Sôi nổi lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021

Đúng 8h hôm nay (27-2), trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân mới, đồng thời tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021. Lễ giao nhận quân năm nay được rút ngắn chương trình so với những năm trước, bảo đảm nhanh, gọn và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự Lễ giao nhận quân tại huyện Đông Anh.

* Tại huyện Đông Anh, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Cùng dự động viên, tiễn tân binh của huyện Đông Anh có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tặng hoa chúc mừng, tiễn các tân binh tại sân vận động huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị mỗi tân binh phấn đấu xứng đáng là những người con của huyện Đông Anh anh hùng và Thủ đô Hà Nội anh hùng; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, trong đợt giao quân này, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn 197 tân binh và 42 chiến sĩ công an nghĩa vụ. Với tinh thần trách nhiệm cao và truyền thống cách mạng, cả hệ thống chính trị huyện đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị này.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh mong muốn các tân binh chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội, ra sức học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng cho mình động cơ phấn đấu đúng đắn; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người quân nhân ưu tú, người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” và danh hiệu “Người chiến sĩ Công an” trong thời kỳ mới; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, sống chan hòa cùng đồng đội trong đơn vị; xứng đáng với tình cảm của gia đình và người thân ở quê nhà.

Nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh luôn tin tưởng và mong chờ kết quả phấn đấu, cống hiến của các tân binh, đồng chí Nguyễn Xuân Linh đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp... trên địa bàn huyện thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình có con em nhập ngũ, đặc biệt là những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các tân binh huyện Đông Anh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Thay mặt các chiến sĩ mới, tân binh Trịnh Bá Minh (xã Xuân Nộn) hứa quyết tâm phấn đấu rèn luyện để không phụ lòng trông đợi của gia đình, xứng đáng với truyền thống quê hương.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh cho biết, để bảo đảm công tác tuyển quân diễn ra an toàn, huyện đã triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ sớm, trong đó, công tác sàng lọc xét nghiệm được thực hiện ở từng xã. Tại lễ giao, nhận quân, huyện triển khai nghiêm các quy định phòng dịch. Tất cả các đại biểu tham gia buổi lễ đều được đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đầy đủ trước khi vào khu vực sân vận động huyện.

* Tại huyện Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ giao, nhận quân và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các tân binh.

Năm 2021, huyện Thanh Trì có 166 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. 100% tân binh đều đã được xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường nhập ngũ, kết quả đều âm tính. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tổ chức tìm hiểu về Đảng đối với thanh niên lên đường làm nhiệm vụ được chính quyền cơ sở hết sức coi trọng.

Tại lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, chấp hành nghiêm chế độ, quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận quân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các gia đình có con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục, động viên tân binh; bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm, phấn khởi nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đơn vị giao.

Trong giây phút trang nghiêm của lễ giao quân, tân binh Nguyễn Văn Huy, 22 tuổi (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) xúc động cho biết: "Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong giây phút trang nghiêm hôm nay, tôi cũng như các tân binh khác nguyện không ngừng phấn đấu, rèn luyện để tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ luôn đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng đội, hăng hái thi đua lập thành tích trong suốt thời gian phục vụ tại quân ngũ để xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và nhân dân trong huyện, xứng đáng với truyền thống của quê hương Thanh Trì anh hùng”.

* Tại huyện Chương Mỹ, lễ giao, nhận quân năm nay có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội. Cùng dự còn có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo huyện Chương Mỹ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh động viên các tân binh huyện Chương Mỹ lên đường nhập ngũ.

Trước khi vào khu vực lễ giao, nhận quân, tất cả tân binh, đại biểu, người thân đến tiễn tân binh đều thực hiện sát khuẩn tay. 100% người đến dự lễ giao, nhận quân đều đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách để phòng dịch Covid-19.

Năm nay, huyện Chương Mỹ có 200 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và 56 công dân thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Toàn bộ 256 tân binh đều đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tất cả mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính.

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ nhắn nhủ, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là quyền lợi và nghĩa vụ cao quý của mỗi công dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, ra sức rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ. Đồng thời, các địa phương, gia đình có con em lên đường nhập ngũ thường xuyên phối hợp trong thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Hữu Thao (sinh năm 2000, thị trấn Xuân Mai) cho biết đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để tiếp nối truyền thống của gia đình, nguyện tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người chiến sĩ ưu tú. Các tân binh cũng sẽ đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, người Công an nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, của Công an, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiễn con trai cả là Nguyễn Viết Khôi (sinh năm 2002) lên đường nhập ngũ, bà Cấn Thị Lư (xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ) cho biết, mặc dù rất nhớ con, nhưng đây là nghĩa vụ của mỗi người dân đối với Tổ quốc nên gia đình luôn động viên con yên tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. “Bất cứ người con nào trong gia đình có mong muốn nhập ngũ, gia đình tôi đều luôn động viên và tạo mọi điều kiện để các cháu hoàn thành nghĩa vụ công dân”, bà Cấn Thị Lư chia sẻ.

* Tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (quận Ba Đình), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ giao, nhận quân của quận Ba Đình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa, động viên các tân binh quận Ba Đình lên đường làm nhiệm vụ.

Theo Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình Phan Tử Lăng, năm nay, quận được giao chỉ tiêu tuyển chọn 72 thanh niên tiêu biểu nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường tổ chức tốt các bước sơ tuyển, xét duyệt, khám tuyển bảo đảm đúng quy trình, quy định. Trong đó, đã có 54 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

“Ban Chỉ huy quân sự quận đã tham mưu UBND quận tổ chức hội nghị khen thưởng, trao giấy chứng nhận cho các thanh niên tình nguyện và tặng sổ tiết kiệm với tổng số tiền 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa cho các thanh niên”, Thượng tá Phan Tử Lăng thông tin.

Phát biểu động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ba Đình Tạ Nam Chiến mong muốn, với truyền thống của quê hương, gia đình, các tân binh sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an, ra sức rèn luyện, học tập, để hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Mỗi chiến sĩ hãy xây dựng cho mình động cơ đúng đắn, tu dưỡng rèn luyện để trở thành quân nhân cách mạng, chiến sĩ Công an nhân dân ưu tú, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ quê hương, đất nước”, đồng chí Tạ Nam Chiến nhấn mạnh.

Thay mặt 72 tân binh của quận, tân binh Nguyễn Hoàng Tiến (phường Thành Công) xúc động hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, hòa nhập tốt với đồng đội, tập thể đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành và quận Ba Đình đã tặng hoa, động viên các tân binh lên xe trở về đơn vị làm nhiệm vụ.

Trao đổi với Báo Hànôịmới, sinh viên Nguyễn Hải Thu (Đại học Quốc gia Hà Nội), đến tiễn bạn lên đường nhập ngũ, chia sẻ: “Được chứng kiến không khí xúc động của ngày hội giao quân hôm nay, tôi thấy thêm tự hào về truyền thống quê hương đất nước, và tự hứa với bản thân càng phải cố gắng học tập tốt hơn để có thể góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước”.

* Tại huyện Mê Linh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến dự và động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong động viên các tân binh.

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Bằng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh, năm 2021, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được thực hiện theo phương thức địa phương tuyển chọn tròn khâu, tạo thuận lợi cho địa phương chủ động, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, tính dân chủ, công khai ngay từ tổ dân phố, thôn, xóm.

Kết quả, huyện đã chọn được 148 công dân tham gia nghĩa vụ Quân đội nhân dân và 34 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự có 58 tân binh đã học cảm tình Đảng; 97 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 18 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.

Phát biểu động viên các tân binh tại lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, hằng năm, các thế hệ thanh niên huyện Mê Linh nối tiếp nhau hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng, bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh Tổ quốc. Các tân binh được nhập ngũ đợt này là lực lượng trẻ, khỏe, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, sẽ trở thành những chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự địa phương.

“Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Mê Linh hy vọng các tân binh phát huy truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, yên tâm, phấn khởi lên đường phụng sự Tổ quốc, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, trình độ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, đồng chí Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

Chia sẻ niềm vinh dự và trách nhiệm khi tham gia nghĩa vụ quân sự lần này, tân binh Hoàng Minh Quyết (xã Thanh Lâm) cho biết: “Tôi vừa tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc. Hy vọng rằng, thời gian huấn luyện nghĩa vụ tại Sư đoàn Phòng không 361 sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn để khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương vững vàng lập thân, lập nghiệp”.

* Tại huyện Hoài Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã dự lễ giao, nhận quân của huyện.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng hoa tân binh trước khi về đơn vị.

Năm nay, huyện Hoài Đức được giao tuyển chọn và gọi 176 công dân nhập ngũ cho 7 đầu mối đơn vị quân đội và công an. Trong đó, 142 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 34 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an; 32,4% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan quân sự và ngành Y tế huyện Hoài Đức đã trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt cho từng đại biểu, người thân đến tiễn tân binh. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ trong việc nhắc nhở người nhà các tân binh nghiêm túc đeo khẩu trang và ngồi đúng nơi quy định.

