Sôi nổi Ngày hội Tháng ba

Ngày 7-3, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng (CATP) tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và Ngày hội Tháng ba. Đến dự có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, bà Đỗ Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng ban Kinh tế- Gia đình- xã hội, Hội LHPN thành phố, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc CATP và toàn bộ đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hội viên phụ nữ CATP Đà Nẵng.

Gian hàng ẩm thực Liên quân 3 (gồm Chi đoàn phòng Ngoại tuyến, phòng Xuất nhập cảnh, phòng An ninh điều tra và Hội PNCS Khối XDLL).

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3), kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tại “Ngày hội Tháng ba”, 18 liên quân đến từ các cơ sở Đoàn, và Hội Phụ nữ trong toàn CATP bày bán các món ẩm thực đặc sản của quê hương xứ Quảng và nhiều vùng miền cùng các sản phẩm lưu niệm. Kinh phí thu được từ Ngày hội này sẽ dùng vào việc giúp đỡ các em học sinh, phụ nữ nghèo tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng xa theo chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong Tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn Thanh niên CATP giao 6 nhiệm vụ trọng tâm cho Các cụm thi đua trong tuổi trẻ CATP gồm: Trồng mới 20.000 cây xanh; Xây dựng 7 đội hình xung kích trong chuyển đổi số; Hoạt động số hóa 2 địa chỉ đỏ; Tổ chức 5 buổi học tập nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 2.000 ĐVTN; Đồng loạt thực hiện mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” và “Đồng hành cùng em đến trường”.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị.

Phát biểu tại Ngày hội, Thượng tá Phan Văn Thương, Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị CATP nhìn nhận: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ CATP đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, công tác phong trào. Đồng thời tổ chức tốt cuộc sống gia đình, vượt qua nhiều khó khăn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Ngoài ra các tổ chức Đoàn, Hội còn tổ chức phát động và tham gia nhiều phong trào thi đua của các cấp, các ngành với nhiều kết quả rất đáng biểu dương.

Kết thúc Ngày hội Ban tổ chức trao giải nhất cho Liên quân 5 (gồm Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS) và Chi Đoàn Phòng Hồ sơ); giải nhì cho Liên quân 3 (gồm Chi Đoàn phòng Ngoại tuyến, phòng Xuất nhập cảnh, phòng An ninh điều tra và Hội PNCS Khối XDLL), Liên quân 11 (gồm Hội PNCS và Chi Đoàn Trại tạm giam CATP); giải ba cho Liên quân 6 (gồm Hội PNCS phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Chi Đoàn phòng Cảnh sát cơ động), Liên quân 8 (gồm Hội PNCS và ĐTN CAQ Hải Châu), Liên quân 9 (Hội PNCS và Chi Đoàn phòng CS PPCC&CNCH); các đơn vị còn lại đạt giải Khuyến khích.

Thanh Hoa – Ngọc Hân

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/soi-noi-ngay-hoi-thang-ba-post274313.html