Soi uy lực pháo tự hành 2S4 Tyulpan đáng sợ nhất của Nga

Quân đội Nga gần đây được cho là đã sử dụng pháo tự hành Tyulpan M-1975 (mã danh NATO là 2S4) để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Dù ra đời từ những năm 1970 nhưng đến nay tổ hợp pháo tự hành Tyulpan M-1975 cỡ nòng 240mm vẫn được quân đội Nga yêu thích. Theo đánh giá của Military Balance, lực lượng vũ trang Nga đang vận hành khoảng 50 tổ hợp 2S4.

Cận cảnh pháo tự hành Tyulpan M-1975 của Nga khai hỏa. Nguồn: Sputnik

Trong cuộc xung đột tại Ukraine, 2S4 được sử dụng cùng với máy bay không người lái để điều chỉnh hỏa lực và gia tăng độ chính xác. Sau mỗi cuộc tấn công vào phòng tuyến của đối phương, các đơn vị vận hành di chuyển Tyulpan M-1975 vào vị trí mới để tránh bị hệ thống pháo binh của đối phương nhắm bắn.

Tyulpan M-1975 là một trong những tổ hợp pháo cơ động mạnh nhất thế giới, được thiết kế để tiêu diệt các công trình kiên cố, trung tâm chỉ huy, khẩu đội pháo, tên lửa cũng như các mục tiêu quân sự khác. Nó có tầm bắn 10 km với đạn thông thường và 20 km với đạn hỗ trợ tên lửa. Nó cũng có thể bắn các loại đạn hóa học, đạn xuyên bê tông và đạn hạt nhân chiến thuật cũng như đạn dẫn đường bằng laser “Smel’chak”, đạn gây cháy 'Saida' đạn neutron 'Smola' và 'Fata'.

2S4 Tyulpan sử dụng khung gầm bánh xích, có tính cơ động cao, có thể hoạt động trong mọi điều kiện địa hình, đặc biệt là địa hình lầy lội. Xe được trang bị động cơ diesel V-59 V-12 có công suấ 520 mã lực. Nó có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 60 km/h với phạm vi hành trình tối đa 500 km.

Tyulpan M-1975 có kíp lái 9 người và có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng 25 phút. Lái xe và chỉ huy ngồi ở vị trí phía trước bên trái của thùng xe, còn động cơ ở phía bên phải. Phía sau thân xe là khoang chiến đấu, pháo được bố trí ở phía sau thân.

Army Recognition trích dẫn một nguồn tin quân sự của Nga cho biết, các lực lượng nước này đã triển khai Tyulpan 2S4 để thực hiện các hoạt động chiến đấu ở Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Tyulpan 2S4 được sử dụng để phá hủy các công sự, cơ quan chỉ huy, khẩu đội pháo và tên lửa, cũng như các mục tiêu của đối phương mà các hệ thống pháo cỡ nòng nhỏ hơn không thể công phá./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Army Recognition

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/soi-uy-luc-phao-tu-hanh-2s4-tyulpan-dang-so-nhat-cua-nga-post991881.vov