Sôi nổi Ngày thơ Việt Nam 2018

Ngày 2-3, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI-năm 2018 với chủ đề 'Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước'.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn: Sân thơ truyền thống, sân thơ trẻ, giao lưu với 4 nhà thơ tiêu biểu đến từ Hội Nhà thơ Nhật Bản, triển lãm chân dung, hình ảnh các nhà văn Việt Nam đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968…

*Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI với chủ đề “Xuân-cội nguồn và sáng tạo” nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Các hoạt động chính được tổ chức là: Tọa đàm, giới thiệu bộ sách viết về Xuân Mậu Thân 1968; giao lưu thơ ca đến từ 20 câu lạc bộ thơ các quận, huyện, trường đại học, câu lạc bộ văn học; phát hành sách mới nhằm gây Quỹ Thơ trẻ, hỗ trợ cây bút trẻ có hoàn cảnh khó khăn...

Độc giả tham quan triển lãm chân dung các nhà văn Việt Nam tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

* Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP Hải Phòng phối hợp với Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và Ban Quản lý Khu di tích Bạch Đằng Giang vừa tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI với chủ đề “Thi ca đồng hành cùng đất nước và thành phố”. Hơn 20 bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cũng như sự đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước, thành phố, thể hiện lòng biết ơn trước công lao của các bậc tiền nhân do các nhà thơ trong và ngoài thành phố sáng tác được trình bày trong ngày thơ đem lại nhiều cảm xúc đối với người nghe. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố tổ chức kết nạp 25 hội viên mới.

Tin, ảnh: HÀM ĐAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/soi-noi-ngay-tho-viet-nam-2018-532724