Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cơ sở năm 2023

Năm 2023, hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao tại các huyện, thị xã, thành phố diễn ra sôi nổi. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao ngoài tích cực tham mưu với lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý các hoạt động của ngành còn tập trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, Các hoạt động diễn ra rộng khắp với các tiết mục văn nghệ đa dạng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, địa phương thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Đặc biệt tại thành phố Phủ Lý xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật tại Không gian đi bộ vào tối thứ bẩy hằng tuần với nội dung phong phú, đa dạng, thu hút nhân dân và khách du lịch. Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do tỉnh tổ chức như: Liên hoan Múa Lân, Sư, Rồng kết hợp trưng bày Câu đối Tết năm 2023; Giao lưu thơ Xuân 2023 với chủ đề “Điệu chèo vang vọng ngày xuân”, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà Nam năm 2023…

Cùng với hoạt động văn hóa văn nghệ, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa cũng được quan tâm. Phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ động tham mưu với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy tốt các giá trị của di tích trên địa bàn, làm tốt công tác xã hội hóa di tích; hướng dẫn Ban quản lý các di tích tổ chức lễ hội đầu xuân bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; tích cực phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Nam tiến hành lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp Quốc gia đối với các di tích đủ điều kiện.

Liên hoan múa Lân, Sư, Rồng là hoạt động đầu tiên mừng năm mới được các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham gia. Ảnh: Bình Chu

Năm vừa qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã đã tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo quy định. Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện, tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hóa bảo đảm theo quy định và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở triển khai việc đăng ký các danh hiệu: Làng, tổ phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa năm 2023 theo đúng quy định. Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với việc hoàn thiện các tiêu chí văn hóa, thông tin trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tăng cường thực hiện và sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước trên địa bàn. Hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí văn hóa. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn quy trình đăng ký xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, xóm.

Về hoạt động thư viện, 6 huyện, thị xã, thành phố đã duy trì tổ chức tốt các hoạt động của thư viện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 (ngày 21/4); tham gia Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 đạt kết quả tốt…

Trong lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT), các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia luyện tập TDTT nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các câu lạc bộ, nhóm tập TDTT tiếp tục duy trì hoạt động gắn với việc xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội trong việc xây dựng thiết chế, tổ chức hoạt động thể thao tại các địa phương. Các phường, xã, thị trấn phát triển phong trào TDTT quần chúng tại cơ sở và tổ chức giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Tích cực tham gia các hoạt động TDTT do tỉnh tổ chức như: Giải Vật mùa Xuân thượng võ; Lễ phát động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic của tỉnh; hội thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tham gia Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Hà Nam; Giải Bóng chuyền các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2023; Giải thể thao gia đình tỉnh Hà Nam năm 2023...

Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách huyện Lý Nhân năm 2023. Ảnh: Bình Nguyên

Hoạt động du lịch trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố có nhiều khởi sắc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Công tác quảng bá du lịch Hà Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của các địa phương được tăng cường. Tại thành phố Phủ Lý, Đề án “Thí điểm xây dựng không gian đi bộ gắn với phát triển thương mại, du lịch trên địa bàn thành phố Phủ Lý” triển khai hoạt động rất hiệu quả, các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực diễn ra vào tối thứ bẩy hằng tuần trên tuyến đường phố Biên Hòa và Châu Cầu thu hút gần 300.000 lượt khách đến thăm quan và mua sắm. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân, tạo nét sinh hoạt văn hóa năng động, hiện đại...

Năm 2024, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trước hết là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng, Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tham gia Liên hoan múa Lân Sư Rồng kết hợp trưng bày câu đối Tết Xuân Giáp Thìn 2024. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác TDTT. Tổ chức các giải thể thao, hoạt động thể thao cho mọi người; tích cực tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức, trước hết là Giải Vật mùa Xuân thượng võ tỉnh Hà Nam 2024; Giải Việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”; Giải cầu lông vô địch tỉnh… Phối hợp với ngành chức năng kiểm kê, nghiên cứu xác định giá trị tiêu biểu của các hiện vật, cổ vật quý hiếm đang lưu giữ tại các di tích nhằm đề xuất lập hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia. Tại huyện Bình Lục và thị xã Duy Tiên kiểm kê, nghiên cứu, tư liệu hóa sắc phong hiện đang lưu giữ tại các di tích chưa được xếp hạng. Tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao và đặc biệt quan tâm đến công tác xã hội hóa để bảo tồn tôn tạo các di tích.

Chu Bình

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/van-hoa/soi-noi-cac-hoat-dong-van-hoa-van-nghe-the-thao-co-so-nam-2023-111648.html