Tiễn các thanh niên ưu tú của huyện lên đường làm nhiệm vụ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nguyễn Hoàng Trường dặn dò: “Ở môi trường công việc mới, các đồng chí phải đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, học tập và quyết tâm giữ vững truyền thống của quê hương Hoài Đức anh hùng. Thường xuyên nêu cao ý chí, chấp hành các quy định của đơn vị, kỷ luật quân đội, công an và pháp luật của Nhà nước; tích cực tu dưỡng, rèn luyện để phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Quê hương luôn chờ đợi các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về”.

Đáp lại sự tin tưởng, gửi gắm của quê hương, tân binh Dương Hoàng Long (xã Kim Chung) chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 thế hệ trong quân ngũ, nên dù đã tốt nghiệp hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự, tôi vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong thời gian tham gia nghĩa vụ, dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, tôi cũng sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn truyền thống của Quân đội, Công an nhân dân và truyền thống của gia đình, quê hương Hoài Đức anh hùng”.

* Tại quận Hai Bà Trưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đã đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, gọn nhẹ, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết động viên các tân binh.

Năm nay, quận Hai Bà Trưng có hơn 100 công dân nhập ngũ, trong đó có hơn 80 người tham gia lực lượng quân đội, số còn lại thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an. Đây là những công dân có đạo đức tốt, được tuyển chọn kỹ từ các cơ sở trên địa bàn quận.

Từ trước lễ giao, nhận quân, để bảo đảm an toàn phòng dịch, toàn bộ tân binh đã được Ban Chỉ huy quân sự quận phát khẩu trang, đo thân nhiệt và hướng dẫn sử dụng dung dịch sát khuẩn tại chỗ. Khách mời và thân nhân tiễn tân binh được yêu cầu tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch trước khi vào khu vực tổ chức.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết, nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân dân và tinh thần trách nhiệm cao của các thế hệ thanh niên quận, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại địa phương luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao; tỷ lệ công dân nhập ngũ hằng năm có trình độ cao đẳng, đại học luôn đạt hơn 50%...

Lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng đúng quy định, an toàn tuyệt đối đã thực sự trở thành ngày hội tòng quân của tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng. Theo bà Man Thị Hòa (phường Lê Đại Hành), thân nhân của tân binh Nguyễn Thái Bảo, thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an là nguyện vọng nhiều năm của con trai bà, nên ngay khi có chỉ tiêu, dù đang theo học Đại học Công đoàn, Nguyễn Thái Bảo mạnh dạn đề xuất gia đình cho tạm dừng việc học để đăng ký nghĩa vụ.

"Gia đình tôi rất vui và hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng của con. Mong con dưới sự dìu dắt của đơn vị sẽ ngày một trưởng thành hơn", bà Hòa gửi gắm.

* Tại quận Cầu Giấy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã tham dự lễ giao, nhận quân và động viên tân binh.

Năm 2021, quận Cầu Giấy có 71 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 21 người đã viết đơn tình nguyện. Dịp này, các thanh niên nhập ngũ của quận được giao về các đơn vị: Sư đoàn 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) và Công an thành phố Hà Nội. Đây là những đơn vị tiêu biểu, có bề dày truyền thống trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; là địa chỉ tin cậy để giáo dục, rèn luyện thanh niên trưởng thành về mọi mặt.

Phát biểu tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh mong muốn các tân binh nêu cao niềm tự hào được là người chiến sĩ đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy truyền thống cách mạng của quận, chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy định của đơn vị, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ được giao, trở thành người có bản lĩnh, tự tin trong cuộc sống, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của gia đình, người thân và xã hội.

* Tại thị xã Sơn Tây, tới dự lễ giao, nhận quân của thị xã có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức. Đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn thị xã đã tới tiễn con, em lên đường nhập ngũ trong bối cảnh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cùng lãnh đạo thị xã Sơn Tây tặng hoa, động viên các tân binh lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2021, thị xã Sơn Tây có 108 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 78 tân binh gia nhập quân đội, 30 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số các chiến sĩ mới, có 60 người viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ; 20 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng...

Tại buổi lễ giao, nhận quân, 8 tân binh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh thị xã Sơn Tây tặng mỗi người một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng.

Tân binh Đoàn Anh Quân (phường Lê Lợi) cho biết đã học Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Quyết tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc, Quân đã xin phép và được sự động viên của gia đình, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Phát biểu tại buổi lễ, Đoàn Anh Quân thay mặt các tân binh hứa quyết tâm phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập, tu dưỡng, phấn đấu để trở thành chiến sĩ ưu tú.

