Sôi nổi Tháng công nhân và chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Cần Thơ

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố vừa tổ chức Lễ phát động 'Tháng Công nhân' và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023.

Sôi nổi Tháng công nhân

Tại buổi lễ, hơn 300 công nhân, người lao động (CNNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động, bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được nhận những phần quà ý nghĩa trước thềm Lễ 30/4 và 1/5.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết: Năm 2023, LĐLĐ thành phố sẽ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp có đông CNNLĐ; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình bị tai nạn lao động; tổ chức các chương trình trao học bổng Tấm lòng vàng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; khởi công hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn;...

Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố và UBND quận huyện tùy tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực; tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở tăng cường xây dựng, triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro và ATVSLĐ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNLĐ;...

Lãnh lạo LĐLĐ thành phố Cần Thơ trao quà cho công nhân.

Lãnh lạo LĐLĐ thành phố Cần Thơ trao quà cho công nhân.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 300 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500 nghìn đồng/phần; 12 mái ấm cho công, đoàn viên khó khăn về nhà ở; 30 suất học bổng, mỗi suất 600 nghìn đồng từ chi nhánh quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Cần Thơ; 16 suất cho công nhân lao động bị tai nạn 1 triệu đồng/người.

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Cần Thơ

Mới đây, ngày 27/4, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND TP Cần Thơ, UBND huyện Phong Điền, LĐLĐ Thành phố Cần Thơ tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" và trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo, 100 phần quà cho người dân khó khăn tại huyện Phong Điền.

Tham dự có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhà sáng lập chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo"; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ; ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tại Cần Thơ...

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (thứ 2 từ trái qua) và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (bìa phải) trao bảng tượng trưng tặng 200 suất học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn cho đại diện LĐLĐ Thành phố Cần Thơ.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại Thành phố Cần Thơ được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 25 năm thành lập Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, công trình để góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời chào mừng Đại hội Công đoàn Cần Thơ, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, càng thêm ý nghĩa.

"Đường cờ Tổ quốc" tại Cần Thơ dài khoảng 8 km với 500 trụ cờ, đi qua quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Công trình có tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng, trong đó Báo Người Lao Động tài trợ 10.000 lá cờ - tương đương 500 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương cân đối. Đây là đường cờ dài thứ 2 trong các công trình "Đường cờ Tổ quốc".

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 suất "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", mỗi suất 1 triệu đồng. Báo Người Lao Động cũng tặng 100 phần quà, mỗi phần 500 nghìn đồng, cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Phong Điền.

Các tuyến đường nông thôn được bê tông hóa, khang trang hơn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho bà con địa phương.

Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Cần Thơ, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Người Lao Động triển khai xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" tại các quận, huyện của Thành phố, góp phần nâng cao lòng yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Trước đó, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Cần Thơ đã đến dự lễ khánh thành và gắn biển công trình thi đua “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp rạch Ông Dựa và tuyến đường cặp rạch Khoán Châu gắn với xây dựng đường sáng - xanh - sạch - đẹp” tại khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Đây là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tuyến đường bê tông có chiều dài trên 200m, ngang 3-4m; lắp đặt 4 trụ điện, đèn chiếu sáng và trồng cây xanh. Tổng chi phí xây dựng 2,6 tỉ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kim Cát tài trợ và nhân dân hiến đất, hoa màu. Qua hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho người dân giao thương thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Châu

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/soi-noi-thang-cong-nhan-va-chao-mung-dai-hoi-cong-doan-thanh-pho-can-tho-155272.html