Sôi nổi Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Cụm thi đua số 6

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) các đơn vị đại diện thuộc Cụm thi đua số 6 LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức Hội diễn văn nghệ trong công nhân viên chức lao động năm 2019. Hội diễn là món quà thiết thực, nhiều ý nghĩa để dành tặng 'ngày hội lớn' của tổ chức Công đoàn, chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Tới dự Hội diễn văn nghệ có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Nguyễn Thái Dương – Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam; Vũ Văn Viện – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội; Nguyễn Thị Thoa - Ủy viên Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; đại biểu đại diện các Ban thuộc LĐLĐ TP Hà Nội, các Ban trực thuộc các Sở, ngành, Chủ tịch Công đoàn ngành thuộc Cụm thi đua số 6…

 Đại diện Ban Tổ chức, LĐLĐ TP Hà Nội, lãnh đạo các Sở, ngành trao tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội diễn văn nghệ. Ảnh: Đinh Luyện

Đại diện Ban Tổ chức, LĐLĐ TP Hà Nội, lãnh đạo các Sở, ngành trao tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội diễn văn nghệ. Ảnh: Đinh Luyện

Phát biểu khai mạc Hội diễn, đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, Cụm trưởng cụm thi đua số 6, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Những ngày này, cùng với đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cả nước, Thủ đô, cán bộ đoàn viên, người lao động thuộc Cụm thi đua số 6 đã và đang ra sức thi đua, học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh những hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống CNVCLĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được chú trọng tổ chức, thu hút sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo CNVCLĐ Thủ đô.

Cụm trưởng cụm thi đua số 6, Trưởng Ban tổ chức Hoàng Thanh Sơn cho biết, Hội diễn văn nghệ là hoạt động sinh hoạt văn hóa quần chúng rộng rãi nhằm động viên, khích lệ người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất. Ảnh: Đinh Luyện

“Hội diễn văn nghệ là hoạt động sinh hoạt văn hóa quần chúng rộng rãi nhằm động viên, khích lệ người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát huy tiềm năng văn nghệ vốn có trong CNVCLĐ, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nghệ thuật, đa dạng hóa phong trào, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động” - Cụm trưởng cụm thi đua số 6, Trưởng Ban tổ chức Hoàng Thanh Sơn nhấn mạnh.

Tham dự Hội diễn lần này, 5 đội thi gồm: Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội; Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội; Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Các đội thi đã mang đến 16 tiết mục với phần biểu diễn của hơn 100 diễn viên.

Bằng lời ca, tiếng hát, cùng sự dàn dựng các tiết mục ấn tượng, đầu tư cao về đạo cụ, trang phục, phong cách trình diễn chuyên nghiệp, các đội đã mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, thể hiện tình cảm của CNVCLĐ đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, về quê hương, đất nước. Ảnh: Đinh Luyện

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu. Ảnh: Đinh Luyện

Các tiết mục được thể hiện đặc sắc, gồm các thể loại: Song ca, tốp ca cùng nhóm múa đặc sắc, ấn tượng. Bằng lời ca, tiếng hát, cùng sự dàn dựng các tiết mục ấn tượng, đầu tư cao về đạo cụ, trang phục, phong cách trình diễn chuyên nghiệp, các đội đã mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, thể hiện tình cảm của CNVCLĐ đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, về quê hương, đất nước, ngợi ca truyền thống của ngành cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Đồng chí đồng chí Nguyễn Thúy Hằng – Phó Trưởng Ban tuyên giáo LĐLĐ TP Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi đánh giá: Qua 16 tiết mục với phần biểu diễn của hơn 100 diễn viên, Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ cụm thi đua số 6 đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Các đơn vị đều bám sát nội dung đề ra.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo Hội diễn, các tiết mục tham dự đều có những ý tưởng trình diễn độc đáo, mang bản sắc riêng. Ảnh: Đinh Luyện

Về chất lượng, các đơn vị đều có ý tưởng riêng độc đáo, kết cấu chương trình tốt, nhiều tiết mục được dàn dựng công phu như màn hợp xướng của Đội thi Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Về phần âm nhạc, các đơn vị đều thể hiện tốt, nhiều nhân tố thể hiện xuất sắc, chất giọng đẹp, biểu hiện có kỹ thuật, năng khiếu như: Tiết mục đơn ca “Những thành phố bên bờ biển cả”, tốp ca “Tổ quốc nhìn từ biển”, “Liên khúc Những con đường Trường Sơn – GTVT vươn tới tương lai” của Đội thi Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; đơn ca “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của Đội thi Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội; múa “Bánh trôi nước” của Đội thi Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội; tiết mục “Dọn quán bán hàng” của Đội thi Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội… đều đẹp mắt, cho thấy sự dàn dựng công phu.

“Chúng ta – những CNVCLĐ đã chiến thắng chính bản thân mình, đưa bản thân từ người cán bộ, ngời lao động Thủ đô trở thành người nghệ sỹ thực sự trên sân khấu này, đem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau” - Trưởng Ban Giám khảo Hội thi đánh giá.

Giải Nhất Hội diễn văn nghệ đã thuộc về đội thi đến từ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Đinh Luyện

Kết thúc Hội diễn văn nghệ với những phần trình diễn đặc sắc, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Ba thuộc về Đội thi Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội; Đội thi Công đoàn ngành GTVT Hà Nội. 2 giải Nhì thuộc về Đội thi thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội; Đội thi Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Giải Nhất thuộc về Đội thi đến từ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/soi-noi-hoi-dien-van-nghe-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-cum-thi-dua-so-6-92777.html