Vui mừng tiễn cháu trai lên đường nhập ngũ, bà Phùng Thị Thu (thôn Thanh Vị, xã Thanh Mỹ) cho biết: "Tiếp nối truyền thống của gia đình, cháu tôi là Phùng Doãn Long được tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Còn trước đó, từ năm 2017 đến 2019, anh trai của Long là Phùng Doãn Huy cũng đã thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các cháu tham gia quân đội đều trưởng thành, gia đình rất phấn khởi"...

* Tại huyện Quốc Oai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đã dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng hoa, động viên các tân binh.

Năm nay, huyện Quốc Oai có 140 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 37 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số đó, 24 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quốc Oai đã chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ cho các tân binh. Đồng chí đề nghị các tân binh nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các thanh niên nhập ngũ, tân binh Hoàng Thanh Dương (xã Phú Cát) hứa sẽ chấp hành nghiêm các chế độ, quy định của đơn vị; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức quân nhân, phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quốc Oai tổ chức lễ giao, nhận quân ngắn ngọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng. Người dân đến tiễn tân binh đều đeo khẩu trang phòng, chống dịch và chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng công an nhằm bảo đảm an toàn cho buổi lễ giao, nhận quân.

Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quốc Oai đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho tất cả tân binh và tặng quà cho 10 tân binh có hoàn cảnh khó khăn...

* Tại quận Nam Từ Liêm, lễ giao nhận quân đã diễn ra tại quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh.

Tặng hoa, động viên tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Đợt giao quân năm 2021, quận Nam Từ Liêm có 62 tân binh (trong đó có 34 người có đơn tình nguyện nhập ngũ), hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Tại lễ giao quân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho 62 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021, tân binh Nguyễn Tiến Đạt (phường Mễ Trì) chia sẻ, luôn tự hào và mãi mãi ghi nhớ những tình cảm, lời dặn dò của các đồng chí lãnh đạo, của gia đình, người thân trước ngày lên đường làm nhiệm vụ. Đây sẽ là hành trang quý giá để Đạt cùng đồng đội rèn luyện, trưởng thành, đóng góp xây dựng lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

* Tại quận Hà Đông, lễ giao nhận quân có sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn. Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo quận Hà Đông cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân các tân binh.

Thượng tá Nguyễn Quang Khải, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông, cho biết, thực hiện chỉ tiêu của thành phố, quận Hà Đông đã tuyển chọn được 85 công dân nhập ngũ vào quân đội và 31 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, 43 công dân đã viết đơn tình nguyện; tỉ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là 38%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Đến tiễn tân binh lên đường làm nhiệm vụ, bà Cấn Thị Việt Hà, một người dân của quận Hà Đông gửi gắm niềm tin vào các thanh niên tham gia nhập ngũ đợt này. Bà mong muốn các tân binh chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị; phát huy truyền thống quê hương Hà Đông anh hùng, xác định đúng mục tiêu, động cơ phấn đấu, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành những quân nhân, chiến sĩ ưu tú. Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá mà mỗi tân binh dành tặng gia đình, người thân và quê hương...

* Tại huyện Sóc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông dự lễ giao, nhận quân năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông tặng hoa và động viên các tân binh.

Năm nay, huyện Sóc Sơn có 227 công dân nhập ngũ, trong đó, 197 tân binh thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân Việt Nam.

Phát biểu động viên tân binh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa quân sự huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh mong muốn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các tân binh luôn vững vàng, kiên định tư tưởng, chấp hành điều lệnh, kỷ luật của quân đội, công an; quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua học tập, khắc phục khó khăn, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người quân nhân ưu tú, xứng đáng với danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" và chiến sĩ Công an nhân dân…

Tại buổi lễ, tân binh Bùi Việt Duy, đại diện cho 227 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ phát biểu, bày tỏ quyết tâm vượt qua khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị; tích cực thi đua lập thành tích cao nhất…

Trước đó, 100% tân binh đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính, bảo đảm sức khỏe. Với tinh thần trách nhiệm cao, lễ giao, nhận quân năm 2021 của huyện Sóc Sơn đã diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

* Tại quận Đống Đa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã dự lễ giao, nhận quân.

Năm 2021, quận Đống Đa có 111 công dân nhập ngũ vào 6 đơn vị quân đội và 3 đơn vị công an, trong đó, 100% tân binh là đoàn viên; 65 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp (chiếm 58,5%).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng hoa các tân binh quận Đống Đa.

