Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 18-5, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Đương đại tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi tên Người-Hồ Chí Minh'.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc về Bác Hồ, về tình yêu thương bao la của Người dành cho các vùng miền Tổ quốc, cũng như tình cảm của đồng bào cả nước với Bác Hồ. (TTXVN)

* Tối 19-5, tỉnh Hưng Yên tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh làm theo lời Bác". Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại đêm giao lưu, các đại biểu và nhân chứng đã ôn lại những lần được gặp Bác với những ấn tượng khó quên. Hưng Yên tự hào là quê ngoại của thân mẫu Bác Hồ. Sinh thời, Bác đã 10 lần về thăm Hưng Yên. Người căn dặn và động viên nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đêm giao lưu diễn ra sôi động, hấp dẫn với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật ca ngợi Bác Hồ và quê hương, đất nước. Nhân dịp này, tỉnh Hưng Yên tổng kết và trao giải cho 27 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật đạt kết quả tốt trong Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời phát hành cuốn sách "Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh". (TTXVN)

* Ngày 19-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự hội thảo. Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; thực tiễn và những kết quả thực hiện Di chúc; giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng theo Di chúc trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Hội thảo góp phần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới. (HỒNG THẠNH)

* Ngày 19-5, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị LLVT, tầng lớp nhân dân đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. (VIỆT HOÀNG)

* Ngày 19-5, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp 10.788 lượt khách, trong đó có 1.149 lượt khách quốc tế vào Lăng viếng Bác. Để đón tiếp đồng bào, khách quốc tế được chu đáo, ân cần, trọng thị, văn minh, lịch sự và bảo đảm an toàn, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong Cụm Di tích Lịch sử-Văn hóa Ba Đình và TP Hà Nội, làm tốt công tác chuẩn bị, điều hành lễ viếng. Đơn vị đã tổ chức cấp nước uống và bánh mì miễn phí cho mọi người vào Lăng viếng Bác. (HẢI TIẾP)

* Ngày 19-5, Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Các thầy thuốc đã khám, cấp thuốc miễn phí và trao quà tặng 500 gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đi bộ diễu hành hưởng ứng cuộc thi “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày” năm 2019... (HƯƠNG THU)

* Sáng 19-5, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. 3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ đoàn, hội, đội ở tỉnh Gia Lai quán triệt, triển khai thực hiện thông qua các phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”… Qua đó, đã triển khai thực hiện 806 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 23,2 tỷ đồng và nhiều hoạt động ý nghĩa... (NGUYỄN ANH SƠN)

* Ngày 19-5, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu Bắc Luân-nơi ghi dấu sự kiện Bác về thăm Móng Cái và qua cầu biên giới năm 1960 thăm nhân dân Đông Hưng-Trung Quốc.

Công trình Nhà lưu niệm Bác Hồ được xây dựng trên diện tích 261m2, với các hạng mục như: xây dựng một nhà lưu niệm trưng bày một số tư liệu về Bác Hồ tại cửa khẩu; tư liệu ảnh Bác Hồ sang thăm Đông Hưng-Trung Quốc; khuôn viên phục vụ khách tham quan; vườn hoa, cây xanh, bia ghi dấu… với tổng mức đầu tư 6,3 tỷ đồng. Được biết Nhà lưu niệm Bác Hồ được làm dựa trên ý tưởng tham khảo tại nhiều bảo tàng ở các tỉnh khu vực phía Bắc và Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến cảng Nhà Rồng. (ĐỖ HÒA)

* Ngày 19-5, tại Bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh), Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm chuyên đề "Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp" nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 / 5-6-2019) và 100 năm Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp (18-6-1919 / 18-6-2019).

Với 150 tư liệu, ảnh màu và ảnh đen trắng, triển lãm đã khái quát thời kỳ Nguyễn Ái Quốc hoạt động trên đất Pháp; những ngày đầu tiên Người tiếp cận Hội đồng bào thân ái và tham gia thành lập Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp; sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Những hoạt động của Người đấu tranh cho sự bình đẳng trong quan hệ Việt Nam-Pháp, thể hiện ý chí, khát vọng hòa bình và thiện chí của nhân dân Việt Nam; đặt nền tảng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Triển lãm còn giới thiệu những hình ảnh, tư liệu thời kỳ hội nhập và phát triển, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và dày công vun đắp luôn có sự chung tay, góp sức của Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp. (XUÂN DUY)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-129-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-574513