Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Ngày 30-8, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) tổ chức khởi công Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình có tổng diện tích xây dựng 119,7m2, nằm trong khuôn viên Huyện ủy Phụng Hiệp, kết cấu khung cột bê-tông cốt thép, mái bê-tông cốt thép, lợp ngói.

Kinh phí đầu tư công trình là 1,2 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa. Công trình được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, tạo sự hài hòa với toàn bộ cảnh quan khuôn viên trụ sở Huyện ủy. Dự kiến, sau thời gian thi công, công trình sẽ được khánh thành vào dịp 19-5-2019. (HẢI ĐĂNG)

* Ngày 30-8, tại huyện Hưng Hà, Viện Sử học Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà (Thái Bình) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm với phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20”. Tại hội thảo, các nhà khoa học đều thống nhất cho rằng: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm là một trong những nhà yêu nước tiêu biểu trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông đã xây dựng mối liên hệ mật thiết với các lực lượng yêu nước Việt Nam, nhất là vùng đồng bằng và trung du Bắc Kỳ, tiêu biểu là hoạt động tiếp tế lương thực cho nghĩa quân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, địa phương cần sớm nghiên cứu xây dựng đền thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm tại nơi ông sinh ra, thuộc xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà ngày nay nhằm ghi nhớ công lao và khẳng định vai trò lịch sử của ông đối với phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. (THU HOÀI)

* Ngày 30-8, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phối hợp với các ban, ngành tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà (1 triệu đồng/suất) các đối tượng người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến dọn vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tổ chức trao 20 suất học bổng tặng 20 học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. (DUY HIỂN)

* Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 91, Cục Hậu cần, Quân khu 1 phối hợp với ngành y tế tỉnh Cao Bằng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 đối tượng người có công, người nghèo xã Vị Quang, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Nhân dịp này, đoàn công tác trao 100 suất quà tặng các đối tượng người có công trên địa bàn xã (300.000 đồng/suất). Trước đó, đoàn còn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương với chủ đề “Quân với dân một ý chí”. (QUỐC HẢ)

* Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh An Giang tổ chức trao 2 tấn gạo, hơn 1.000 bộ quần áo tặng 200 người dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn hai xã Phú Hội và Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang). Qua đó thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" giữa lực lượng BĐBP và chính quyền, nhân dân trên biên giới. (THÀNH AN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/soi-noi-hoat-dong-ky-niem-quoc-khanh-2-9-548295