Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 20-12, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ban Quân sự tỉnh Cần Thơ (10/12/1959 - 10/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh nghỉ hưu… đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, khẳng định: Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với sự phát triển của thành phố, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã phát huy truyền thống “Trung thành với Đảng, đoàn kết quân dân, tự lực tự cường, anh dũng quyết thắng” của đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân. LLVT thành phố luôn bám sát tình hình nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy - HĐND - UBND về công tác quân sự, quốc phòng của thành phố. LLVT thành phố luôn giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tăng cường sức mạnh của khu vực phòng thủ thành phố, quận, huyện; chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Bên cạnh đó, LLVT thành phố thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình: “Tết Quân Dân”, “Đối thoại chính sách với người có công”, “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”…

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu trong lễ kỷ niệm do Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố tổ chức. Ảnh: Phạm Trung

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên. Bộ CHQS thành phố khen thưởng 49 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thi đua đột kích chào mừng 75 năm Ngày lập QĐND Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và các ban, ngành, đoàn thể thành phố đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Chiến thắng Quân khu 9.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của gần 200 đại biểu. Dịp này, quận Bình Thủy có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba là Đại tá Nguyễn Xuân Lương, nguyên Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố và Thượng tá Trần Khắc Cảnh, nguyên Trưởng Ban Pháo binh Bộ CHQS thành phố; 51 đảng viên nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 và 70 năm tuổi Đảng.

* UBND quận Thốt Nốt đã tổ chức họp mặt với sự tham dự của 150 cán bộ, chiến sĩ LLVT quận qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận, khẳng định: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam nói chung, LLVT quận Thốt Nốt nói riêng luôn thấm nhuần bản chất cách mạng và truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội anh hùng, vượt mọi khó khăn để ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

* Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền cũng đã tổ chức họp mặt các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng của QĐND Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam anh hùng, LLVT huyện Phong Điền tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Dịp này, có 3 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam được UBND huyện Phong Điền tuyên dương, khen thưởng.

Phạm Trung-Hồng Vân

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-a116350.html