Ngoại trưởng Australia lo ngại tình hình chính trị tại Campuchia

Ngày 17/11, Ngoại trưởng Australia cho biết chính phủ nước này thực sự lo ngại trước nguy cơ khủng hoảng chính trị lan rộng ở Campuchia, sau khi đảng Cứu nguy dân tộc đối lập bị giải tán.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới ngày 17/11, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết chính phủ nước này thực sự lo ngại trước nguy cơ khủng hoảng chính trị lan rộng ở Campuchia, sau khi đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập bị giải tán và nhiều nghị sỹ, quan chức của đảng này bị cấm tham gia hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Bà Bishop nhận định diễn biến này sẽ có những tác động nghiêm trọng đối với nền dân chủ của Campuchia khi truyền thông, hoạt động xã hội dân sự bị hạn chế và phe đối lập bị hăm dọa, đặc biệt là sau vụ bắt giam Chủ tịch CNRP ông Kem Sokha.

Theo bà Bishop, mặc dù Campuchia cam kết nền dân chủ được thể hiện qua các cuộc bầu cử xã phường gần đây nhưng với sự tan rã của CNRP, một số lượng đáng kể phiếu bầu trong cuộc bầu cử này sẽ không còn nhiều giá trị.

Bà Bishop kêu gọi Chính phủ Campuchia cho phép tất cả công dân nước này thực hiện quyền dân chủ của họ, đặc biệt là trước cuộc bầu cử quốc gia năm 2018./.

(Vietnam+)

Nguồn Dân Việt: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-australia-lo-ngai-tinh-hinh-chinh-tri-tai-campuchia/475810.vnp