Solskjaer còn mục tiêu nào trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019?

Ngày 8-8 thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa tại Anh, và ngày 10-8 Ngoại hạng Anh sẽ khởi tranh mùa giải mới 2019-2020. Như vậy chỉ còn khoảng 10 ngày để các câu lạc bộ Anh ổn định đội hình, và có vẻ như trong nhóm 6 câu lạc bộ hàng đầu thì chỉ còn mỗi Manchester United là chưa làm được điều này.

Bruno Fernandes và Sergej Milinkovic-Savic, 2 mục tiêu của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019.

Thời gian dành cho chuyển nhượng tại Anh đã không còn nhiều, bởi theo thỏa thuận mới, hạn chót của thị trường chuyển nhượng Hè 2019 sẽ là ngày 8-8, để cho các câu lạc bộ Anh có thể ổn định đội hình bước vào khởi tranh mùa giải mới vào ngày 10-8. Nhưng vậy, nhưng câu lạc bộ Anh sẽ phải tích cực bổ sung ổn định đội hình trước hạn chót này để tránh sự cập rập, khó khăn trong việc xác định đội hình chiến thuật của huấn luyện viên. Đặc biệt là 6 câu lạc bộ mạnh nhất Ngoại hạng Anh là Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal và Manchester United. Bất quá trong 6 câu lạc bộ này, có vẻ như chỉ còn có mỗi Manchester United là vẫn còn đang có khá nhiều vấn đề trong chuyển nhượng.

Không nói tới Chelsea, bởi câu lạc bộ này đã đứng ngoài kỳ chuyển nhượng Hè 2019 bởi lệnh cấm chuyển nhượng đến từ FIFA. Kể từ đó, tân huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea chỉ có thể dựa vào những gì có sẵn, nguồn lực từ đội trẻ hoặc các cầu thủ được cho mượn trước đó để vượt qua mùa giải 2019-2020. Còn đối với Tottenham mà nói thì việc ổn định đội hình không phải là điều gì quá khó, bởi phong cách nhất quán của huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn là dựa vào khả năng “tự cung tự cấp” của câu lạc bộ. Tuy vẫn tham gia thị trường chuyển nhượng với những cái tên như Tanguy Ndombele, Jack Clarke… hoặc vẫn để cho những cái tên trong đội hình chính ra đi như Kieran Trippier hoặc thậm chí là Christian Eriksen nếu được giá, thì Mauricio Pochettino vẫn luôn có thể đôn những cầu thủ trẻ lên trám vào vị trí.

Còn đối với Arsenal, thì huấn luyện viên Unai Emery cũng không khó để ổn định đội hình trước mùa giải mới, bởi vốn câu lạc bộ này không có thói quen đầu tư quá nhiều trong một kỳ chuyển nhượng. Do đó, tuy trên thực tế bổ sung cho mùa giải này chỉ mới có 2 bản hợp đồng là Gabriel Martinelli và Dani Ceballos do William Saliba cho mượn 1 mùa giải, thì huấn luyện viên Unai Emery có lẽ sẽ chỉ mang về 1 hoặc 2 bản hợp đồng mới nữa là cùng. Với bộ khung mà các Pháo thủ đang vận hành, thì trên cơ bản đội hình của Arsenal sẽ không mấy khác biệt so với mùa giải trước.

Tương tự cũng đã ổn định được đội hình còn có Manchester City và Liverpool. Cả huấn luyện viên Pep Guardiola lẫn Jurgen Klopp đều đang có trong tay một đội hình đan xen giữa trẻ trung và kinh nghiệm, có nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến, có chiều sâu đội hình rất tốt. Do đó cả Manchester City lẫn Liverpool đều không có tham gia nhiều vào thị trường chuyển nhượng mà sớm tập trung vào ổn định đội hình, luyện tập chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới. Đó là lý do mà Manchester City chỉ bổ sung 1 hợp đồng đáng chú ý là Rodri, còn Liverpool thì vẫn đang “án binh bất động”.

Cuối cùng lại thì có lẽ chỉ còn có Manchester United là câu lạc bộ đang bất ổn về mặt đội hình nhất trong nhóm “big six”. Đơn giản là vì những điểm yếu đã lộ ra trong đội hình của Manchester United từ mùa giải trước, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được khắc phục một cách triệt để. Vốn người hâm mộ tưởng rằng, kỳ chuyển nhượng Hè 2019 là thời điểm lý tưởng để huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer “vá” những khuyết điểm này, nhưng trên thực tế thì những gì mà Manchester United đã và đang làm trên thị trường chuyển nhượng vẫn khá là chậm chạp.

Những gì mà Ole Gunnar Solskjaer làm được cho tới thời điểm hiện tại mới chỉ là đưa về Wan-Bissaka và Daniel James, là những sự bổ sung cho 2 cánh, vốn đã suy yếu nhiều từ mùa giải trước. Nhưng những gì mà Manchester United thiếu vẫn không chỉ là như vậy. Manchester United đang cần một trung vệ thực sự đẳng cấp, nhưng họ vẫn đang lằng nhằng chưa dứt vụ Harry Maguire; họ cũng đang cần bổ sung một tiền vệ trung tâm vì Nemanja Matic đã có tuổi, nhưng thương vụ Bruno Fernandes vẫn chưa thấy có tiến triển gì mới. Quan trọng nhất là tương lai của Paul Pogba và Romelu Lukaku vẫn chưa có quyết định dứt khoát. Bởi nếu Paul Pogba còn thì thương vụ Sergej Milinkovic-Savic sẽ không có ý nghĩa, trong khi các vị trí khác đang cần thiết hơn; hoặc bán một Lukaku “thừa” trong mắt Solskjaer sẽ giúp Quỷ đỏ thành Manchester có thêm tiền để dứt điểm những thương vụ khác.

Nếu không thể sớm ổn định đội hình, khắc phục những khuyết điểm đã lộ ra từ mùa giải trước, thì rõ ràng Manchester United khó lòng chen chân được vào nhóm 4 câu lạc bộ dẫn đầu Ngoại hạng Anh, từ đó có được suất dự Champions League. Để làm được điều đó, huấn luyện viên Solskjaer cần phải tỏ ra dứt khoát hơn trên thị trường chuyển nhượng, bởi thời gian dành cho ông không phải là nhiều.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201907/solskjaer-con-muc-tieu-nao-trong-ky-chuyen-nhuong-he-2019-8123642/