Sôi nổi các hội thi ngành Giáo dục

Thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2022), những ngày gần đây, ngành Giáo dục Quảng Ninh và các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hội thi sôi nổi, hiệu quả.

Phần trình diễn áo dài của thí sinh Lê Thị Thanh Huyền đến từ Trường Tiểu học Kim Sơn, TX Đông Triều tại chung kết hội thi cấp tỉnh.

Phần trình diễn áo dài của thí sinh Lê Thị Thanh Huyền đến từ Trường Tiểu học Kim Sơn, TX Đông Triều tại chung kết hội thi cấp tỉnh.

Trước tiên phải kể đến Hội thi nữ giáo viên tài năng, duyên dáng ngành Giáo dục, do Công đoàn ngành và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục Quảng Ninh tổ chức. Hội thi đã thu hút hàng trăm thí sinh đăng ký tham gia tại 3 cụm thi TX Đông Triều, huyện Tiên Yên và TP Cẩm Phả, qua đó lựa chọn 19 thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh.

Theo đó, Cụm số 1 tại TX Đông Triều gồm 13 thí sinh đại diện cho 13 trường học của Đông Triều, Uông Bí và Quảng Yên đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích và chọn ra 6 thí sinh tài năng và duyên dáng nhất để tham gia vòng chung kết cấp tỉnh. Cụm số 2 được tổ chức tại Cẩm Phả với 15 cô giáo đến từ Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô đã trao 15 giải thưởng chính thức và các giải phụ dành cho thí sinh thể hiện xuất sắc trong các phần thi, đồng thời chọn ra 7 thí sinh để thi cấp tỉnh.

Cụm số 3 diễn ra tại huyện Tiên Yên với 16 thí sinh là giáo viên tiêu biểu đến từ Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái. Với sự chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, các cô giáo đã thể hiện tài năng, sự duyên dáng qua những tiết mục nghệ thuật múa, hát, kể chuyện, hùng biện, trình diễn trang phục áo dài, trang phục tự chọn mang đậm nét văn hóa truyền thống; phần xử lý tình huống dành cho các thí sinh lọt top 6. Kết thúc hội thi, 6 thí sinh xuất sắc nhất của Cụm số 3 đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết cấp tỉnh.

Bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, nhận định: Hội thi là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Để tạo sức lan tỏa, chúng tôi chỉ đạo hội thi từ các cụm vùng. Đây là cơ hội quý để các nữ nhà giáo thể hiện tài năng và sự duyên dáng của mình không những trong công việc mà trong cả cuộc sống đời thường. Nhìn chung, chất lượng của các thí sinh rất tốt, phần lớn trẻ tuổi nhưng đã có nhiều thành tích nổi bật. Trong đó có những thí sinh đã là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, rồi cấp tỉnh và nhiều giấy khen, bằng khen. Do đó, chất lượng cuộc thi rất cao.

Tại vòng chung kết cấp tỉnh, các thí sinh đã thể hiện sự duyên dáng, tự tin qua phần trình diễn trang phục áo dài, trang phục tự chọn, tài năng và bản lĩnh sân khấu qua những phần trình diễn tài năng đặc sắc. Nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi hình ảnh người giáo viên nhân dân và phản ánh những màu sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Các thí sinh ở cụm thi Tiên Yên trình diễn trang phục tự chọn.

Nhà thiết kế áo dài Nguyễn Anh Thư cho biết: Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được về Quảng Ninh, vùng đất đặc biệt để làm việc với những cô giáo trong hội thi này. Tôi luôn dành tình cảm cho các cô giáo nên đến với cuộc thi, tôi mang đến bộ sưu tập mang tên “Hoa trạng nguyên”. Tôi rất mong muốn các cô giáo của chúng ta sẽ có được thật nhiều hoa trạng nguyên trong mọi lĩnh vực khác nhau. Tôi muốn gửi đến các thầy cô lời chúc sức khỏe, mong rằng nhiệt huyết của các cô với ngành giáo dục sẽ luôn được gìn giữ và mỗi học sinh của các cô đều sẽ là những bông hoa trạng nguyên.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 13 giải khuyến khích cùng các giải phụ thí sinh trình diễn trang phục áo dài duyên dáng, thí sinh trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất, thí sinh tài năng ấn tượng nhất, thí sinh được bình chọn nhiều nhất và thí sinh trả lời ứng xử hay nhất.

Thí sinh Phạm Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hạ Long, đã xuất sắc giành giải nhất của Hội thi.

Hội thi nữ giáo viên tài năng, duyên dáng tôn vinh trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo, vẻ đẹp cũng như khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức của mỗi nhà giáo trong việc học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Hội thi còn nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành về công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ; chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, trình độ của nữ nhà giáo để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cuộc thi cũng tạo sân chơi bổ ích, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần nâng cao kỹ năng sống, gắn kết việc dạy học với thực tiễn đời sống xã hội.

Cùng với hoạt động chung đó, nhiều hội thi văn nghệ, hội thao, hội diễn, hội trại đã được tổ chức để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó, TP Móng Cái đã tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam với 18 trại và 19 gian trưng bày của các trường phổ thông trên địa bàn thành phố; lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 và chương trình nghệ thuật “Vinh quang sự nghiệp trồng người”; tọa đàm “Hiến kế nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Huyện Tiên Yên cũng đã tổ chức hội thi văn nghệ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với 11 đội thi; mỗi xã, thị trấn là 1 đội và chia làm 2 bảng. Tại Hội thi, nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc được chuẩn bị chu đáo, công phu, được các thầy, cô giáo biểu diễn, đã đem lại nhiều cảm xúc, ấn tượng cho khán giả. Hội thi là sân chơi bổ ích, là dịp để các trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục...

Huỳnh Đăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/soi-noi-cac-hoi-thi-nganh-giao-duc-3213670.html