Sôi nổi giao lưu hữu nghị thiếu nhi Việt - Trung và ASEAN

Từ ngày 14 đến ngày 18/9, đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn do chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh làm trưởng đoàn cùng 12 giáo viên, đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc đại diện cho thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn tham dự chương trình giao lưu thiếu nhi Trung Quốc – ASEAN năm 2023.

Chương trình giao lưu thiếu nhi Trung Quốc – ASEAN năm 2023 được tổ chức tại Quảng Tây, Trung Quốc với chủ đề “Trái tim trẻ thơ chung tay, cùng hướng tới tương lai”.

Tham gia chương trình, đại biểu thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) cùng đại biểu thiếu nhi các nước ASEAN đã dự lễ khai mạc chương trình; đi thực tế và tham gia hoạt động trải nghiệm tại gia đình Trung Quốc; tham gia hoạt động ghép đôi, làm việc nhóm nhằm giao lưu và học hỏi giữa thiếu nhi các nước.

Thiếu nhi Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) gặp mặt. Ảnh: Duy Chiến

Tại đây các em cũng tham gia triển lãm Trung Quốc –ASEAN; tham gia hoạt động tình nguyện vì môi trường và tham quan một số danh lam, thắng cảnh, di tích tại các thành phố Nam Ninh, Quế Lâm, Quảng Tây.

Chương trình giao lưu thiếu nhi Trung Quốc – ASEAN năm 2023 được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ giữa thiếu nhi Trung Quốc với các nước ASEAN, đồng thời tạo điều kiện cho các em giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng học tập và rèn luyện.

Giới thiệu những sản phẩm độc đáo của địa phương, vùng miền. Ảnh: Duy Chiến

Ảnh: Duy Chiến

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội chia sẻ: “Hoạt động này nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như thiếu nhi các nước ASEAN. Các em thiếu nhi Lạng Sơn rất ấn tượng, thích thú cùng đội viên các nước Trung Quốc, Lào… đi thực tế, hoạt động trải nghiệm gia đình ở Nam Ninh, Trung Quốc. Qua đây, các em cùng sống, làm việc, sinh hoạt, trải nghiệm tại những ngôi nhà chung với những kỷ niệm sâu sắc và học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đội, phong trào thanh thiếu nhi cũng như rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, học tập” - chị Dung nói.

Sau 4 ngày, chương trình giao lưu thiếu nhi Trung Quốc – ASEAN năm 2023 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều kỷ niệm đẹp, sâu sắc giữa thiếu nhi Lạng Sơn (Việt Nam) với thiếu nhi Trung Quốc và bạn bè trong khu vực.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/soi-noi-giao-luu-huu-nghi-thieu-nhi-viet-trung-va-asean-post1569988.tpo