Sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, xác định rõ phương hướng phát triển đất nước trong những năm tới, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dư luận tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) Bùi Văn Quân:
Tổ chức thực hiện nghị quyết hiệu quả để đất nước phát triển phồn vinh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra con đường phát triển của đất nước không chỉ trong 5 năm tới mà còn có tầm nhìn chiến lược xa hơn, rộng hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tản Lĩnh tin tưởng và kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII sẽ đoàn kết, thống nhất một lòng để lãnh đạo đất nước ta phát triển mạnh trong giai đoạn tới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tản Lĩnh rất phấn khởi và tin tưởng ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội sẽ nhanh chóng được các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, giúp cho đất nước ngày càng phát triển phồn vinh. Chúng tôi cũng mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục có sự quan tâm đúng mức đến các địa phương vùng nông thôn, miền núi còn gặp nhiều khó khăn; kịp thời ban hành các chủ trương, quyết sách để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, từng bước giảm dần khoảng cách giữa khu vực miền núi với đồng bằng.

Bí thư Đảng ủy xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng) Cao Thị Kim Ánh:
Tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới là tập thể đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động

Để lan tỏa tinh thần Đại hội XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tại mỗi địa bàn cơ sở, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới và kết quả thành công của Đại hội. Từ đây, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân sẽ hiểu và chung sức, đồng lòng, tạo thành khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Tôi hoàn toàn tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một tập thể đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; các đồng chí ủy viên ngoài đủ đức, đủ tài còn có kỹ năng, kinh nghiệm công tác, đặc biệt là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nên sẽ nhanh chóng có những chủ trương, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của địa phương, bộ, ngành mình để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) Đặng Văn Sơn:
Triển khai nghị quyết cần phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được tổ chức thành công tốt đẹp. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cần phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức việc học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các hình thức tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết cần phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, khó lường thì mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cần có những hình thức triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp, làm sao để vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) Bùi Văn Triều:
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa hết sức to lớn, mở ra thời kỳ mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; khẳng định ý chí, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Thành công của Đại hội XIII của Đảng cùng những thành tựu to lớn đạt được sau 35 đổi mới đất nước là cơ sở vững chắc để Đảng ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, tôi hy vọng toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng để thực hiện bằng được mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn An Dương (số 92-98 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên) Bùi Xuân Quảng:
Kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công đúng vào dịp đất nước ta tưng bừng tổ chức kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Là một tập đoàn đa ngành nghề với các lĩnh vực kinh doanh như xuất khẩu lao động, du học, giám định, xuất nhập khẩu…, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Vì thế, tôi kỳ vọng rằng, với những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được tạo điều kiện về mọi mặt để phát triển hơn nữa, từ đó có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trong những năm tới.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/990284/som-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song