Sôi nổi Hội thao Cụm Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng số 6

Trong hai ngày 12 và 13-10-2018, Cụm Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng số 6 (gọi tắt Cụm 6 - Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - C10) tổ chức Hội thao lần thứ 10 trong cán bộ chiến sĩ toàn cụm, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tham gia hội thao gồm có 7 đoàn, thu hút gần 200 vận động viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn cụm, không phân biệt tuổi tác, chức vụ, cùng nhau tham gia hội thao để giao lưu học hỏi và quyết tâm tranh tài.

Tham gia hội thao gồm có 7 đoàn, thu hút gần 200 vận động viên.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Phó Cục trưởng Cục C10, Trưởng ban chỉ đạo hội thao, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát trại giam (7-11-1950 – 7-11-2018), hội thao được tổ chức tạo động lực đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trong toàn cụm, góp phần tăng cường sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, có ý nghĩa thiết thực và là dịp để cán bộ chiến sĩ, công nhân viên tại các đơn vị có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần tăng cường sự hiểu biết và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn cụm.

Quyết liệt chạy vũ trang - việt dã.

Bên cạnh đó, cũng nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc trong các môn thi đấu bổ sung cho đội tuyển thể thao của Cục C10 tập luyện, tham gia thi đấu tại các giải do Bộ Công an tổ chức trong năm 2018 và tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 và những năm tiếp theo.

Gay cấn điền kinh trong sân.

Sau một tháng tổ chức luyện tập, thi đấu tại các đơn vị và hai ngày triển khai hội thao của cụm với phương châm “Trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc” qua các môn thi: Chạy vũ trang - việt dã; Chiến sĩ Công an khỏe và môn Điền kinh trong sân, hội thao đã thành công tốt đẹp.

Căng thẳng tiết mục nhảy cao.

Kết quả, đạt giải Nhất toàn đoàn là đơn vị Trại giam Xuân Lộc, giải Nhì là Trại giam Đại Bình, giải Ba là Trại giam Thủ Đức, Xuyên Mộc…

Đại tá Lê Bá Thụy, Cụm trưởng Cụm 6, Giám thị Trại giam Thủ Đức, Trưởng ban tổ chức hội thao, cho biết nhìn chung hội thao năm nay, về trình độ chuyên môn kỹ thuật của mỗi cá nhân đã được nâng cao rõ rệt, nhiều gương mặt đáng được biểu dương về tinh thần tập luyện và thi đấu, ý thức chấp hành nội quy kỷ luật của hội thao.

Kết quả, đạt giải Nhất toàn đoàn là đơn vị Trại giam Xuân Lộc, giải Nhì là Trại giam Đại Bình, giải Ba là Trại giam Thủ Đức, Xuyên Mộc…

Các vận động viên không chuyên song đã cố gắng cống hiến nhiều pha tranh đua quyết liệt đầy kịch tính, tạo ra bầu không khí thi đua sôi động, hào hứng từ các cổ động viên, chính sự nỗ lực thi đấu của các vận động viên đã góp phần vào sự thành công của hội thao.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/soi-noi-hoi-thao-cum-trai-giam-co-so-giao-duc-bat-buoc-truong-giao-duong-so-6-514976/