Sôi nổi giải bóng chuyền thanh niên Đà Nẵng

Giải bóng chuyền thanh niên Đà Nẵng năm 2023 đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại sân thi đấu đa năng Trường THCS Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn). Trong lần thứ 2 tổ chức, giải thu hút sự tham dự của 300 vận động viên (VĐV) đến từ 20 đội; góp phần lan tỏa phong trào tập luyện, thi đấu bóng chuyền đến gần hơn với cộng đồng.

Giải bóng chuyền thanh niên Đà Nẵng năm 2023 đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại sân thi đấu đa năng Trường THCS Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: P.N

Giải do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng phối hợp câu lạc bộ bóng chuyền cộng đồng Đà Nẵng tổ chức, với 2 nội dung thi đấu dành cho nam và nữ. Các VĐV tham gia là đoàn viên, hội viên, thanh niên đang công tác tại các đơn vị trong khối lực lượng vũ trang, liên kết, kết nghĩa; là đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố.

Ở nội dung dành cho nam, các đội được chia làm 4 bảng (A, B, C, D). Bảng A gồm: Khoa Y dược - Đại học (ĐH) Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Đông Á, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Bảng B gồm: Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 (Bộ Công an). Bảng C gồm: Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Greenwich, Trường ĐH FPT. Bảng D gồm: Trường ĐH Kiến trúc, Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

Ở nội dung dành cho nữ, các đội được chia làm 2 bảng (E, F). Bảng E gồm: Trường THCS Trần Đại Nghĩa, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng. Bảng F gồm: Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Duy Tân, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội Nhất, Nhì ở mỗi bảng vào vòng trong.

Sau thành công của giải năm ngoái, năm nay, các đội có sự chuẩn bị kỹ, hướng đến mục tiêu cao nhất. Trong đó, 2 đại diện của Trường ĐH Đông Á là ứng viên vô địch ở hai nội dung dành cho nam và nữ. Đội bóng chuyền nam Trường ĐH Đông Á vừa thi đấu thành công và giành chức vô địch giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm 2023 khu vực miền Trung. Với thành tích này, Trường ĐH Đông Á và Trường ĐH Luật - ĐH Huế là 2 đại diện của khu vực miền Trung dự vòng chung kết. Ở trận ra quân, Trường ĐH Đông Á giành chiến thắng 2-0 trước Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng.

Cùng với Trường ĐH Đông Á, Trường ĐH Kiến trúc quyết tâm giành ngôi vô địch ở nội dung dành cho nam. Theo anh Cao Xuân Tịnh, Trưởng đoàn đội bóng chuyền nam Trường ĐH Kiến trúc, đội có 2 tháng tập luyện trước khi tranh tài tại giải. Lực lượng của đội là những VĐV tốt nhất được lựa chọn trong số những sinh viên theo học tại trường. Năm ngoái, đội dừng chân ở bán kết. Năm nay, các đội dự giải đều có sự chuẩn bị kỹ, Trường ĐH Kiến trúc thi đấu với quyết tâm cao nhất để hướng đến ngôi vô địch. Chiến thắng 2-0 ở trận ra quân trước Đoàn Thanh niên Công an thành phố tiếp thêm tự tin để đội hướng đến những trận đấu tiếp theo.

Anh Nguyễn Hải Trường, Chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền cộng đồng Đà Nẵng cho hay, trong lần thứ 2 tổ chức, giải tạo ra sức hút lớn. Những ngày qua, các trận đấu tại giải diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ. Bóng chuyền là một trong những môn thể thao có tiềm năng phát triển trên địa bàn thành phố. Hiện nhiều câu lạc bộ bóng chuyền phong trào trên địa bàn được thành lập, duy trì tập luyện, thi đấu thường xuyên. Giải bóng chuyền thanh niên Đà Nẵng năm 2023 được tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho các VĐV giao lưu, cọ xát, phát triển chuyên môn. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào bóng chuyền đến gần hơn với cộng đồng.

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, các nội dung tranh tài tại giải diễn ra đến ngày 18-11. Đây là sân chơi giao lưu giữa các đơn vị, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao của thanh niên trên toàn thành phố; góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh. Giải cũng là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX - nhiệm kỳ 2023-2028.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202311/soi-noi-giai-bong-chuyen-thanh-nien-da-nang-3959628/