Sôi nổi giải Cầu lông chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vừa qua, (ngày 14.10), tại TP.Tam Kỳ, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức giải Cầu lông Cán bộ chuyên trách Công đoàn Quảng Nam năm 2018. Đây là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự giải có, đồng chí Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Về tham dự, có hơn 40 VĐV đến từ khối LĐLĐ các huyện, thị xã, TP phía bắc; khối LĐLĐ các huyện, TP phía nam; khối các công đoàn ngành và khối các Ban LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.

Qua 28 trận đấu sôi nổi, tranh tài ở 3 nội dung thi đấu gồm: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - Phan Xuân Quang - trao thưởng cho các VĐV đoạt giải. Ảnh: Công Huy

Kết quả: Giải Nhất toàn đoàn thuộc về khối các Ban LĐLĐ tỉnh Quảng Nam; giải Nhì thuộc về khối LĐLĐ các huyện, thị xã, TP phía bắc; giải Ba thuộc về khối LĐLĐ các huyện, TP phía nam và giải Khuyến khích thuộc về khối các công đoàn ngành.

Các lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam chụp hình lưu niệm tại giải đấu. Ảnh: Công Huy

Kết thúc giải đấu, LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Cùng ngày, tại nhà thi đấu đa năng trường Cao đẳng y tế Quảng Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cũng khai mạc giải Cầu lông thường niên ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tham gia giải, có 20 đoàn với gần 200 VĐV là đoàn viên Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cán bộ công chức của Ban Tổ chức, Văn phòng cấp ủy các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - Trần Văn Tân và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Văn Dũng - trao cờ cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: Minh Nhân

Giải diễn ra với nội dung thi đấu dành cho đôi nam lãnh đạo và giải dành cho cán bộ, công chức và nhân viên với 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Đảng” cho 11 đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng.

ĐỖ VẠN (t/h)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/soi-noi-giai-cau-long-chao-mung-thanh-cong-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam-636164.ldo