham gia lễ hội năm nay có khoảng 30 câu lạc bộ lân - sư - rồng trên địa bàn Tp.Nha Trang với hơn 500 võ sinh tham gia.

Lễ hội mở đầu với màn diễu hành trên phố của các đội lân - sư - rồng (bắt đầu tại 2 điểm giao của đường Trần Phú - Biệt Thự và Trần Phú - Nguyễn Chánh, các đội diễu hành về Quảng trường 2/4). Ngoài biểu diễn lân sư rồng đường phố, lễ hội còn có phần trống hội, biểu diễn võ thuật, lân lên mai hoa thung, lân sư rồng giao hội... Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Trong suốt quãng đường di chuyển, các đoàn liên tục trình diễn những kỹ năng để phục vụ người dân và du khách.

Nhiều đoàn lân còn có sự tham gia của các nữ võ sinh.

Lễ hội lân - sư - rồng góp phần giữ gìn, phát huy nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài ra, một số hoạt động khác cũng đã diễn ra trong những ngày qua để hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soi-noi-cac-hoat-dong-huong-ung-festival-bien-nha-trangkhanh-hoa-2023-a610023.html