Sôi nổi chuẩn bị mùa giải mới

Mùa bóng mới 2020 dự kiến khởi tranh vào tháng 2, tức chỉ vừa qua Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới, nên các đội bóng đang gấp rút 'chốt' lực lượng để định hình lối chơi. Sau những thành công của các đội tuyển quốc gia, cuộc tranh tài của các đội bóng trong nước được dự báo sẽ rất sôi động, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Tham dự mùa giải hạng Nhất quốc gia 2020, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Cần Thơ cũng đang tích cực hoàn thiện lực lượng, chu toàn các khâu chuẩn bị.

Trung vệ Văn Quân của Cần Thơ (trái) tranh bóng với cầu thủ Đồng Tháp trong trận đấu ở mùa giải 2019.

Trung vệ Văn Quân của Cần Thơ (trái) tranh bóng với cầu thủ Đồng Tháp trong trận đấu ở mùa giải 2019.

Đội Bóng đá XSKT Cần Thơ dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Đang vừa có chuyến tập huấn, rèn luyện thể lực tại TP Hồ Chí Minh, cũng như bổ sung một vài vị trí. Các cầu thủ sẽ có cuộc “thử sức” tại Giải Bóng đá tứ hùng gồm các đội bóng là đối thủ tại giải hạng Nhất quốc gia 2020 gồm Đồng Tháp, An Giang và Khánh Hòa, tại Cần Thơ từ ngày 8 đến 12-1-2020. Đây là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng. Hiện tại, theo lãnh đạo đội bóng XSKT Cần Thơ, CLB đã ký hợp đồng với khoảng 23 cầu thủ và sẽ hoàn chỉnh danh sách đăng ký (26-27 cầu thủ) với Ban Tổ chức sau giải đấu tập huấn sắp tới.

Giải Vô địch quốc gia 2020 quy tụ 14 CLB, gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Becamex Bình Dương, Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Dược Nam Hà Nam Định, Viettel, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sân chơi Cúp Quốc gia là nơi 26 đội bóng V.League và hạng Nhất, cùng tranh tài, khẳng định vị thế và sức mạnh trong cuộc chiến giành chiếc cúp vô địch danh giá và tấm vé tham dự AFC Cup 2021.

Theo lịch bốc thăm của VPF, đội XSKT Cần Thơ ra quân tại giải hạng Nhất quốc gia 2020 là chuyến làm khách trên sân của Đồng Tháp, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể. Bởi dự kiến lịch thi đấu mùa giải 2020 có 2 phương án, căn cứ vào thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 tại Thái Lan sắp diễn ra vào ngày 8-1-2020. Theo đó, phương án 1, nếu tuyển U23 Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 thì Cúp Quốc gia khai mạc với các trận đấu vòng loại ngày 9-2 và dự kiến kết thúc ngày 31-10; giải Vô địch quốc gia (V.League) dự kiến bắt đầu từ ngày 22-2 và kết thúc ngày 24-10; và giải hạng Nhất dự kiến khởi tranh từ ngày 29-2 và kết thúc ngày 26-9. Việc sắp xếp lịch thi đấu này sẽ giúp các đội tuyển quốc gia có đủ thời gian chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup, cũng như Olympic Tokyo 2020.

Phương án 2, nếu tuyển U23 Việt Nam không giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020, lịch khai mạc các giải đấu giữ nguyên như phương án 1, tuy nhiên thời điểm kết thúc sẽ sớm hơn: Cúp quốc gia dự kiến kết thúc ngày 3-10; giải Vô địch quốc gia dự kiến kết thúc ngày 26-9; và giải hạng Nhất dự kiến kết thúc ngày 23-8.

Mùa giải 2020, có 12 CLB tham dự giải hạng Nhất quốc gia, bao gồm: Khánh Hòa BVN, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Long An, XM Fico Tây Ninh, Bóng đá Huế, Bình Phước, Bình Định, XSKT Cần Thơ, An Giang, Phố Hiến và tân binh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12 đội tranh chấp 1,5 suất thăng hạng, hứa hẹn cuộc đua quyết liệt hơn nhiều so với mùa bóng 2019. Trong đó, với sự chuẩn bị thời gian qua có thể thấy 4 ứng viên sẽ tham gia cuộc đua là Khánh Hòa, Phố Hiến, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Định. Đây là 4 đội bóng có lực lượng khá đều và những sự bổ sung chất lượng trong thời gian qua.l

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/soi-noi-chuan-bi-mua-giai-moi-a116809.html