Căn dặn thanh niên trước giờ lên đường, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân tin tưởng, các tân binh sẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Đống Đa, nêu cao ý chí cách mạng, phẩm chất, đạo đức của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện. Đồng chí tin tưởng, sau thời gian tại ngũ trở về, các tân binh sẽ là những công dân tiêu biểu, mẫu mực, nguồn kế cận cho đội ngũ cán bộ của địa phương, góp phần xây dựng quận Đống Đa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tặng hoa các tân binh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố động viên và chúc các thanh niên quận Đống Đa lên đường mạnh khỏe, đoàn kết, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khoác lên người bộ quân phục Công an nhân dân, tân binh Phạm Quang Trung (phường Ô Chợ Dừa) tự hào cho biết, ông ngoại cũng trong ngành Công an, bố là cựu chiến binh, bản thân Trung đã học xong đại học, đang công tác trong ngành ngân hàng, nhưng với truyền thống gia đình, Trung đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Tôi rất vinh dự là một trong số những thanh niên được lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng vì Tổ quốc. Tôi quyết tâm sẽ rèn luyện bản thân, hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Phạm Quang Trung bày tỏ.

Cùng chung niềm vui của các tân binh khi trở thành chiến sĩ, các gia đình có con em nhập ngũ cũng đều phấn khởi, tự hào. Ông Phạm Quang Lâm, bố đẻ tân binh Phạm Quang Trung đến rất sớm để tiễn con. Ông Lâm chia sẻ: “Gia đình tôi thống nhất nhận thức, đã là thanh niên đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Vì vậy, gia đình rất ủng hộ cháu viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Đứng vẫy tay tạm biệt con lên xe về đơn vị mới, bà Nguyễn Thị Thanh Oai, mẹ của tân binh Nguyễn Tuấn Hùng (phường Cát Linh) cho biết: “Cháu vừa tốt nghiệp đại học, vợ chồng tôi động viên con lên đường nhập ngũ. Tôi rất yên tâm khi con mình đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Hy vọng, trong môi trường này, con tôi sẽ được rèn luyện thành người thanh niên chững chạc, chín chắn".

* Tại huyện Ba Vì, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã tới dự lễ giao, nhận quân được tổ chức tại sân vận động huyện. Năm nay, huyện Ba Vì có 195 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 53 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn động viên tân binh tại huyện Ba Vì.

Tân binh Nguyễn Anh Biên (xã Đông Quang) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tuyển chọn vào quân ngũ. "Trong môi trường mới, tôi và các bạn sẽ có thêm điều kiện học hỏi, rèn luyện, phát huy năng lực trong nếp sống tập thể, hiểu thêm về tinh thần đồng đội; có thêm những người bạn mới cùng chí hướng và sau này trở về xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp", Nguyễn Anh Biên nói.

Tân binh Chu Văn Cường (xã Đồng Thái) chia sẻ: "Tốt nghiệp THPT, thay vì lựa chọn đi học đại học, tôi đã quyết định tham gia nhập ngũ với hy vọng, trong môi trường quân đội, công an nhân dân, bản thân sẽ trưởng thành hơn, được rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương".

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương sẽ luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ các công dân trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ; đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương, nhất là đối với những gia đình gặp khó khăn... Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng hy vọng, trong số những tân binh hôm nay, sẽ có nhiều người trở thành những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch cho lễ giao, nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn của huyện Ba Vì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tối đa người nhà đến tiễn tân binh, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống dịch; yêu cầu tất cả người tham gia bắt buộc đeo khẩu trang, bố trí các bàn sát khuẩn tay, bảo đảm kiểm soát 100% người vào khu vực tổ chức lễ giao, nhận quân. Trước đó, 100% công dân nhập ngũ đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đều cho kết quả âm tính.

* Tại quận Hoàng Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã dự lễ giao, nhận quân năm 2021.

Năm nay, quận Hoàng Mai có 109 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 90 tân binh nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và 19 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Quận có 27 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 25 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.

Các tân binh quận Hoàng Mai lên đường nhập ngũ.

Dịp này, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã động viên các tân binh, khẳng định sự tin tưởng, các thanh niên sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời, đề nghị các tân binh nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cũng trân trọng cảm ơn các gia đình tân binh đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con, cháu để hôm nay trở thành những chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đóng góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trước giờ nhận nhiệm vụ, tân binh Chu Phương Đăng (phường Mai Động) cho biết, lên đường nhập ngũ là vinh dự và cũng là trách nhiệm của mỗi thanh niên, nên khi về đơn vị sẽ quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu, không sợ khó khăn, gian khổ.

