Sôi nổi cuộc thi trực tuyến 'Pháp luật học đường' trong học sinh trung học

Cuộc thi trực tuyến 'Pháp luật học đường' do Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup phối hợp tổ chức, phát động trên toàn quốc vào ngày 8/11/2019, đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lứa tuổi học đường.

Trường THPT YênMô A là trường đứng trong tốp đầu của tỉnh có tỷ lệ cao học sinh tham gia đôngngay từ những tuần đầu phát động. Đến tuần thi thứ 4, Trường THPT Yên Mô A đãcó trên 1.167/1.167 học sinh tham gia. Đồng chí An Thị Quế, Hiệu trưởng TrườngTHPT Yên Mô A cho biết: Ngay sau khi Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”được phát động trong toàn quốc, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể để hưởngứng cuộc thi, phát động cuộc thi trong buổi sinh hoạt đầu tuần giữa tháng11/2019. Giao cho giáo viên môn Tin học và Giáo dục công dân là hạt nhân nòngcốt trong quá trình triển khai và tổ chức cho học sinh tham gia các vòng thi.Nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới giáo viên, học sinh và phụ huynhhọc sinh về ý nghĩa cuộc thi; thu hút sự vào cuộc ủng hộ, tạo điều kiện cho contham gia cuộc thi; đăng tải các văn bản trên Website của trường; yêu cầu giáoviên chủ nhiệm quán triệt cho học sinh, khuyến khích các em thi trên máy tínhcá nhân; tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị tin học chohọc sinh tham gia giải các vòng thi ngay tại trường. Đặc biệt, nhà trường quantâm trang bị kiến thức cho học sinh các khối lớp phù hợp với nội dung thi gắnkiến thức môn giáo dục công dân, môn pháp luật được giảng dạy trong chươngtrình chính khóa; đồng thời cập nhật, mở rộng một số nội dung pháp luật gắn vơítâm lý lứa tuổi, góp phần định hướng cho các em có hành vi ứng xử đúng pháp luật.

Em Vũ Thị Tuyết,lớp 12E, Trường THPT Yên Mô A chia sẻ: Được nhà trường tuyên truyền về Cuộc thitrực tuyến “Pháp luật học đường”, em rất hào hứng tham gia. Nếu đạt giải cao,chúng em được ưu tiên khi xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây lànhững ngôi trường đại học em đang nỗ lực phấn đấu được theo học.

Đồng chí Đỗ VănThông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Phổ biến, giáo dục phápluật có vai trò quan trọng đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cáchcho thế hệ trẻ; đưa pháp luật đến với công dân trẻ nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Để Cuộc thi cósức lan tỏa lớn trong học sinh THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhàtrường tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa cuộc thi cho các emhọc sinh. Quan tâm động viên, khuyến khích các em tích cực dự thi. Tạo điêùkiện thuận lợi như bố trí hệ thống máy tính, kết nối mạng phục vụ nhu cầu dựthi của các em. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường cần tiếp tụcđổi mới phương pháp giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định,hướng dẫn về giáo dục pháp luật, tăng cường việc thực thi pháp luật. Chỉ đạophòng chuyên môn của Sở thường xuyên nắm bắt tiến độ, số lượng học sinh tham dựCuộc thi để có sự động viên, nhắc nhở kịp thời tới các nhà trường. Đồng thơìcũng coi kết quả Cuộc thi là một tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị.

Cuộc thi trựctuyến “Pháp luật học đường” được tổ chức trong phạm vi toàn quốc, với hình thứcthi trực tuyến theo dạng trả lời trắc nghiệm trên website:www:timhieuphapluat.vn. Đối tượng dự thi là học sinh các trường trung học phổthông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên (bảng A) và học sinh, sinh viêncác cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bảng B). Nội dung thi gắn với kiến thức môn họcgiáo dục công dân, môn pháp luật được giảng dạy trong chương trình chính khóa;đồng thời cập nhật, mở rộng một số nội dung pháp luật gắn với tâm lý, lứa tuổi,góp phần định hướng cho các em hành vi ứng xử đúng pháp luật.

Các thí sinh thamgia cuộc thi trải qua 3 vòng thi: Vòng loại với 6 tuần thi (bắt đầu từ ngày11/11 đến 21h ngày 21/12/2019); vòng bán kết (từ ngày 10/2-23/2/2020) và vòngchung kết toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2020. Sau 6 tuần vòngloại của Cuộc thi, Ninh Bình là địa phương liên tục dẫn đầu toàn quốc về sốlượng thí sinh dự thi với hơn 13.146 thí sinh tham gia. 100% huyện, thành phốtrên địa bàn tỉnh đều hưởng ứng tham gia Cuộc thi, trong đó địa phương có sốlượng học sinh tham gia đông nhất là huyện Yên Mô, tiếp đến là huyện Kim Sơn,Yên Khánh, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp. 100% nhà trường, trung tâmgiáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp, các trường nghề, cao đẳng... trênđịa bàn tỉnh đã hưởng ứng tham gia Cuộc thi, trong đó 2 nhà trường có 100% họcsinh tham gia là Trường THPT Yên Khánh A, Trường THPT Yên Mô A; các trường cótỷ lệ học sinh tham gia đông: Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, THPT Kim Sơn Bđều có 94% học sinh tham gia, THPT Nguyễn Huệ có 72% học sinh tham gia; THPTBình Minh có 61% học sinh tham gia,Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Du lịch tỉnh có 94% học sinh tham gia…

Tiến Minh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/soi-noi-cuoc-thi-tryc-tuyen-phap-luat-hoc-duong-trong-hoc-sinh-trung-hoc-2020010907494256p4c31.htm