Sôi nổi hội vật truyền thống xã Hoằng Phong

Ngày 8-2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), UBND xã Hoằng Phong (Hoằng Hóa) đã tổ chức hội vật truyền thống chào mừng Xuân Kỷ Hợi.

Hội vật truyền thống xã Hoằng Phong được tổ chức thường niên hàng năm.

Hội vật truyền thống xã Hoằng Phong là một trong những hoạt động được địa phương duy trì tổ chức thường niên vào mỗi dịp tết đến xuân về nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui vẻ, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, cổ vũ, động viên tinh thần cho nhân dân trong xã.

Một cặp đấu ngang sức, ngang tài.

Đây cũng là môn thể thao truyền thống được người dân xã Hoằng Phong yêu thích, bất kể nam, nữ, già, trẻ đều có thể tham gia.

Ngay cả các đô vật nữ cũng có thể đăng ký tham gia thử sức.

Trọng tài tuyên bố người thắng cuộc.

Diễn ra trong thời gian 1 ngày, hội vật đã thu hút rất nhiều đô vật đăng ký tham gia thử sức. Nhiều đô vật trẻ là người Hoằng Phong đang theo học các trường thể dục thể thao cũng nhiệt tình có mặt, góp phần tăng tính hấp dẫn, kịch tính của giải đấu.

Hội vật thu hút một số thanh niên đang theo học tại các trường thể dục thể thao tham gia.

Các khán giả nhiệt tình theo dõi, cổ vũ.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong trao tặng phần thưởng cho các đô vật.

Hội vật thu hút đông đảo người dân xã Hoằng Phong và các xã lân cận vùng Đông Nam của huyện Hoằng Hóa đến theo dõi, cổ vũ.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-trong-tinh/soi-noi-hoi-vat-truyen-thong-xa-hoang-phong/96628.htm