Soi sức mạnh đối thủ của Việt Nam tại chung kết Army Games 2019

Ngoại trừ Uzbekistan quá mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh với Cuba và Uganda - hai đối thủ còn lại trong nhóm thi đấu chúng kết Tank Biathlon - Army Games 2019 sẽ diễn ra ngày hôm nay 15/8.

Để đảm bảo tính công bằng cho mọi đội thi, trong đó bao gồm cả những đội có ít kinh nghiệm tham gia thi đấu và ít có khả năng cạnh tranh trực tiếp với nhóm đầu, giải thi đấu Tank Biathlon - Army Games 2019 năm nay đã có đổi mới trong thể thức thi đấu với việc chia nhánh các đội mạnh và nhánh các đội trung bình. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Theo đó, các đội thi có thành tích ở mức trung bình sẽ thi đấu với nhau để giành chiến thắng trong khi đó, các "ông lớn" dày dạn kinh nghiệm sẽ cùng "so găng" ở nhánh các đội mạnh - đảm bảo công bằng cho mọi quốc gia tham dự. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký ở vòng ngoài để góp mặt trong trận chung kết vào chiều ngày hôm nay. Các đối thủ của Việt Nam sẽ bao gồm Uzbekistan, Uganda và Cuba. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Một trong những đối thủ được cho là nặng ký nhất trong bảng đấu này đó là Uzbekistan. Ở vòng thi đấu trước, đội tuyển này có thành tích bắn rất kém nhưng bù lại là khả năng đua tốc độ cực tốt, chấp nhận chạy phạt do bắn trượt nhưng tiết kiệm được rất nhiều thời gian ngắm bắn. Thành tích của Uzbekistan ở vòng trước chỉ là 2 tiếng và 37 giây (chưa tính phạt - PV) - nhanh hơn thành tích của Việt Nam tới 44 phút. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Uganda có vẻ là một đối thủ không quá nặng ký trong phần thi chung kết Tank Biathlon 2019 sẽ diễn ra vào chiều nay. Ở vòng trước, đội tuyển Uganda có thành tích bắn rất kém, ba kíp lái chỉ bắn trúng duy nhất hai mục tiêu và cần tới hơn 3 tiếng để hoàn thành bài thi. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Cuba là đội có thành tích rất tương đương với Việt Nam, đội tuyển này có kỹ năng bắn và di chuyển khá hài hòa, thời gian để Cuba hoàn thành bài thi ở vòng trước là 2 tiếng 44 phút 36 giây. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Như vậy, ngoại trừ việc đội tuyển Uzbekistan quá mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc cạnh tranh với cả hai đối thủ còn lại trong nhóm thi đấu này. Một lưu ý quan trọng khác cho các kíp thi đấu đó là vấn đề sự cố kỹ thuật với xe tăng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, yêu cầu kíp lái phải có khả năng xử lý tình huống thật tốt để tránh làm tốn quá nhiều thời gian. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Ở nhóm thi đấu còn lại hay còn gọi là "nhánh thắng" đó là bốn đội tuyển được coi là hạt giống cho chức vô địch bao gồm Kazakhstan, Belarus, Nga và Azerbaijan. Đáng ngạc nhiên đó là đội tuyển Trung Quốc năm nay đã bị loại trước khi kịp đặt chân vào vòng chung kết. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Tại vòng chung kết này, các đội thi sẽ thi phần thi mang tên Relay Race và cả ba kíp lái sẽ sử dụng chỉ một xe tăng, mỗi kíp lái sẽ phải vượt qua bốn vòng chạy, mỗi vòng chiều dài từ 3 km tới 5 km - quãng đường này phụ thuộc vào việc kíp lái bắn trúng hay trượt vì bắn trượt mỗi phát sẽ phải chạy phạt nửa cây số. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Cũng tại vòng thi đấu này, các kíp lái sẽ phải vừa di chuyển vừa bắn chứ không được phép khai hỏa xe tăng khi dừng tại chỗ. Tuy nhiên ban tổ chức không đưa ra tốc độ tối thiểu khi di chuyển nên các đội thi hoàn toàn có thể "bò" với tốc độ thật chậm để bắn cho chuẩn. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Các mục tiêu bắn trong phần này với pháo 125mm sẽ ở khoảng cách từ 1600 tới 1800 mét, với hỏa lực phòng không 12,7mm mục tiêu sẽ ở khoảng cách từ 800 tới 1000 mét và súng máy đồng trục sẽ tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 600 tới 800 mét. Nguồn ảnh: Armygames2019.

Mời độc giả xem Video: Những khoảnh khắc ấn tượng tại giải đấu Tank Biathlon.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-suc-manh-doi-thu-cua-viet-nam-tai-chung-ket-army-games-2019-1263700.html