Solskjaer nói gì về 2 pha bỏ lỡ cơ hội của Cavani trong trận Arsenal vs MU?

Tiền đạo Edinson Cavani đã bỏ lỡ 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn ở trận đấu Arsenal vs MU khiến Quỷ đỏ chỉ có 1 điểm trên sân đối thủ. Nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer lại không trách mắng anh.

Solskjaer thông cảm cho những tình huống bỏ lỡ cơ hội của Cavani.

So với trận thua Sheffield United, MU tạo ra nhiều cơ hội hơn trong chuyến làm khách trên sân Arsenal. Tuy nhiên, tiền đạo Cavani đã phung phí 2 tình huống cực ngon ăn khiến MU chấp nhận ra về với chỉ 1 điểm.

Lần đầu tiên là cú sút cận thành ở phút 58. Martial và Luke Shaw đã làm tất cả những gì khó nhất để đặt Cavani vào tình thế dứt điểm cực chủ động ngay trước vạch 5m50 nhưng tiền đạo này lại đưa bóng đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ngay cả thủ thành Leno cũng giật mình khi không phải vào lưới nhặt bóng.

Lần thứ hai khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 1 phút, Wan-Bissaka tạt bóng không thể đẹp hơn và Cavani quyết định dứt điểm vào góc gần. Kết quả vẫn tương tự như lần trước đó, bóng bay ra ngoài trong sự ngao ngán của các đồng đội.

Cú dứt điểm này của Cavani cũng tước luôn cơ hội của Martial, người ập vào sau đó. Cả Daily Mail lẫn trang thống kê Whoscored đều thống nhất số 7 của MU thi đấu tệ nhất trận đấu này. Mặc dù vậy, Solskjaer vẫn bảo vệ cậu học trò trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

"Tôi hiểu được tình cảnh của Cavani", Solskjaer cho biết. "Tôi cũng từng trải qua giai đoạn không thể ghi bàn. Mặc dù vậy, Sir Alex cùng tất cả mọi người đều ủng hộ tôi. Để ghi được bàn, đôi khi bạn cần phải bỏ lỡ sau đó bàn thắng sẽ tới với bạn".

"Ở cơ hội đầu tiên, Cavani cần thả lỏng cổ chân một chút vì khung thành đã ở rất gần. Còn cơ hội thứ 2, cậu ấy cần chạm bóng sớm hơn để chân tiếp cận bóng nhiều hơn. Khác biệt chỉ khoảng nửa cm trên bàn chân và bạn phải làm thật nhanh".

"Cavani có sự thông minh trong cách di chuyển và luôn có mặt để kết thúc các cơ hội. Đó là điều mà tôi hi vọng Greenwood, Martial hay Rashford nhìn kỹ mà học theo", HLV MU nói thêm.

Hòa Arsenal, MU phá kỷ lục chuỗi bất bại sân khách dài nhất lịch sử CLB (18 trận). Đội bóng của Solskjaer vẫn xếp thứ 2, kém Man City 4 điểm nhưng Solskjaer tuyên bố MU không quan tâm đến cuộc đua vô địch.

"MU không đua danh hiệu, chúng tôi chỉ muốn tìm lại mạch thắng. Chúng tôi phòng ngự tốt, không để lọt lưới và có nhiều cơ hội. Đó là một nền tảng mà chúng tôi cần phải nắm bắt và chúng tôi biết rằng có những cầu thủ làm được điều đó. Các cầu thủ đã phối hợp với nhau tốt và có những cải thiện so với trận đấu với Sheffield United", Solskjaer giải thích.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/solskjaer-noi-gi-ve-2-pha-bo-lo-co-hoi-cua-cavani-trong-tran-arsenal-vs-mu/20210131103421507