'Soi' vũ khí quân đội các nước chiến đấu trong Thế chiến 1

Trong Thế chiến 1, quân đội các nước như Mỹ, Anh, Đức... sử dụng nhiều loại vũ khí trong các cuộc chiến khốc liệt với quân địch. Nhờ vậy, những cuộc tấn công của binh sĩ các nước hiệu quả hơn.

Một đoàn tàu bọc thép của Áo tại Galicia năm 1915. Việc bọc giáp cho các đoàn tàu được sử dụng kể từ cuộc Nội chiến Mỹ. Sau đó, nhiều nước chế tạo và dùng các đoàn tàu bọc thép để vận chuyển vũ khí, khí tài và binh sĩ đến nơi an toàn trong Thế chiến 1.

Xe tăng là một trong những phương tiện chiến đấu phổ biến trong Thế chiến 1.

Binh sĩ điều khiển môtô Harley-Davidson do Mỹ sản xuất. Loại môtô này có ưu điểm cơ động, chạy linh hoạt và ít gây tiếng ồn. Do vậy, quân đội Mỹ triển khai lực lượng lớn môtô trong nhiều cuộc chiến hồi Chiến tranh thế giới 1.

Lính Mỹ đeo mặt nạ phòng độc khi chiến đấu trong chiến hào. Trường hợp phát hiện kẻ địch tấn công bằng khí hóa học, những chiếc mặt nạ này giúp binh sĩ đảm bảo an toàn tính mạng.

Một nhóm lính Đức sử dụng điện thoại để liên lạc với trung tâm chỉ huy.

Xe tăng A7V của Đức được vận chuyển ra chiến trường. Trong Thế chiến 1, Đức sản xuất ít nhất 100 chiếc A7V.

Để tiêu diệt hoặc khiến tổ lái xe tăng ra ngoài, quân đội một số nước sử dụng súng phun lửa. Ảnh chụp năm 1918.

Binh sĩ Mỹ sử dụng xe tăng Renault FT-17 do Pháp chế tạo trong cuộc chiến tại rừng Argonne, Pháp ngày 26/9/1918.

Xe tăng Mark I của Anh được triển khai trên chiến trường Thế chiến 1. Song song với đó, lính Anh sử dụng ngựa và la để vận chuyển vũ khí, đạn dược, quân nhu.

Một nhóm sĩ quan Đức chụp ảnh bên một xe bọc thép ở Ukraine vào mùa xuân năm 1918.

Mời độc giả xem video: Tên lửa hành trình Tomahawk: Sứ giả chiến tranh. Nguồn: QPVN.

Tâm Anh (theo RHP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/soi-vu-khi-quan-doi-cac-nuoc-chien-dau-trong-the-chien-1-1459722.html