Sớm buộc các chủ bãi di dời cát ra khỏi địa bàn Ngũ Hành Sơn

Hiện tại, trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) có 3 công ty (trụ sở đóng tại Quảng Nam),  gồm: Cty TNHH MTV Mai Vũ và Cty TNHH Huỳnh Gia Quảng Nam, Cty TNHH Thạch Thảo tự lấn chiếm đất trống

Bãi tập kết cát không có giấy phép trên địa bàn P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hoài- Trưởng phòng Quản lý đô thị Q. Ngũ Hành Sơn cho biết: Ngày 27-7-2018, UBND Q. Ngũ Hành Sơn ban hành Công văn số 1622/UBND-PQLĐT thống nhất giao UBND P. Hòa Quý ký hợp đồng cho thuê đất và thực hiện việc thu, sử dụng kinh phí từ việc cho thuê đúng theo quy định đối với một số diện tích đất trống để tập kết cát tại đường Võ Chí Công và có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra đối với các cơ sở tập kết cát trong việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan, như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sử dụng đúng mục đích, diện tích được giao sử dụng tạm; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, không xây dựng công trình, vật kiến trúc trong quá trình sử dụng tạm thời khu đất trên, khi có chủ trương triển khai thực hiện dự án tại khu vực, trong vòng 20 ngày phải bàn giao mặt bằng, không được bồi thường hỗ trợ… Mặc dù được UBND quận chỉ đạo như vậy, nhưng ngày 25-10-2018 làm việc cùng chúng tôi, ông Huỳnh Kim- Chủ tịch UBND P. Hòa Quý, cho biết: Do vụ việc có nhiều vấn đề nhạy cảm, địa phương không thể quản lý chặt chẽ nên UBND P. Hòa Quý không ký hợp đồng cho thuê đất tạm đối với 3 Cty nói trên. Trong thời gian đến, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lực lượng kiểm tra, yêu cầu các Cty có bãi tập kết trái phép di dời cát ra khỏi địa bàn. Theo ông Mai Siêng- cán bộ Địa chính P. Hòa Quý, vừa qua, đại diện UBND P. Hòa Quý, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Q. Ngũ Hành Sơn và lực lượng địa chính phường đã tiến hành 3 lần lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động tập kết cát xây dựng tại khu vực ngã tư đường Võ Chí Công- Nguyễn Trọng Hợp nhưng hai Cty TNHH MTV Mai Vũ và Cty TNHH Huỳnh Gia Quảng Nam vẫn tiếp tục hoạt động.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù chưa có bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến hoạt động bến bãi, kinh doanh VLXD trên địa bàn Đà Nẵng nhưng nhiều tháng qua các công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động với lượng cát tập kết lên đến con số hàng trăm ngàn m3. Theo ông N. V.M, một người dân địa phương, 2 bãi tập kết cát tại khu vực tổ 20 hoạt động trái phép rầm rộ từ tháng 5-2018 đến nay gây ra ô nhiễm môi trường từ việc làm rơi vãi một lượng lớn cát xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải ra vào bến từ 5 giờ 30 sáng đến tận 18 giờ tối khiến người dân vô cùng bất an. Một vấn đề khác được mọi người quan tâm là về nguồn gốc khoáng sản. Trên thực tế, tình hình khai thác cát lậu trên các sông ở Quảng Nam vẫn diễn ra một cách âm thầm và điểm đến của số cát này là những bến bãi được lập trái phép tại địa bàn Đà Nẵng.

Theo chúng tôi, để lập lại trật tự trên lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, tránh việc thất thu cho ngân sách Nhà nước và phòng chống nạn khai thác cát trộm trên các dòng sông, các cơ quan chức năng tại Q. Ngũ Hành Sơn cần có biện pháp mạnh hơn nữa, buộc các doanh nghiệp nêu trên di dời bãi tập kết cát trái phép ra khỏi địa bàn.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_197374_som-buoc-cac-chu-bai-di-doi-cat-ra-khoi-dia-ban-ngu-hanh-son.aspx