Tân binh Nguyễn Xuân Nam (phường Hoàng Liệt) chia sẻ: “Tôi rất ngưỡng mộ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam nên tự nguyện viết đơn. Nay được vào quân ngũ rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng và lãnh đạo quận Hoàng Mai đã tặng hoa, ân cần động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đến từ rất sớm để tiễn con, ông Nguyễn Kháng Sơn (phường Trần Phú) cho biết: “Đây là lần đầu tiên con xa nhà dài ngày nên gia đình cũng có chút lo lắng, song mọi người đặt niềm tin và hy vọng con sẽ trưởng thành hơn khi được rèn luyện trong môi trường quân ngũ”.

* Tại huyện Thường Tín, tới dự lễ giao, nhận quân diễn ra tại Trung tâm Văn hóa huyện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải và các đại biểu tặng hoa, động viên tân binh.

Buổi lễ được tổ chức bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch Covid-19; 188 tân binh được tập trung riêng; người thân đi tiễn các tân binh được bố trí khu vực riêng.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trợ lý Quân lực Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết, trong số 188 tân binh của huyện nhập ngũ lần này, 40 tân binh có trình độ trung học cơ sở, 103 tân binh tốt nghiệp trung học phổ thông, 7 tân binh có trình độ đại học; 155 tân binh là đoàn viên; 128 người tuổi đời từ 18-21. Năm nay, chất lượng tuyển quân và chỉ tiêu tuyển quân của huyện đều đạt 100% kế hoạch được giao.

* Tại huyện Phú Xuyên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, huyện Phú Xuyên và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện đã tới dự lễ giao, nhận quân.

Năm 2021, huyện Phú Xuyên có 140 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 16 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Tại lễ giao quân, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên biểu dương và dặn dò các tân binh luôn xác định tốt tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, đem hết khả năng, tinh thần, trách nhiệm để xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng quân đội chính quy, cách mạng, tinh nhuệ... xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

* Tại huyện Thạch Thất, các đồng chí: Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới; cùng đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo huyện đã tới động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Các tân binh phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ.

Năm 2021, huyện Thạch Thất có 140 thanh niên nhập ngũ vào 6 đơn vị quân đội, 40 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, huyện đã thực hiện các bước bảo đảm đúng quy trình, quy định. Lãnh đạo huyện mong muốn các chiến sĩ luôn tự giác, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi về phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, toàn diện...

Thay mặt 180 thanh niên huyện Thạch Thất nhập ngũ đợt này, tân binh Cấn Anh Tuấn (xã Kim Quan) hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ"".

* Tại huyện Đan Phượng, lễ giao, nhận quân diễn ra tại Sân vận động huyện với sự tham dự của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong tặng hoa cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại lễ giao quân, đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đan Phượng đề nghị các chiến sĩ mới phát huy truyền thống quê hương; nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác mới; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác; trau dồi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với các đơn vị nhận quân của huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ các chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt cho141 tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Bùi Hồng Phong (thị trấn Phùng) tự hào cho biết, mãi ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp, những lời dặn dò ân cần, sự tin tưởng, gửi gắm của các lãnh đạo, của người thân và gia đình. Đây sẽ là hành trang quý giá mà các tân binh luôn mang theo trong suốt quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ. Tân binh Bùi Hồng Phong hứa luôn phát huy tốt truyền thống quê hương Đan Phượng anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và nhân dân giao phó; khắc phục khó khăn, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người chiến sĩ ưu tú.

* Tại huyện Gia Lâm, không khí ngày hội tòng quân đã náo nức từ rất sớm tại khu vực Nhà văn hóa huyện. Đồng chí Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư Pháp, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tham dự lễ giao quân, động viên các tân binh tại đây.

Không khí vui tươi tại buổi lễ giao nhận quân của huyện Gia Lâm.

Tại lễ giao, nhận quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng đã biểu dương gần 200 thanh niên ưu tú của huyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ sự tin tưởng các tân binh, với tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ của bản thân, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tân binh Vũ Tuấn Anh (xã Kiêu Kỵ) khẳng định: "Tôi và nhiều bạn trẻ khác trên địa bàn huyện luôn xác định, lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc là nghĩa vụ của công dân, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân nhằm cống hiến một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin mình sẽ bản lĩnh hơn sau quá trình rèn luyện trong quân ngũ".

Buổi lễ giao, nhận quân của huyện Gia Lâm đã diễn ra tốt đẹp, trang trọng, nhanh gọn, an toàn, trong không khí phấn khởi.

* Tại huyện Mỹ Đức, tới dự lễ giao, nhận quân và động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức...

Tân binh huyện Mỹ Đức lên đường về đơn vị.

Tiếp bước truyền thống quê hương cách mạng, năm nay, huyện Mỹ Đức có 164 thanh niên lên đường nhập ngũ, bổ sung lực lượng cho 6 đơn vị quân đội và công an.

