Solskjaer đẩy mạnh hàng thủ

Daniel James là tân binh đầu tiên của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tiền vệ 21 tuổi chơi ở hạng Championship trong màu áo Swansea City được HLV Ryan Giggs tín nhiệm nhắn gửi tới đồng đội cũ Solskjaer. James chơi rất hay trong màu áo đội tuyển xứ Wales do Giggs dẫn dắt nên những lời tư vấn cho Solskjaer chắc chắn chính xác. James là mảnh ghép đầu tiên cho kế hoạch chơi tấn công biên mà ông Solskjaer định áp dụng cho Manchester United mùa giải tới như thời Sir Alex Ferguson. James và Luke Shaw sẽ đảm đương hai cánh tấn công cho "Quỷ đỏ".

Harry Maguire trong tầm ngắm của Manchester United.

Harry Maguire trong tầm ngắm của Manchester United.

Cặp trung vệ mới chính là vị trí mà HLV người Na Uy quyết làm mới hoàn toàn. Bailly vẫn ở lại, Lindelof vẫn còn đó nhưng cũng như Smalling, Jones chơi rất thiếu ổn định. Phó giám đốc điều hành Ed Woodward ủng hộ việc chi đậm để Solskjaer tăng cường lực lượng khi sẵn sàng 130 triệu bảng cho cặp trung vệ mới. Aaron Wan- Bissaka của Crystal Palace được Manchester United đặt giá 40 triệu bảng nhưng phía Arsenal đẩy lên tới 65 triệu bảng. Nghe đâu, Manchester United đành phải đẩy giá lên 50 triệu bảng mới được Crystal Palace gật đầu đồng ý. Người thứ hai mà ông Solskjaer muốn kéo về là tuyển thủ Anh Harry Maguire. Trung vệ Leicester City chơi ấn tượng ở World Cup 2018 và Premier League mùa giải vừa qua, được định giá tới 80 triệu bảng.

HLV 46 tuổi còn phải giải quyết sớm tương lai của vị trí thủ môn David De Gea. "Người gác đền" 28 tuổi chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với Manchester United, trong khi chỉ còn 1 mùa giải nữa sẽ ra đi tự do. Đội chủ sân muốn hoặc bán quách De Gea cho PSG nhằm tránh mất trắng ngay trong mùa hè này, hoặc anh ta sẽ gia hạn hợp đồng nhưng mức lương thấp hơn 350.000 bảng/tuần như yêu cầu. De Gea sẽ đưa ra quyết định nhanh và dứt khoát bởi Manchester United dự định kéo Jan Oblak từ Atletico Madrid về thay thế.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_207748_solskjaer-day-manh-hang-thu.aspx