Sôi nổi Hội thao công nhân, viên chức, lao động quận Hà Đông năm 2023

Sáng nay 19/5, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động quận Hà Đông năm 2023.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), chào mừng Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Dự lễ khai mạc có: Ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông… cùng sự tham gia của 389 vận động viên là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của 30 đơn vị, Công đoàn cơ sở tham gia Hội thao.

Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố và các đồng chí lãnh đạo quận tặng cờ lưu niệm cho các Công đoàn cơ sở tham gia Hội thao.

Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố và các đồng chí lãnh đạo quận tặng cờ lưu niệm cho các Công đoàn cơ sở tham gia Hội thao.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Đào Quang Huy, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, Hội thao được tổ chức nhằm động viên, đánh giá phong trào tập luyện thể thao trong các đơn vị, các Câu lạc bộ thể dục, thể thao và đặc biệt để đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao của quận Hà Đông nói chung.

Hội thao CNVCLĐ quận Hà Đông là một hoạt động thể dục, thể thao rộng khắp của các tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu học tập giữa các cơ quan, đơn vị và đặc biệt các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực của các đơn vị, Công đoàn cơ sở chào mừng thành công thành công Đại hội Công đoàn các cấp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh tặng cờ lưu niệm và chúc mừng các đơn vị, Công đoàn cơ sở tham gia Hội thao CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2023

Hội thao năm 2023 thu hút gần 398 vận động viên đến từ 30 đơn vị, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Hà Đông, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 3 môn thi đấu: kéo co, cầu lông, bóng bàn.

Bà Nguyễn Thị Tạo, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận và ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao quận tặng cờ thi đua cho các tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba

Với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, công bằng, khách quan, đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định của Hội thao, cũng như các quy định của Ban Tổ chức, sau 1 ngày tranh tài, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về Công đoàn khối Giáo dục quận, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, giải Ba toàn đoàn thuộc về Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông.

Ông Đào Quang Huy, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông tặng hoa và phần thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất môn kéo co cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông, giải Nhì thuộc về Công đoàn khối Giáo dục quận, giải Ba được trao cho 2 đơn vị là Công đoàn phường Dương Nội và Công đoàn phường Kiến Hưng; môn bóng bàn, Ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì và 5 giải Ba cho các vận động viên nội dung đơn nam, nữ thuộc các nhóm tuổi từ 18 đến trên 41 tuổi; môn cầu lông trao 6 giải Nhất, 6 giải Nhì và 11 giải Ba cho các vận động viên đơn nam, nữ và đôi nam nữ; đôi nam, đôi nữ thuộc các nhóm tuổi từ 18 đến trên 46 tuổi.

Một số hình ảnh tại Hội thao:

Nội dung kéo co luôn nhận được nhiều sự cổ vũ của các cổ động viên

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/soi-noi-hoi-thao-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-quan-ha-dong-nam-2023-156089.html