Trong niềm vinh dự và tự hào được trở thành người quân nhân cách mạng, tân binh Nguyễn Việt Đức (xã Đại Hưng) bày tỏ quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý: "Được vinh dự đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng tôi là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh sẽ phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, sớm hòa nhập với môi trường mới, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, an tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Dương Danh Sang, bố của tân binh Dương Danh Hảo (xã Phùng Xá) nói: "Gia đình tôi rất vinh dự năm nay có con lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Đây là môi trường tốt để cháu rèn luyện, trang bị cho mình bản lĩnh, đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thiện bản thân, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội".

* Tại quận Thanh Xuân, dự lễ giao, nhận quân có Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội Vũ Văn Viện.

Buổi lễ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận trong không khí trang trọng. Các tân binh, đại biểu và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giãn cách xã hội...

Lãnh đạo quận Thanh Xuân động viên các tân binh.

Thay mặt lãnh đạo quận Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Thanh Xuân mong muốn, các chiến sĩ phát huy truyền thống quê hương, nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới, thực hiện tốt nhiệm vụ, trưởng thành vượt bậc trong môi trường Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Đồng chí đồng thời mong muốn, các đơn vị nhận quân giáo dục, giúp đỡ, rèn luyện và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hỗ trợ các gia đình có công dân nhập ngũ, nhất là gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn…

Tân binh Nguyễn Quang Tùng Lâm, đại diện cho các tân binh phát biểu khẳng định việc tham gia xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, bảo vệ Tổ quốc là vinh dự và là nghĩa vụ cao quý của mỗi công dân, nhất là lớp thanh niên. Tân binh Nguyễn Quang Tùng Lâm hứa cùng các tân binh tích cực rèn luyện, phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Tại quận Bắc Từ Liêm, lễ giao, nhận quân được tổ chức tại Sân vận động quận Bắc Từ Liêm với sự tham dự của Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy.

Lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, ý nghĩa và được tổ chức nhanh gọn, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ban tổ chức đã bố trí các bàn sát khuẩn tay nhanh, xây dựng sơ đồ các khu vực bảo đảm giãn cách, kiểm soát 100% số người vào khu vực tổ chức...

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, năm nay, quận có 73 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 60 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Quận có 50% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà đã động viên, giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ mới chấp hành nghiêm chế độ, quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt cho 73 chiến sĩ mới, tân binh Vũ Tuấn Long, công dân phường Minh Khai xúc động bày tỏ niềm tự hào được lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân và hứa rèn luyện, trở thành người chiến sĩ ưu tú, trở về xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Tại huyện Ứng Hòa, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội Nguyễn Trúc Anh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tới dự lễ giao, nhận quân của huyện.

Trao quà cho tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Năm 2021, huyện Ứng Hòa được UBND thành phố giao 150 chỉ tiêu công dân nhập ngũ và tuyển chọn 50 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Phát biểu động viên các tân binh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết, kế thừa truyền thống thiêng liêng của hai cuộc kháng chiến, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ứng Hòa đã thực hiện công tác tuyển chọn một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng công dân được tuyển chọn nhập ngũ đáp ứng đúng các yêu cầu về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn biểu dương các thanh niên của huyện đã chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, hồ hởi, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ, trong đó, đồng chí đặc biệt biểu dương hơn 100 tân binh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt này. Đồng chí mong muốn các tân binh, dù trong hoàn cảnh nào, cũng đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại diện các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an năm 2021 của huyện Ứng Hòa, tân binh Nguyễn Tín Nguyên (thị trấn Vân Đình) cam kết, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an, mỗi tân binh sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Ứng Hòa anh hùng, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và công tác; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và công an, xây dựng nếp sống chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, giành nhiều thành tích trong công tác…

* Tại quận Tây Hồ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã dự lễ giao, nhận quân năm 2021 của quận.

Các tân binh qua "Cổng vinh quang" lên đường làm nhiệm vụ.

Đợt giao, nhận quân năm nay, quận Tây Hồ có 54 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các đơn vị tiếp nhận quân là Trung đoàn tên lửa 257 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân), Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô) và các đơn vị thuộc Công an thành phố. Trong 54 thanh niên của quận lên đường nhập ngũ, có 26 thanh niên viết đơn tình nguyện. Số thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 50%.

Phát biểu động viên, chia tay các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến mong muốn, 54 chiến sĩ mới phát huy truyền thống quê hương, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến đề nghị các đơn vị nhận quân làm tốt các công tác giáo dục, huấn luyện, có sự phối hợp kịp thời với địa phương và các gia đình có quân nhân nhập ngũ; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ các chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, tân binh Ngô Đại Phong (phường Quảng An), đại diện cho 54 tân binh, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt để đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với truyền thống của quê hương.

