Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tối 19-8, tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mồng 2-9 và 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Cục Công tác Ðảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) phối hợp Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), tổ chức Chương trình nghệ thuật 'Giữ trọn niềm tin với Ðảng'.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã nêu bật truyền thống của lực lượng QÐND và CAND nguyện tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, giương cao ngọn cờ cách mạng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vinh quang, phồn thịnh. Ðồng thời, thể hiện hai lực lượng CAND và QÐND luôn đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, làm tiền đề quan trọng để đất nước hội nhập và phát triển. Hình ảnh QÐND và CAND đã trở thành điểm tựa bình yên, vững chắc của nhân dân.

* Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 107 năm Ngày sinh (25-8-1911 - 25-8-2018) và 5 năm Ngày mất (4-10-2013 - 4-10-2018) của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hát câu hò khoan nhớ về Ðại tướng”. Chương trình gồm 16 tiết mục ca - múa - nhạc tổng hợp, các làn điệu hò khoan Lệ Thủy và tổ khúc dân ca Bình Trị Thiên, các ca khúc mang âm hưởng dân ca ngợi ca quê hương Quảng Bình trên con đường đổi mới. Ðặc biệt câu lạc bộ hò khoan Lệ Thủy đã mang đến cho khán giả những tiết mục hò khoan đặc sắc mà sinh thời Ðại tướng Võ Nguyên Giáp rất yêu thích. Chương trình là sự tri ân, tôn kính và ngưỡng mộ của các tầng lớp nhân dân Quảng Bình đối với Ðại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời góp phần vinh danh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hò khoan Lệ Thủy.

* Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Giải võ thuật cổ truyền các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa - Cúp VNPT năm 2018 đã bế mạc vào chiều 19-8, sau ba ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt.

Tham dự giải năm nay có gần 1.000 vận động viên (VÐV) của 32 câu lạc bộ võ thuật đến từ TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, các huyện: Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa… Các VÐV tranh tài ở hai nội dung đồng diễn và đối kháng dành cho nam, nữ. Với 5 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng, đoàn huyện Tĩnh Gia đã giành giải nhất toàn đoàn.

Giải đấu này là sân chơi bổ ích giúp các VÐV có cơ hội học hỏi, trau dồi kỹ năng thi đấu, qua đó phát hiện và tuyển chọn những VÐV xuất sắc để bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh Thanh Hóa, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải toàn quốc. Giải đấu cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào võ thuật cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37364102-soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9.html