Sôi nổi hoạt động Đoàn trong trường học

Không chỉ nỗ lực học tập, đoàn viên, thanh niên, học sinh (HS) còn tích cực tham gia phong trào Đoàn. Thông qua các hoạt động đó, các em phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, được bồi dưỡng tài năng và nâng cao kỹ năng.

Bồi dưỡng ra những "học sinh 3 tốt"

Học sinh Trường THCS và THPT Long Cang tham gia sân chơi Rung chuông vàng

4 năm liền, Trường THCS và THPT Long Cang (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) có “HS 3 tốt” cấp Trung ương. Đó là sự khẳng định Đoàn trường có nhiều hoạt động hay, hiệu quả, nhất là bồi dưỡng ra những “HS 3 tốt” - tấm gương sáng cho HS khác noi theo.

Để đạt kết quả đó, đầu năm học, Ban Chấp hành Đoàn Trường THCS và THPT Long Cang triển khai phong trào “HS 3 tốt” đến toàn thể HS và mời “HS 3 tốt” cấp Trung ương các năm trước trở lại trường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi quá trình rèn luyện. Đồng thời, Đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động bám sát tiêu chuẩn “HS 3 tốt” để các em thể hiện năng lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo Bí thư Đoàn Trường THCS và THPT Long Cang - Nguyễn Thanh Nhựt Tài, nhiều năm liền có “HS 3 tốt” cấp Trung ương là niềm vui và tự hào của Đoàn trường. Đó cũng là lợi thế rất lớn giúp Đoàn trường bồi dưỡng ra những “HS 3 tốt” mới. Nhờ có “HS 3 tốt” cấp Trung ương, HS được tiếp thêm động lực để ra sức học tập, rèn luyện và phấn đấu đạt mục tiêu như các anh, chị đi trước, qua đó khơi dậy tinh thần thi đua học tập và hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn trường trong HS.

Học sinh Trường THCS và THPT Long Cang tham gia hoạt động của Câu lạc bộ Tiếng Anh

Để phát huy năng lực, sở trường của HS, Đoàn Trường THCS và THPT Long Cang thành lập một số câu lạc bộ (CLB) nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em: Tiếng Anh, Văn học, Văn nghệ LC Dreams, Cầu lông, Bóng đá,... Mỗi CLB có khoảng 20-30 thành viên. Theo đó, các CLB thường sinh hoạt 2 lần/tháng vào các ngày cuối tuần. “Khi tham gia vào các CLB, HS có cơ hội thể hiện tài năng và niềm đam mê của bản thân. CLB cũng giúp các em bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, rèn luyện thể lực; đồng thời, tạo sự đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong cùng lớp học, cùng nhóm sở thích” - Bí thư Đoàn Trường THCS và THPT Long Cang - Nguyễn Thanh Nhựt Tài chia sẻ.

Để thu hút HS tham gia các hoạt động phong trào, Ban Thường vụ Đoàn trường luôn đổi mới phương pháp, hình thức hoạt động của các phong trào như tổ chức các buổi sinh hoạt trải nghiệm, ngoại khóa về nguồn; tổ chức các hội thi, sân chơi Rung chuông vàng, Omlypic tiếng Anh, sân khấu hóa phòng, chống tệ nạn ma túy;... Những hoạt động bổ ích đó của Đoàn Trường THCS và THPT Long Cang tạo được nền tảng giúp HS học tập, rèn luyện tốt hơn, góp phần bồi dưỡng ra những “HS 3 tốt”.

Học sinh đoàn kết và trưởng thành hơn

Học sinh Trường THPT Mỹ Lạc tham gia hoạt động thể dục - thể thao

Phát huy tinh thần tuổi trẻ, tạo môi trường học tập năng động, rèn luyện sự tự tin, đoàn kết cho HS, Đoàn Trường THPT Mỹ Lạc (huyện Thủ Thừa) tổ chức nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi cho HS tham gia. Theo đó, nhân dịp chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), Đoàn trường sẽ tổ chức “Ngày đoàn viên” với các hoạt động thể dục - thể thao, trò chơi dân gian, ẩm thực và kết nạp đoàn viên. Song song đó là các hoạt động Thứ bảy tình nguyện, thu gom chai nhựa, người con hiếu thảo, gây quỹ hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, đôi bạn cùng tiến,... được diễn ra xuyên suốt trong năm học, vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa giúp HS biết quan tâm, chia sẻ với nhau, tạo sự đoàn kết cho HS trong lớp, trong trường.

Bí thư Chi đoàn lớp 11A5, Trường THPT Mỹ Lạc - Trần Khánh Linh cho biết: “Em tham gia hầu hết hoạt động, phong trào do Đoàn trường tổ chức. Đó cũng là cách em làm gương và vận động các bạn trong lớp cùng tham gia. Nhờ tham gia nhiều hoạt động, phong trào, em và các bạn phát hiện thêm thế mạnh của bản thân, đặc biệt là rèn luyện sự tự tin, năng động, tinh thần tập thể và trưởng thành hơn”.

Học sinh Trường THPT Mỹ Lạc gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

“Nhờ phát động phong trào đôi bạn cùng tiến và gây quỹ hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, lớp em đoàn kết hơn rất nhiều. Các bạn chia thành đôi bạn, nhóm bạn giúp đỡ nhau trong học tập, nhất là những bạn giỏi nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bài các bạn chưa nắm chắc kiến thức. Riêng hoạt động gây quỹ mỗi tuần, dù trên tinh thần tự nguyện nhưng các bạn đều tham gia để chung sức giúp đỡ HS còn khó khăn” - Lê Nguyễn Minh Thư, HS lớp 11A1 Trường THPT Mỹ Lạc, thổ lộ.

Thông qua các hoạt động, phong trào của Đoàn trường tổ chức, HS năng động, tự tin, phát huy năng lực và trưởng thành hơn./.

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/soi-noi-hoat-dong-doan-trong-truong-hoc-a150552.html