Các tân binh đã bước qua "Cổng vinh quang" và được Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo quận tặng hoa, quà động viên trước khi lên xe về đơn vị.

Là người viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tân binh Ngô Đào Minh Khuê (phường Thụy Khuê) chia sẻ: "Mặc dù đã đi làm, nhưng với tình yêu đất nước, mong muốn được phục vụ trong quân ngũ, tôi đã gác lại công việc để nhập ngũ. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất và mong có cơ hội được phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

* Tại quận Hoàn Kiếm, dự lễ giao, nhận quân có Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn.

Lễ giao, nhận quân tại quận Hoàn Kiếm.

Trong đợt giao quân năm nay, quận Hoàn Kiếm có hơn 70 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 23 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Do chuẩn bị tốt ở các khâu, đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng sơ tuyển tại cơ sở nên số tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm gần 100%.

Thay mặt lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Phạm Tuấn Long đã động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh lên đường nhập ngũ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, chấp hành nghiêm chế độ, quy định của đơn vị, kỷ luật của đơn vị nơi đóng quân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức... Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền của quận thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để người tại ngũ yên tâm; các đơn vị nhận quân quan tâm rèn luyện, giáo dục, giúp các tân binh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước giờ lên xe về đơn vị, tân binh Đinh Việt Anh (phường Chương Dương) phấn khởi bày tỏ, thanh niên quận Hoàn Kiếm ý thức cao về truyền thống Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam. Bước vào quân ngũ, tân binh Đinh Việt Anh hứa cùng các tân binh tích cực rèn luyện, phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, nguyện xứng đáng là công dân Hoàn Kiếm tự hào với truyền thống Liên khu 1 anh hùng...

* Tại quận Long Biên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đã tới động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Kim Anh chúc mừng tân binh quận Long Biên.

Tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, những người thân đến tiễn tân binh lên đường đều đứng từ xa vẫy tay, động viên con em.

Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, năm 2021, quận có 96 thanh niên tiêu biểu lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an. Với truyền thống cách mạng của địa phương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà tin tưởng con em quận Long Biên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà lưu ý, để tạo điều kiện cho thanh niên lên đường nhập ngũ, cần quan tâm hơn nữa chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho tân binh.

Thay mặt cho các tân binh quận Long Biên, tân binh Nguyễn Trần Minh Đức, phường Thượng Thanh khẳng định, ngày hội tòng quân luôn là ngày vui của thanh niên, thể hiện niềm khát khao được cống hiến sức trẻ. Phát huy truyền thống quê hương, thanh niên quận Long Biên lên đường nhập ngũ nguyện ra sức học tập, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân…

* Tại huyện Thanh Oai, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cùng đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, lãnh đạo huyện Thanh Oai và đông đảo người thân của các tân binh đến dự lễ giao, nhận quân.

Tân binh huyện Thanh Oai lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, công tác tuyển quân năm nay được thực hiện đúng yêu cầu, quy định, bảo đảm chỉ tiêu số lượng được giao. Trong tổng số 747 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quận sự huyện đã lựa chọn được 174 thanh niên tiêu biểu để tham gia vào lực lượng quân đội và công an nhân dân. Trong đó, 131 tân binh được bàn giao về các đơn vị quân đội, số còn lại được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Oai tin tưởng các tân binh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đối với Tổ quốc, nhân dân, với gia đình.

Thay mặt các tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Hà Quang Hào (thị trấn Kim Bài) hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Tại lễ giao, nhận quân năm 2021, huyện Phúc Thọ đã chúc mừng, động viên 140 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Thanh niên Phúc Thọ phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phúc Thọ phối hợp với lực lượng y tế đã thực hiện xét nghiệm cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tân binh và người nhà tham gia buổi lễ.

Trong số các tân binh, có 55 thanh niên viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội, 21 thanh niên viết đơn tình nguyện vào lực lượng công an nhân dân.

Phát biểu động viên các chiến sĩ mới, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, sớm bắt tay vào nhiệm vụ huấn luyện, học tập, công tác, phấn đấu trở thành những chiến sĩ ưu tú.

Trước khi lên đường, tân binh trẻ Dương Thành Trọng Vinh (xã Long Xuyên) hứa sẽ vững vàng, bản lĩnh, không ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và truyền thống của quê hương.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/992231/soi-noi%C2%A0le-giao-nhan-cong-dan-nhap-ngu-nam-2021