Sôi nổi, hào hứng sân chơi 'Chiến sĩ Kiên Giang'

Bắt đầu từ năm 2006, qua 14 năm tổ chức, chương trình sân chơi 'Chiến sĩ Kiên Giang' đã trở thành món ăn văn hóa, tinh thần không thể thiếu đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà.

Sân chơi đã góp phần bồi đắp thêm lòng tin, niềm tự hào về tình yêu quê hương, đất nước cho tuổi trẻ, tô thắm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương.

Tối 20-7, tại Trung tâm văn hóa huyện An Minh, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức sân chơi “Chiến sĩ Kiên Giang” cụm II năm 2020. Tham gia chương trình gồm 3 đội là: Ban CHQS huyện An Biên, Ban CHQS huyện An Minh và Ban CHQS huyện U Minh Thượng.

Các đội trải qua 4 vòng thi gồm: Kỹ năng chiến sĩ; kiến thức chiến sĩ; hùng biện và chiến sĩ làm theo gương Bác. Ngay ở vòng thi đầu tiên, không khí đã trở nên sôi nổi với phong cách biểu diễn tự tin, trẻ trung của mỗi đội. Ở vòng thi thứ hai, các đội chơi phải hùng biện theo một chủ đề mà ban tổ chức đặt ra và trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm những kiến thức về truyền thống, lịch sử dân tộc, Đảng, Bác Hồ, quân đội, các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, vòng thi “Chiến sĩ làm theo gương Bác” thật sự cuốn hút người xem, bởi đây là phần quyết định đội nào sẽ có số điểm cao nhất. Với sự chuẩn bị và đầu tư công phu, có nhiều tiểu phẩm đã được sân khấu hóa phản ánh thực tế về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh, của địa phương và đơn vị.

 Một tiết mục tham gia sân chơi "Chiến sĩ Kiên Giang".

Một tiết mục tham gia sân chơi "Chiến sĩ Kiên Giang".

Theo Đại tá Đỗ Trung Dũng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang, nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh mà trực tiếp là Phòng Chính trị luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ để sân chơi luôn hấp dẫn. Hằng năm, sân chơi được tổ chức thành 3 cụm, mỗi cụm gồm 3 đội, luân phiên đăng cai. Sau khi kết thúc vòng thi cụm sẽ lựa chọn một đội nhất vào thi vòng chung kết, tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.

“Sân chơi thường xuyên được đổi mới về hình thức và nội dung, phù hợp với từng giai đoạn và từng đối tượng tham gia. Các hoạt động của sân chơi đã tạo ra bầu không khí sôi động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ trong giờ nghỉ, ngày nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đơn vị có quân”, Đại tá Đỗ Trung Dũng cho biết.

Để sân chơi phong phú và sinh động hơn, từ năm 2011 đến nay, ban tổ chức đã mở rộng đối tượng tham gia là các chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên và đoàn viên thanh niên các ban, ngành, đoàn thể và đơn vị kết nghĩa. “Qua sân chơi, tôi và các bạn đoàn viên thanh niên được hiểu biết thêm về truyền thống anh dũng của LLVT tỉnh nhà, cũng như quá trình học tập, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ. Đây còn là dịp để tôi được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên thanh niên LLVT các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể”, chị Tăng Thị Tuyết Ngân (Ban CHQS huyện An Biên).

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải tại sân chơi “Chiến sĩ Kiên Giang”.

Chiến sĩ Trần Xuân Thông, thành viên đội Ban CHQS huyện An Minh, chia sẻ: “Tôi rất vui và phấn khởi khi được đem niềm vui đến cho nhiều người. Các phần thi phong phú về nội dung và phù hợp với tâm lý tuổi trẻ nên bản thân được học hỏi nhiều về kiến thức. Sân chơi làm thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, tình đoàn kết gắn bó đồng chí, đồng đội trong đơn vị”.

Với nhiều tiết mục hấp dẫn, sân chơi “Chiến sĩ Kiên Giang” thực sự là một chương trình đậm chất lính, không chỉ phản ánh hoạt động, sinh hoạt thường ngày đa dạng của người chiến sĩ mà còn lột tả đời sống tinh thần phong phú của tuổi trẻ trong môi trường quân đội. Ông Trần Minh Trí, thành viên Ban giám khảo sân chơi “Chiến sĩ Kiên Giang”, chia sẻ: “Đây là một hoạt động, văn hóa văn nghệ rất bổ ích, đặc biệt là các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị ở xa. Về góc độ chuyên môn tôi đánh giá hạt nhân văn hóa, văn nghệ trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh là rất phong phú. Các tiết mục, phần thi tại sân chơi là cơ sở để cơ quan chuyên môn tìm ra các cá nhân có năng khiếu, tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở ngày càng phát triển”.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC - PHƯƠNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/soi-noi-hao-hung-san-choi-chien-si-kien-giang-627619