Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Tối 2-2, tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân, mừng Đảng với chủ đề 'Nắng ấm về trên Tổ quốc' nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2019). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Chương trình gồm ba chương: Khi ta có mặt trời chân lý, Đảng là cuộc sống của tôi và Nắng ấm về trên Tổ quốc, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, được thể hiện qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương trình tái hiện sức vươn lên mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh sau 44 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày đất nước thống nhất được thể hiện qua các tiết mục ca múa, các ca khúc mang đậm tình yêu quê hương đất nước.

* Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019) và trao tặng Huy hiệu Đảng. Tham dự buổi họp mặt có gần 600 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Chúc mừng 79 đồng chí được nhận huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng trong dịp này, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn, các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu và kinh nghiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền...

* Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân. Tại cuộc họp mặt, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng từ khi có Đảng lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục đưa đất nước phát triển vững chắc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng đưa các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước vào đời sống, tạo sức bật mới, tiếp tục xây dựng quê hương.

* Tối 2-2, tại Quảng trường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Vườn hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019”, thu hút đông đảo người dân, kiều bào và du khách đến thưởng ngoạn. Vườn hoa Xuân Kỷ Hợi năm 2019 được UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức mang sắc mầu đầy ấn tượng, những tiểu cảnh thể hiện tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đang trên đà phát triển như: Kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao… Điểm nhấn của Vườn hoa Xuân năm nay chính là chuỗi liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thông qua các mô hình, các sản phẩm đặc thù của địa phương, mang đậm nét đặc trưng của vùng quê đất nắng Ninh Thuận đầy tiềm năng phát triển. Vườn hoa Xuân năm nay còn được thể hiện bằng nhiều chủng loại hoa, với nhiều sắc mầu đẹp, lạ mắt gắn liền với ánh đèn chiếu sáng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân, du khách và kiều bào về quê vui đón Tết. Vườn hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra đến hết ngày 8-2 (mồng 4 Tết).

* Tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi - 2019.

Với chủ đề "Mừng Đảng quang vinh - Mừng đất nước đổi mới - Mừng xuân Kỷ Hợi 2019", Hội Báo Xuân Lâm Đồng năm nay có sự tham gia của 15 đơn vị gồm các báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Ban Tổ chức trưng bày hàng trăm loại ấn phẩm báo xuân phục vụ nhân dân địa phương và du khách du xuân tại Đà Lạt.

* Tại Văn miếu Trấn Biên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019, trao giải cuộc thi viết “Biên Hòa - Đồng Nai trong tôi”, Hội thi bon-sai đẹp. Hội Báo Xuân tỉnh năm nay trưng bày ba nội dung, với hơn 400 đầu báo, tạp chí Xuân Kỷ Hợi 2019 của các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, đã diễn ra lễ khai mạc Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019, với chủ đề “Biên Hòa - Hương sắc miền Đông”. Đường hoa được đầu tư với kinh phí gần 10 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa và mở cửa, phục vụ người dân, du khách đến ngày 10-2. Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán năm nay tại Đồng Nai còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân. Trong đó, có ba địa điểm tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới tại TP Biên Hòa, huyện Long Thành và huyện Định Quán trong đêm giao thừa.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39123202-soi-noi-cac-hoat-dong-ky-niem.html