Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Ngày 31-8, tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và con cháu hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân tổ chức Lễ dâng hương, tưởng niệm 49 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo tầng lớp nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với công lao vĩ đại của vị Cha già dân tộc muôn vàn kính yêu. Trước anh linh của Người, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân nguyện tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương Nghệ An và huyện Nam Đàn ngày càng giàu mạnh. (VĂN PHƯƠNG)

* Ngày 31-8, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Lương Tâm (Long Mỹ, Hậu Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của những ngày Tổng khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và trong cả nước; ý nghĩa lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Nhân dịp này, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng tặng 98 đảng viên; trong đó, có 6 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 16 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng... (HẢI TIẾN)

* Ngày 31-8, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận 189 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh do 15 nhân chứng trao tặng. Đây là những tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đời sống quân và dân Thừa Thiên-Huế trong những năm tháng kháng chiến. Trong số đó, có nhiều hiện vật quý, như: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tặng các ông: Phạm Bá Diện, Hoàng Như Luyện; chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng sơn mài của ông Nguyễn Văn Vấn; tác phẩm phù điêu “Ngày độc lập”, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chất liệu đồng của ông Nguyễn Thái Quảng... (VĂN SÁU)

* Từ ngày 28 đến 31-8, Đoàn đại biểu Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” TP Hà Nội tổ chức hành trình “Về với Hà Giang-Mảnh đất biên cương địa đầu Tổ quốc”. Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Trong hành trình, đoàn cũng trao 1.000 suất quà tặng các gia đình người có công, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Xín Cái, Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc), xã Sà Phìn (Đồng Văn). Được biết, đây là chuyến đi thứ năm của Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” TP Hà Nội từ đầu năm 2018 đến nay qua nhiều địa bàn khó khăn trong cả nước, ước tính tổng số tiền quỹ đã trao tặng người có công và gia đình khó khăn khoảng 500 triệu đồng. (PHẠM THU THỦY)

* Sáng 30-8, LLVT đóng quân trên địa bàn huyện Yên Thủy (Hòa Bình) và các doanh nghiệp phối hợp tổ chức Chương trình tặng xe đạp và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện năm 2018. Tại đây, Ban tổ chức trao 70 chiếc xe đạp và 3 suất học bổng với tổng trị giá gần 100 triệu đồng tặng các trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em vượt khó học giỏi. (THU SA)

* Sáng 31-8, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) với chủ đề: “Phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Bộ ảnh tại triển lãm đã giới thiệu khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta, diễn ra liên tục từ sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, với đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cho đến đại thắng mùa xuân năm 1975. Cùng với đó là những hình ảnh sau ngày thống nhất đất nước và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, những thành tựu và sự phát triển của TP Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm này, tại đường Đồng Khởi (quận 1) cũng trưng bày triển lãm với chủ đề “Việt Nam mến yêu” và “Thành phố mang tên Bác-Khát vọng vươn cao”. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-9. (Tin, ảnh: LÊ CÚC - DUY HIỂN)

* Sáng 31-8, Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đối với dân tộc Việt Nam; sự thành kính và tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng triệu người con ưu tú Việt Nam đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc… Nhân dịp này, Thành ủy Cần Thơ cũng trao Huy hiệu 30, 40, 45 và 50 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành trên địa bàn. (TUẤN SƠN)

* Ngày 31-8, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia địa điểm Lễ nhận Quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại khu vực Đồi Giang, xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ. Tại địa điểm này, ngày 1-9-1954 đã diễn ra Lễ trình Quốc thư đầu tiên của nước ta được Đại sứ Trung Quốc La Quý Ba trình lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo hai nước và cán bộ, nhân dân, LLVT Việt Bắc. (MAI ANH)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/soi-noi-hoat-dong-ky-niem-quoc-khanh-2-9-548386